Man City ổn định hơn khi vắng De Bruyne?

Hãy đi thẳng vào vấn đề: Man City có tốt hơn khi không có Kevin De Bruyne? Trả lời: Đừng ngớ ngẩn như thế. Độc giả đọc bài báo này sẽ nghĩ: “Thật là một câu hỏi nực cười” bởi De Bruyne có lẽ là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League.

Tầm quan trọng của De Bruyne tại Man City

Nhưng đó là một câu hỏi đã được đặt ra trên Twitter trong những tuần gần đây khi Man City giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác trong khi De Bruyne ngồi ngoài vì chấn thương gân khoeo.

Có lẽ màn trình diễn của anh trong trận thắng West Ham vừa qua đã lại làm dấy lên câu hỏi đó: anh đã tạo một pha kiến tạo tuyệt vời và một khoảnh khắc kỳ diệu khác nhưng lại để mất bóng quá dễ dàng, quá nhiều.

Tuy nhiên, ngôi sao người Bỉ luôn đáng tin cậy hơn thế rất nhiều và có lẽ điểm đơn giản nhất để nói về tầm quan trọng tiếp tục của De Bruyne đối với đội bóng này là Man City đã bắt đầu chuỗi 20 trận toàn thắng này cùng De Bruyne, người đã đá chính 8 trong số 9 trận thắng đầu tiên.

Đúng là khi Man City thi đấu tốt, việc có De Bruyne hay Bernardo Silva hay không không quan trọng. Việc giành cú ăn ba quốc nội ở mùa giải 2018/19 là minh chứng cho điều đó. Hai cầu thủ đã chia sẻ vai trò số 8 trong suốt mùa giải và không đánh mất phong độ, giúp thành tích của đội bóng không bị suy giảm. Vì vậy, hãy nhớ rằng cả hai đều có những đóng góp tuyệt vời cho đội bóng và kết quả nói chung là Man City giành chiến thắng.

Các vị trí xuất hiện của De Bruyne trên sân

Các vị trí xuất hiện của Bernado Silva trên sân

Do đó, thật thú vị khi khám phá xem có bất kỳ sự khác biệt nào trong cách chơi của Man City khi với De Bruyne hoặc với Bernardo Silva hay không? HLV Pep Guardiola đã làm sáng tỏ điều này vào tháng Giêng, khi Bernardo chơi ở vị trí tiền vệ và De Bruyne là số 9 ảo.

Pep đã ca ngợi De Bruyne lên mây trời nhưng ý tưởng rằng Man City có thể ổn định hơn ở hàng tiền vệ khi vắng cầu thủ người Bỉ cũng khá hấp dẫn.

“Chúng tôi muốn chắc chắn hơn ở khu vực giữa sân và Bernardo làm rất tốt điều đó. Chúng tôi muốn các tiền vệ trung tâm liên hệ tốt hơn với các tiền vệ cánh thông qua De Bruyne vì anh ấy rất giỏi trong việc này, lại dồi dào năng lượng để có thể chạy lên chạy xuống như con thoi. Kevin đem lại những giá trị mà Bernado không có và ngược lại.

Mỗi cầu thủ đều có kỹ năng riêng nhưng họ làm điều đó vì lợi ích của đội. Sự chuyển đổi của chúng tôi với Kevin đem lại hiệu quả tốt hơn. Không có Kevin, Man City thi đấu bình tĩnh hơn và có lẽ ổn định hơn”, Pep nói về vai trò của 2 cầu thủ.

Được thúc đẩy bởi ý tưởng về tầm quan trọng của sự ổn định, Pep  nói thêm: “Đôi khi chúng tôi cần nhiều đường chuyền hơn và Bernardo có phẩm chất đó khi anh ấy nhận bóng, sau đó thực hiện vài ba đường chuyền.

Kevin là mẫu cầu thủ khác, có đầu óc tự do hơn, bùng nổ hơn và Man City cần điều đó. Kevin nhìn thấy thứ gì đó mà những người khác không thể nhìn thấy và cậu ta cung cấp những đường chuyền cho những người phía trước mà những người khác không thể thấy được. Đôi khi tôi cần anh ấy ở phía sau nhiều hơn, Bernardo cần ở phía trước nhiều hơn và điều này phụ thuộc vào đối thủ là ai”.

Biểu đồ chuyền bóng của De Bruyne trước Aston Villa

Biểu đồ chuyền bóng của Bernado Silva trước Chelsea

Liệu Guardiola có thực sự lựa chọn giữa họ? Vào mùa 2018/19, bất cứ khi nào De Bruyne có thể chất tốt, anh đều chơi ở vị trí tiền vệ và Bernardo đá như tiền đạo thứ ba. Nhưng Pep đã thông báo trong cuộc họp báo vào thứ Sáu rằng Kevin đã hoàn toàn khỏe mạnh và có thể thi đấu trong trận gặp Borussia Monchengladbach. Chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để so sánh 2 cầu thủ này trên cơ sở từng trận đấu.  

Sự khác biệt của Kevin De Bruyne và Bernado Silva

Đây là 2 mẫu cầu thủ khác nhau và không làm cùng một công việc ngay cả khi họ giữ vai trò số 8 trong đội. Để so sánh, chúng ta sẽ xem xét 4 trận đấu ở mùa giải mà De Bruyne chơi ở vị trí tiền vệ (từ ngày 26/12 cho đến ngày 21/1) và năm trận Bernardo đá thay (từ trận gặp West Bromwich Albion đến tiếp Tottenham trên sân nhà).

Chúng ta thấy, De Bruyne chơi lấn sân hơn và sáng tạo hơn, thực hiện nhiều đường chuyền lên phía trước hơn, tắc bóng thường xuyên hơn, thực hiện nhiều đường chuyền vào 1/3 cuối sân và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Bernardo tham gia nhiều hơn vào việc xây dựng đợt tấn công, nhận được nhiều đường chuyền hơn, đa phần hoạt động ở phần sân nhà.

Trong suốt những trận đấu này, De Bruyne thực hiện nhiều pha tắc bóng hơn và với tỷ lệ thành công tốt hơn nhiều, đồng thời có chỉ số tắc bóng thực tốt hơn, mặc dù Bernardo thu hồi bóng nhiều hơn. Smarterscout cho thấy De Bruyne luôn tích cực lùi về như một hậu vệ.  

Những biểu đồ cho thấy không thực sự có nhiều khác biệt về màn trình diễn chung của toàn đội. De Bruyne thường sáng tạo nhiều hơn, còn Bernardo khiến họ ổn định hơn một chút. Và họ vẫn đang chiến thắng. Kết quả là Man City ghi bàn nhiều hơn, ít thủng lưới hơn, ít bị mất bóng hơn khi Bernado đá tiền vệ.  

Với De Bruyne, Man City đã tạo ra nhiều cơ hội cũng như các pha ngon ăn thật sự từ lối chơi cởi mở. Tuy nhiên, số bàn thắng của Man City lại nhiều hơn khi vắng anh. Chỉ số xG (bàn thắng kỳ vọng) là thước đo chất lượng của một đội dựa trên dữ liệu lịch sử.

Cũng cần phải nói rằng, các trận đấu có mặt Bernardo như làm khách của West Brom, Burnley và Liverpool và tiếp Sheffield United và Tottenham trên sân nhà khó so với 4 trận sân nhà của De Bruyne trước Newcastle, Brighton, Crystal Palace và Aston Villa. Và Kevin đã bị chấn thương khi Man City dẫn trước Villa.

Cũng khá thú vị khi nhìn vào mùa giải 2018/19. Hầu hết các chỉ số đều rất giống nhau hoặc thậm chí giống hệt nhau, nhưng nhìn chung khi Bernardo thi đấu, Man City có nhiều bàn thắng hơn mỗi trận, hiệu số bàn thắng bại tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn và có xG tốt hơn.  

Biểu đồ khu vực chuyền bóng và tỷ lệ chính xác các đường chuyền của De Bruyne

Nhưng không giống như những trận đấu hiện tại, họ đã thực hiện nhiều pha tắc bóng hơn, đánh chặn nhiều hơn và để thủng lưới nhiều hơn, điều đó cho thấy họ chơi không ổn định như vậy. Một lần nữa, có những yếu tố khác xuất hiện nhưng quan trọng nhất là Man City vẫn giành chiến thắng.

Cần nhấn mạnh rằng, các cầu thủ của Man City không hoàn toàn chơi trong cái bóng của De Bruyne. Sau những thay đổi chiến thuật của Pep Guardiola vào tháng 12/2020, họ bắt đầu ít phụ thuộc vào sự sáng tạo cầu thủ người Bỉ. De Bruyne vẫn đóng góp rất nhiều cơ hội, nhưng những người khác còn làm được nhiều hơn thế.

Đầu mùa giải, sự sáng tạo của De Bruyne được hỗ trợ đắc lực bởi Joao Cancelo và Riyad Mahrez. Các trận đấu của anh trong giai đoạn Man City thường giành chiến thắng của Man City, nhiều người đã bắt đầu chia sẻ gánh nặng với De Bruyne như Phil Foden, Raheem Sterling và Ilkay Gundogan, cũng như Cancelo, đều tạo ra số cơ hội tương tự như De Bruyne.

Một điểm khác cần lưu ý là mặc dù Bernardo có thể giúp đội chơi ổn định hơn, nhưng De Bruyne không chỉ bơm bóng khắp sân và khiến đội bóng gặp khó khăn (như đã xuất hiện trong trận thắng West Ham).

De Bruyne đã để mất bóng rất nhiều, điều mà tất cả những chân kiến tạo hàng đầu trên sân cỏ đều gặp phải. Trên thực tế, cho đến trận đấu với West Ham (khi họ có số phút thi đấu rất giống nhau), số lần De Bruyne làm mất bóng và chuyền hỏng là nhiều hơn Bernardo gần gấp đôi, 327 lần so với 168.

Nhưng xem xét kỹ những đóng góp của họ từ hàng tiền vệ trong 2 tháng qua, cứ mỗi đường chuyền về phía trước của De Bruyne đi chệch hướng lại dẫn đến một pha phản công, thì những pha xử lý bóng hỏng của Bernado cũng gây ra điều tương tự. Tuy nhiên, những điều này chỉ xảy ra vài lần trong một trận, và không khiến Pep phải lo lắng bởi Cancelo còn mắc lỗi đó nhiều hơn.

Điều rõ ràng nhất là Man City đang ở một vị thế đầy lạc quan. Dù mới trở lại sau 1 tháng nghỉ vì chấn thương, De Bruyne vẫn là cầu thủ kiến tạo hàng đầu trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu với 11 tình huống. Pha kiến tạo tuyệt vời bằng chân trái cho Ruben Dias hôm thứ Bảy đã đưa anh vào Top 10 vua kiến tạo mọi thời đại của Premier League.  

Chính những khoảnh khắc như vậy khiến Kevin De Bruyne trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu và Man City dường như không phải chịu hậu quả nào khi anh vắng mặt bởi toàn đội đều đang có phong độ tốt. Có lẽ Bernardo đã giúp Man City chơi ổn định hơn và có tư duy tốt hơn.

Hai điều đó nghe thật hấp dẫn, nhưng chắc chắn, Pep không thể bỏ qua khả năng tạo ra những cơ hội tuyệt vời của De Bruyne. Như HLV này đã nói: “Không phải chúng tôi muốn theo cách này hay cách khác”. Man City có 2 lựa chọn tuyệt vời cho cùng một vai trò, với khả năng thích ứng để chơi ở các vị trí khác nếu được yêu cầu. Nhược điểm duy nhất là cả hai không thể chơi ở đó mọi lúc mà thôi

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x