Các ĐT Bắn súng, Điền kinh, Cầu lông, Bắn cung, Rowing Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020: Hy vọng một bất ngờ

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
06:40 ngày 22-07-2021
Tại Olympic Tokyo 2020, ngoài bơi, cử tạ và TDDC, Đoàn thể thao Việt Nam còn tham dự các môn bắn súng, điền kinh, cầu lông, bắn cung và rowing… Tuy nhiên, giới chuyên môn và người hâm mộ chỉ mong các tuyển thủ làm nên được bất ngờ, dẫu hơi khó.
Các ĐT Bắn súng, Điền kinh, Cầu lông, Bắn cung, Rowing Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020: Hy vọng một bất ngờ

Trong các đội tuyển kể trên, bắn súng lẽ ra là niềm hy vọng số 1 của đoàn Việt Nam. Nói thế, bởi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh từng giành 1 HCV và 1 HCB ở Olympic Rio 2016 và đấy là thành tích tốt nhất của Việt Nam trong những lần tham dự Thế vận hội. Tuy nhiên, ở đại hội lần này, đội tuyển bắn súng đã không giành được suất chính thức nào để tham dự. Thay vào đó, Ủy ban Olympic quốc tế đã phải giành 1 suất đặc cách cho đội tuyển bắn súng Việt Nam, và những người trong ngành thể thao đã chọn Hoàng Xuân Vinh như một sự ghi nhận về những đóng góp của anh cho thể thao nước nhà.

Cần nói thêm, kể từ sau Olympic Rio 2016 đến nay, phong độ của Hoàng Xuân Vinh giảm sút bất ngờ, thậm chí anh không giành được bất kỳ HCV cá nhân nào ở những nội dung sở trường tại SEA Games 2017 và 2019. Vì thế, việc Hoàng Xuân Vinh có mặt ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam bằng suất đặc cách tại Olympic 2020 là không lạ, nên người ta chỉ hy vọng anh có thể thi đấu tốt tại đại hội.

Ở môn cầu lông, Nguyễn Tiến Minh từng là “tượng đài” của Việt Nam và lọt vào Top 7 trên bảng xếp hạng thế giới. Tuy nhiên, thành tích ấy của anh là do chăm chỉ gom góp ở các giải đấu, hơn là giành huy chương cá nhân. Nói thế, vì đến nay tấm HCV SEA Games vẫn là giấc mơ xa vời với Tiến Minh. Giờ đây, dẫu phong độ đã không còn như xưa, nhưng Tiến Minh vẫn có mặt ở Olympic và thi đấu nội dung đơn nam, đây cũng là lần thứ 4 liên tiếp anh có mặt ở đại hội thể thao lớn nhất hành tinh. Trong khi đó, ở nội dung đơn nữ, góp mặt là tay vợt trẻ Nguyễn Thùy Linh.

VĐV cầu lông Tiến Minh

Đội tuyển bắn cung sẽ tham dự Olympic lần này với hai xạ thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ ở nội dung cung 1 dây cá nhân. Đây đều là những tuyển thủ trẻ của Hà Nội và có thành tích thi đấu khá ấn tượng ở các giải quốc tế thời gian qua. Tuy nhiên, ở lần đầu tiên tham dự Thế vận hội, giới chuyên môn gần như không đặt ra chỉ tiêu hay thành tích nào cho hai xạ thủ này, bởi họ vẫn còn khoảng cách quá xa so với các tay cung trên thế giới.

Môn rowing, Việt Nam giành được vé chính thức đến Olympic Tokyo 2020 ở nội dung chèo đôi nữ hạng nhẹ vào đầu tháng 5 vừa qua tại giải rowing châu Á - Thái Bình Dương 2021 diễn ra tại Nhật Bản. Hai tay chèo Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo đã về thứ nhì ở vòng loại sau 7’17”34 và thành tích này giúp họ lần đầu giành vé đến đại hội thể thao lớn nhất hành tinh.

Quách Thị Lan là tuyển thủ điền kinh duy nhất của Việt Nam có mặt tại Olympic Tokyo 2020 theo diện khách mời. Dẫu từng là tuyển thủ được rất nhiều kỳ vọng của điền kinh Việt Nam, nhưng thực tế thành tích của Lan chưa được như mong đợi, khi cô thường xuyên dính những chấn thương bất ngờ. Góp mặt tại Thế vận hội lần này, Quách Thị Lan sẽ thi đấu ở nội dung sở trường 400m rào.

Tóm lại, trong các đội tuyển thể thao của đoàn Việt Nam kể trên tham dự Olympic Tokyo lần này, dẫu góp mặt đều là những gương mặt tài năng, nhưng để tranh đoạt huy chương vẫn còn một khoảng cách quá xa so với các nước trong khu vực. Vì thế, giới chuyên môn chỉ hy vọng họ vượt qua chính mình và biết đâu sẽ tạo ra bất ngờ.

Tạo điều kiện tốt nhất cho các tuyển thủ

Đoàn thể thao Việt Nam dự Olympic 2020

Mới đây, BTC Olympic Tokyo 2020 vừa cấp cho Đoàn thể thao Việt Nam 2 chiếc ô tô để phục vụ nhu cầu đi lại và Trưởng đoàn Trần Đức Phấn cho biết sẽ ưu tiên dùng vào việc phục vụ các tuyển thủ, nhất là các đội thi đấu ở xa như bắn súng, cầu lông… Nói thế, bởi xe bus đưa đón các VĐV đến các địa điểm tập luyện thường rất đông, nhất là giờ cao điểm, không thể đảm bảo an toàn cho các HLV và VĐV trong việc phòng chống dịch.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x