Vincent Kompany, thủ lĩnh huyền thoại của Man City

Kỳ Lâm
13:57 ngày 20-05-2019
Sau khi cùng Man City vô địch FA Cup, thủ quân Vincent Kompany tuyên bố rằng đây là đội bóng hay nhất Trái Đất. Nhưng đây cũng là thời điểm anh đang dọn dẹp hành lý để chuẩn bị rời đội bóng.
Vincent Kompany, thủ lĩnh huyền thoại của Man City
Hầu hết cầu thủ sẽ bị cám dỗ về việc phải giữ chỗ tại một đội bóng mạnh, giàu có để tiếp tục chơi cho đội bóng tuyệt vời này và mong chờ các danh hiệu cao quý khác chắc chắn sẽ đến với đội bóng đó. Ngoại trừ Kompany.

Anh ấy luôn đi theo con đường của riêng mình, như cách vào sáng Chủ nhật vừa qua, anh tuyên bố rằng sẽ rời Etihad sau 11 năm cống hiến, và trở về đội bóng thời thơ ấu là Anderlecht. 

Kompany lựa chọn ra đi ở đỉnh cao sau khi trở thành đội trưởng đầu tiên của Man City giành cú ăn ba quốc nội, chưa kể Community Shield hồi đầu mùa giải, nâng tổng số danh hiệu của anh tại Etihad lên con số 12. Anh sẽ đi vào lịch sử Man City. Một nhà thủ quân và một huyền thoại đã làm nhiều hơn bất kỳ ai khác để biến giấc mơ Abu Dhabi thành hiện thực.

Có thể quyết định này xuất phát từ việc Kompany cảm thấy không vui do Man City không nhiệt tình trong việc gia hạn hợp đồng. Bởi BLĐ nghi ngờ khả năng có thể cống hiến tiếp của Kompany vì chấn thương và tuổi tác. Năm nay, anh đã 33 tuổi và cũng phải nghỉ đấu nhiều ở mùa giải vừa qua.

Kompany gia nhập Man City năm 2008 dưới thời HLV Mark Hughes
Kompany gia nhập Man City năm 2008 dưới thời HLV Mark Hughes

Cánh cửa đã mở và Anderlecht bước vào. Người đại diện của Kompany, Jacques Lichtenstein đã tiếp quản đội bóng Bỉ khổng lồ này vào hồi năm ngoái trong tư cách một cổ đông. Ông ta có vai trò quan trọng tại Anderlecht. Ngay sau thông báo ra đi của Kompany, trang chủ của Anderlecht đã đăng một hashtag #Sự trở về của hoàng tử. 

Kompany chính là hoàng tử của Anderlecht, anh sinh ra ở quận Uccle, thủ đô Brussels và bắt đầu tập luyện bóng đá tại chính CLB này. Bà mẹ kế Jocelyne là một lãnh đạo công đoàn và cha của anh, ông Pierre - một người tị nạn từ Cộng hòa Dân chủ Congo - đã được bầu chọn là thị trưởng da đen đầu tiên của Bỉ vào năm ngoái.

Màu da đã khiến Kompany bị kỳ thị suốt thời thơ ấu, khi anh ra sân là bị chế nhạo là “con khỉ”. Nhưng điều đó càng khiến Kompany mạnh mẽ hơn và sự thành công của cả gia đình anh trong bóng đá và xã hội là một minh chứng mạnh mẽ.

Kompany đã bị loại khỏi đội trẻ Bỉ khá nhiều lần, nhưng chỉ 3 năm sau, anh trở thành tài năng sáng giá của lứa U17, đã lọt vào mắt xanh của HLV Alex Ferguson, người đã bị anh từ chối lời mời gia nhập Man United. Ngay cả việc chuyển đến Man City cũng xuất phát từ nguyên nhân anh có mâu thuẫn với một trong những giám đốc tại SV Hamburg chứ anh thực sự không thích chơi bóng ở Anh lắm.

Thế nhưng, tính đến năm ngoái, Kompany đã bén duyên Man City tròn 10 năm. Anh cảm thấy may mắn khi được thi đấu cho một CLB có những dự án lớn, tham vọng lớn và mọi mục tiêu đều được thực hiện chứ không chỉ là những lời nói gió bay hão huyền. 

Gia đình Kompany trong ngày Man City vô địch Premier League 2019
Gia đình Kompany trong ngày Man City vô địch Premier League 2019

Anh là cầu thủ cuối cùng bước qua cánh cửa trước khi tiếp quản Abu Dhabi vào mùa hè năm 2008, đến chỉ vài ngày trước khi quá trình chuyển đổi bắt đầu, với mức giá khá thấp là 6 triệu bảng.

Man City khi đó còn nghèo nàn, với hình ảnh hai cái toilet bị mất cánh cửa cứ in đậm trong đầu Kompany, cũng như câu trả lời “Ở đây chúng tôi chỉ uống trà” khi anh xin một tách café. Nhưng ngày hôm sau thôi, Robinho tới và máy pha café được lắp đặt. 

Anh thậm chí còn không biết tên của đồng đội trong trận ra mắt Premier League của mình, gặp West Ham. Tuy nhiên, anh sớm gây được ấn tượng nhờ khả năng chơi bóng và tư duy chính trị của một kẻ ham đọc sách của mình. Đã có lúc, đồng đội gọi anh là Obama vì kiến thức chính trị phong phú. 

Cùng người đồng đội lâu năm Sylva nhận Cúp FA, danh hiệu cuối cùng của Kompany
Cùng người đồng đội lâu năm Sylva nhận Cúp FA, danh hiệu cuối cùng của Kompany

Chắc chắn, nghiêm túc và đáng tin cậy, anh nhanh chóng trở thành vị trí chủ chốt của Man City, và sau khi Carlos Tevez ra đi vào năm 2011, băng thủ quân đã được trao cho Kompany một cách hoàn toàn xứng đáng. 

Mùa giải đó, Man City có được danh hiệu đầu tiên sau 35 năm khi họ vượt qua Man United để đoạt Cúp FA bằng cú đánh đầu địa chấn của Kompany. Mùa giải sau, Kompany và Man City lại chiến thắng Man United trong cuộc đua Premier League để đoạt Cúp Bạc Ngoại hạng lần đầu tiên. Anh cũng đã ghi một bàn thắng giá trị khác để giúp đội bóng giành chức vô địch vào ngày cuối cùng dưới thời Manuel Pellegrini vào năm 2014.
 
Trận đấu cuối cùng trên sân nhà của anh sẽ đi vào di sản đội bóng khi anh lại nã một phát đại bác từ 30 met vào lưới Leicester, đem về 3 điểm quý giá cho Man City, cùng ngôi đầu bảng. Chức vô địch Premier League năm nay sẽ phải ghi nhớ bàn thắng đó rất nhiều. Đó là món quà chia tay của Kompany dành cho các CĐV nhà.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

  • Hà Đức Chinh: Tiền đạo U23 Việt Nam cũng cần phòng ngự trước Iraq U23 Việt Nam: Bắt đầu phòng ngự từ các tiền đạo

    U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.

  • Lê Nguyên Hoàng: Trung vệ hay nhất của U23 Việt Nam Trung vệ 19 tuổi, cao 1m76 đang gây sốt của U23 Việt Nam là ai?

    Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.

  • Góc nhìn: 50% tấm vé Olympic của HLV Hoàng Anh Tuấn 50% tấm vé tới Paris của HLV Hoàng Anh Tuấn

    Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x