Vợ cũ Kyle Walker thành 'nạn nhân' trong cuộc chiến WAGs

Huyền Linh 
09:01 ngày 16-06-2020
Annie Kilner, vợ cũ của hậu vệ Kyle Walker mới đây đã lên tiếng xoay quanh sự việc Coleen Rooney và Becky Vardy kiện nhau ra tòa. Theo đó, Annie cảm thấy khó xử khi phải đứng giữa hai người, vốn đều là những cô bạn rất thân trong hội WAG tại Anh. 
Vợ cũ Kyle Walker thành 'nạn nhân' trong cuộc chiến WAGs

Annie bày tỏ sự cảm thông cho Coleen và khẳng định, cô không hề trách cứ Coleen khi vợ của Wayne Rooney quyết định đưa vụ án lên tòa tối cao. Tuy nhiên, Annie cũng không chắc liệu “phu nhân” của Jamie Vardy có xâm phạm quyền riêng tư, đem chuyện đời tư của gia đình Rooney bán cho các tờ báo lá cải. 

“Nếu có ai đó làm điều tương tự với gia đình, tôi cũng sẽ đứng lên giống Coleen. Nhưng chúng ta chưa đủ bằng chứng để kết luận liệu Becky có phạm luật hay không”, Annie trả lời tờ Mirror. 

Mặt khác, Annie cũng thừa nhận mình cảm thấy hụt hẫng và tiếc nuối cho Coleen bởi trong nhiều tháng qua, Coleen đã từ chối tất cả các lời mời tham dự tiệc tùng với các bà vợ trong giới bóng đá. “Dường như Coleen đang gồng lên và có tâm lý đề phòng, cảnh giác tất cả”, Annie tiết lộ. 

Trên tất cả, Annie cho rằng đây không đơn thuần là một vụ án dân sự trị giá 1 triệu bảng mà nghiêm trọng hơn, nó bào mòn niềm tin của con người với nhau. Với Annie, văn hóa WAGs tại xứ sở sương mù có thể bị giết chết sau sự cố này bởi từ nay, sẽ chẳng còn ai dám đi tâm sự chuyện gia đình cho người khác, dù đó là những cô bạn dính nhau như hình với bóng. 

Annie còn chia sẻ, cô bị mắc kẹt giữa Coleen và Becky, gọi cho người này thì sợ người kia giận và ngược lại. Ngoài ra, Annie cũng phác họa lại chân dung và tính cách của hai người phụ nữ nổi nhất mạng xã hội. Nếu Coleen ngày càng kín tiếng, muốn giữ gìn sự riêng tư thì Becky thích ánh đèn sân khấu, thích trở thành nhân vật trung tâm và hướng tới hình tượng của Victoria Beckham. 

Bên cạnh đó, những thông tin hậu trường trong đợt thi đấu World Cup 2018 của ĐT Anh cũng được Annie kể lại. HLV Southgate cho phép vợ con gặp chồng/bạn trai sau trận khoảng 10 phút và sau đó, đoàn WAG di chuyển tới khách sạn khác. Lệnh cấm “giường chiếu” được áp dụng toàn thời gian, và có duy nhất 1 ngày tất cả được hội ngộ và ăn món nướng BBQ cùng nhau.  

“CLB  bóng đá nào cũng có cầu thủ đồng tính” 

Đó là tuyên bố gây sốc của Troy Deeney, đội trưởng Watford với Daily Mail. Deeney khẳng định như đinh đóng cột, chỉ là không ai dám nói ra vì sợ búa rìu dư luận. Dù không trực tiếp tiết lộ nguồn tin, nhưng Deeney cũng bóng gió nói rằng, anh đã gặp gỡ, nói chuyện với nhiều đồng nghiệp và biết được tâm tư nguyện vọng của cộng đồng LGBT đang xỏ giày đá bóng. Có người thậm chí vì gia đình mà vẫn lấy vợ, sinh con như bình thường. 

“Ở hệ thống bóng đá Anh, tôi tin rằng chỉ cần một người tiên phong nói ra, sẽ có ít nhất 100 người thú nhận chuyện họ là dân đồng tính trong tuần đầu tiên. Tôi không biết phản ứng sau đó sẽ là gì, nhưng đó là chuyện có thật”, Deeny khẳng định. 

XEM THÊM

Hakimi thăng hoa bên 'máy bay' hơn 1 giáp

Adriano đính hôn với nữ sinh viên y khoa

Cô vợ nóng bỏng của Ferdinand phải kiêng chuyện 'chăn gối' đến tháng 10

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x