Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh

Vì sao Man United, Arsenal, Tottenham & Liverpool đổ tiền mua trung vệ?

Minh Việt Minh Việt
06:10 ngày 10-08-2021
Xu hướng dễ nhận thấy trên TTCN mùa Hè này ở Premier League là các đội bóng như Man United, Tottenham, Liverpool hay Arsenal đang đổ tiền để mua trung vệ. Rất nhiều bản hợp đồng lớn mang tên các trung vệ đã được nhóm Big Six thực hiện. Câu hỏi đặt ra là vì sao?
Vì sao Man United, Arsenal, Tottenham & Liverpool đổ tiền mua trung vệ?

Nhiều bản hợp đồng lớn là mua trung vệ 

Từ đầu mùa Hè này, các đội bóng lớn đang chi rất nhiều tiền để mang về những trung vệ chất lượng. Có thể nói tới M.U khi họ bỏ ra 42 triệu bảng để có sự phục vụ của Raphael Varane, người chỉ còn 1 năm hợp đồng với Real Madrid. Quỷ đỏ hoàn toàn có thể đợi Varane thêm 1 năm để tiết kiệm được hơn 40 triệu bảng. Nhưng họ vẫn quyết mua trung vệ người Pháp ngay trong Hè 2021 và điều đó cho thấy M.U đánh giá rất cao tầm quan trọng của thương vụ này. 

Không chỉ Quỷ đỏ, hầu hết đại diện còn lại của Big Six cũng sẵn sàng chi đậm để mua trung vệ. Arsenal đã bỏ ra tới 50 triệu bảng để có sự phục vụ của Ben White, người trước đó chỉ là cầu thủ thuộc biên chế Brighton. Liverpool cũng bỏ ra thêm 36 triệu bảng để có chữ ký của Ibrahima Konate, trung vệ mùa trước đá cho RB Leipzig. Tottenham cũng vừa chiêu mộ thành công Cristian Romero từ Atalanta theo dạng mượn 1 mùa kèm điều khoản mua đứt lên tới 45 triệu bảng. 

Varane (Real ---> M.U)

Chưa hết, cả Chelsea cũng đang rục rịch tìm kiếm thêm một trung vệ đẳng cấp trong phần còn lại Hè này. Trong nhóm Big Six, chỉ có mỗi Man City là không mua thêm trung vệ nào. Nhưng nên nhớ là trong những năm trước đây, Man xanh đã đổ ra 300-400 triệu bảng chỉ để tăng cường hàng thủ. Nghĩa là, sau khi chi ra con số khổng lồ kể trên thì Man City mới yên tâm về hàng phòng ngự của họ. 

Tổng kết lại, trong 4 vụ mua sắm có giá trị lớn nhất ở Premier League trong Hè này thì có tới 3 trong đó là thuộc về những trung vệ, gồm Ben White (Arsenal, 50 triệu bảng), Raphael Varane (MU, 42), Konate (Liverpool, 36). Điều này nói lên xu hướng mua trung vệ đang xuất hiện trên TTCN xứ sương mù Hè này. 

Vì sao trung vệ lên ngôi?

Tới đây, câu hỏi đặt ra là vì sao các đội bóng lại đang tập trung vào tăng cường hàng phòng ngự, cụ thể hơn là mua các trung vệ? 

Câu trả lời là vì hiệu quả và tầm ảnh hưởng to lớn mà trung vệ mang lại cho các CLB trong 3 mùa giải trở lại đây. Hãy bắt đầu bằng mùa 2018/19. Đây là mùa giải đầu tiên mà Van Dijk đá cho Liverpool ngay từ đầu mùa. Và trung vệ người Hà Lan đã ngay lập tức biến điểm yếu trở thành điểm mạnh của The Kop.

konate (Leipzig ---> Liverpool)

Trước khi có Van Dijk, khả năng phòng ngự kém cỏi của Liverpool luôn là cơn đau đầu của Juergen Klopp. Nhưng từ khi có Van Dijk, hàng thủ của The Kop đã lột xác. Mùa 2018/19, Van Dijk chính là hòn đá tảng giúp Liverpool vô địch Champions League. Thành công nối tiếp thành công, mùa 2019/20, cũng nhờ sự xuất sắc của Van Dijk, The Kop đã vô địch Premier League lần đầu tiên trong lịch sử. Để so sánh, Liverpool ở mùa 2016/17 khi chưa có Van Dijk đã thủng lưới 42 bàn/38 vòng trong khi con số tương tự của họ ở mùa 2019/20 chỉ là 33 bàn. 

Man City cũng là trường hợp khác thành công nhờ mua được 1 trung vệ giỏi. Mùa 2019/20, hàng thủ Man xanh chơi không ổn định và đây là nguyên nhân chính khiến họ mất chức vô địch vào tay Liverpool. Tới Hè 2020, Pep Guardiola chiêu mộ được Ruben Dias. Và sự xuất hiện của ngôi sao người Bồ Đào Nha đã ngay lập tức giúp phòng tuyến của Man City lột xác. Dias đã chơi tuyệt vời trong mùa năm ngoái, kết hợp với John Stones để tạo thành bộ đôi trung vệ ăn ý, kín kẽ. Và từ đó thì Man xanh đã lật đổ được Liverpool để đòi lại chức vô địch Premier League. 

white (Brighton ---> Arsenal)

Nói vậy để thấy, trong 2 mùa bóng gần nhất, nhà vô địch Ngoại hạng Anh đều là 2 đội bóng có sự lột xác ở hàng phòng ngự, mà sự thay đổi này tới nhờ việc họ mua được những trung vệ chất lượng. 

Thêm một đội bóng khác thành công nhờ xây dựng được hàng phòng ngự chắc chắn là Chelsea. Thời Frank Lampard, hàng phòng ngự là điểm yếu của Chelsea khi Lampard liên tục thay đổi nhân sự ở bộ tứ vệ, đặc biệt là cặp trung vệ. Nhưng tới thời Thomas Tuchel, HLV người Đức đã tìm ra công thức tốt nhất cho hàng phòng ngự The Blues.

Và chính sự chắc chắn ở hàng thủ trong nửa cuối mùa 2020/21 là bệ phóng giúp Chelsea vô địch Champions League. 
Những gì mà Liverpool, Man City hay Chelsea đạt được trong 3 mùa bóng trở lại đây giúp các đội bóng nhận ra tầm quan trọng của hậu vệ. Và đây là lý do khiến nhiều đội đang đổ tiền vào mua trung vệ giỏi Hè này. 

Trung vệ của Man City được đánh giá cao nhất
Theo đánh giá của báo Telegrap thì bộ đôi Man City, Stones - Dias vẫn được coi là cặp trung vệ chắc chắn nhất ở Premier League xét trên mọi yếu tố từ phòng ngự, tắc bóng, đánh chặn và hỗ trợ tấn công. Xếp thứ 2 là cặp Harry Maguire - Varane (M.U). Lần lượt sau đó là Van Dijk - Konate (Liverpool), Thiago Silva - Christensen - Rudiger (Chelsea), Gabriel - Ben White (Arsenal) và Romero - Jodon (Tottenham). 

2. Trong 3 mùa giải gần nhất thì có 2 lần giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất mùa do BTC Premier League bầu chọn thuộc về các trung vệ, là Van Dijk (2018/19, Liverpool) và Dias (2020/21, Man City). 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x