Dị như chuyển nhượng bóng đá nữ

Điệp Anh
15:41 ngày 12-02-2020
Kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2020 vừa khép lại với khá nhiều ồn ào, nhất là những con số về mức phí và mức lương. Sẽ là một thế giới hoàn toàn khác khi tìm hiểu về thị trường chuyển nhượng trong thế giới bóng đá nữ.
Dị như chuyển nhượng bóng đá nữ

Bèo bọt đến khó tưởng tượng
Theo số liệu mà trang báo thể thao The Athletic thu thập được, đã có tổng cộng 831 vụ chuyển nhượng trong thế giới bóng đá nữ được thực hiện trong năm 2019. Có đến 86% trong số này là những… thương vụ “free”. Tức là trung bình cứ 100 vụ chuyển nhượng của các nữ cầu thủ thì có tới 86 vụ miễn phí. 

Đó là tỷ lệ khác một trời một vực so với thị trường chuyển nhượng của bóng đá nam. Thêm một phép so sánh khác để thấy khác biệt còn hơn cả một trời một vực. Riêng trong tháng 1/2020 vừa qua, 20 đội bóng ở Premier League đã ném vào thị trường chuyển nhượng tổng cộng 230 triệu bảng để tăng cường lực lượng. Còn tổng số tiền mà các CLB nữ chi tiêu vào chuyển nhượng trong cả năm 2019 chưa tới nửa triệu bảng. Đó là con số tính gộp trên cả thế giới bóng đá nữ chứ không chỉ tính riêng các đội bóng đá nữ tại Anh.

Vì sao lại có sự khác biệt quá lớn như vậy? Các thương vụ chuyển nhượng trong bóng đá nữ ngoài phần lớn thương vụ “free”, thì còn lại nếu có phí cũng rất “bèo”. Giải vô địch bóng đá nữ của Anh (FA Women’s Super League” đến nay chứng kiến các thương vụ có phí chỉ dao động trong khoảng từ 10.000 bảng đến 60.000 bảng mỗi thương vụ. 

 Middag chỉ dám ra yêu sách được tặng… 1 chiếc xe đạp với West Ham

Khác với bóng đá nam, trong bóng đá nữ, hợp đồng giữa cầu thủ với đội bóng chủ quản thường chỉ kéo dài từ 1 đến 2 năm. Nên mỗi khi các nữ cầu thủ chuyển đội, phần lớn chỉ là chuyển nhượng tự do hoặc có mức phí rất thấp. 

Khi các cầu thủ nữ chuyển khẩu, thỉnh thoảng cũng có những trường hợp đưa ra yêu sách với đội bóng mới. Ngay cả như vậy, yêu sách cũng chỉ ở mức như đùa. Ví dụ hồi tháng 8/2018, West Ham chiêu mộ bộ đôi nữ cầu thủ Hà Lan, Esmee de Graaf và Tessel Middag. Hai ngôi sao này đòi cài vào hợp đồng điều khoản mỗi người được West Ham tặng… một chiếc xe đạp.

Để lôi kéo cầu thủ mới, một số đội bóng cam kết thưởng nóng theo thành quả mà họ đạt được trên sân bóng. Mức thưởng chắc những nam đồng nghiệp của họ không tài nào tưởng tượng nổi. Chẳng hạn thủ môn được hứa thưởng 100 bảng cho mỗi trận giữ sạch lưới, hay cầu thủ được hứa thưởng 250 bảng cho mỗi bàn thắng ghi được. 

Vì chuyển nhượng trong bóng đá nữ bèo bọt như vậy, nên cũng không ngạc nhiên khi phần lớn các thương vụ đều diễn ra “trong im lìm”. Không râm ran tin đồn như bên bóng đá nam. Các nữ tân binh không được ở trong khách sạn sang chảnh hay thuê những biệt thự hoành tráng khi tới đội bóng mới. Họ chỉ được đội bóng mới của mình thu xếp cho những chỗ ở bình dân. Nhiều cầu thủ thậm chí phải ở ghép với đồng đội.

 Lehmann (phải) gia nhập West Ham để được ở gần người yêu đang khoác áo Chelsea

Lực hút tình yêu
Trong bóng đá nam, thỉnh thoảng mọi người vẫn bàn tán chuyện cầu thủ đến đội này hoặc không đến đội kia do WAGs giật dây. Phổ biến nhất là chuyện vợ hoặc bồ các ngôi sao Nam Mỹ không muốn sang Anh vì ghét thời tiết lạnh và thiếu nắng trên sương mù. Trong bóng đá nữ, đôi lúc yếu tố tình yêu cũng góp tiếng nói quyết định vào chuyển nhượng. Nhưng là tình yêu của chính các cầu thủ với nhau.

Một số cầu thủ nữ đưa ra quyết định chuyển đến đội bóng mới để được ở gần hơn với người yêu của mình. Có thể là người yêu họ đang chơi trong đội bóng mà họ sắp chuyển đến hoặc đang chơi cho đội bóng cùng thành phố mà họ sắp chuyển đến. Năm 2018, West Ham dễ dàng có được chữ ký của tiền đạo người Thụy Sỹ, Alisha Lehmann do Lehmann đang hẹn hò với cầu thủ Ramora Bachmann của đội nữ Chelsea. Chelsea và West Ham cùng ở thành London. Yếu tố “nhất cự ly” rất quan trọng trong trường hợp này.

Lực hút tình yêu ấy cũng phản ánh khác biệt cơ bản giữa bóng đá nữ với bóng đa nam. Trong thế giới bóng đá nữ, cầu thủ thoải mái công khai giới tính (trong tình yêu) hơn hẳn so với trong thế giới bóng đá nam. 

Bom tấn của nữ Arsenal cũng là “hàng 0 đồng”

Năm 2017, đội nữ Arsenal chiêu mộ được tiền đạo siêu khủng Vivianne Miedema từ đội nữ Bayern mà không tốn một xu phí chuyển nhượng. Đó là thương vụ quá hời khi đến giờ Miedema đã ghi tới 40 bàn chỉ sau 43 trận khoác áo Arsenal. Càng ấn tượng khi Miedema hiện đang giữ kỷ lục là tuyển thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐT Hà Lan từ trước tới nay (so chung với cả 2 đội nam và nữ của Hà Lan) với 69 bàn. 

Rất ít hợp đồng cho mượn

Tính cả năm 2019, chỉ có 4,7% số vụ chuyển nhượng trong bóng đá nữ là hợp đồng cho mượn. Chuyện này cũng dễ lý giải khi mà thời hạn hợp đồng của nữ cầu thủ phần lớn chỉ từ 1 đến 2 năm và phần lớn các thương vụ chuyển nhượng bóng đá nữ là các “phi vụ 0 đồng”.

 XEM THÊM

Mourinho thừa nhận vì ngủ quên mà 'tóc gió thôi bay'

Neymar khiến tất cả bất ngờ vì hành động giống Mourinho

Đạo diễn phim 'Ký sinh trùng' đoạt Oscar muốn ăn tối cùng De Bruyne

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x