Môn Cử tạ tại đấu trường Olympic: Cứu cánh của các nước Đông Nam Á

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
06:58 ngày 02-08-2021
Lâu nay, môn Cử tạ luôn được xem là thế mạnh của các nước châu Á tại Thế vận hội. Thậm chí, trong số 14 quốc gia và vùng lãnh thổ giành huy chương môn cử tạ tại Olympic Tokyo 2020 cho đến ngày 31/7, có đến 9 đơn vị thuộc châu Á, trong đó có 2 nước Đông Nam Á.
Môn Cử tạ tại đấu trường Olympic: Cứu cánh của các nước Đông Nam Á

Là môn thi đấu thuộc dạng lâu đời của Olympic, nên tại Thế vận hội lần này có đến 197 tuyển thủ của 78 quốc gia và vùng lãnh thổ góp mặt tranh tài ở môn cử tạ. Dù là một môn chuyên về sức mạnh, nhưng cử tạ lại được xem là “đặc sản” của các nước châu Á, trong đó có khu vực Đông Nam Á - vốn được xem “thấp bé, nhẹ cân”.

Trong bảng tổng sắp thành tích môn cử tạ của Olympic 2020 tính đến ngày 31/7, có 14 quốc gia và vùng lãnh thổ giành huy chương thì có đến 9 của châu Á. Trong 9 bộ huy chương môn cử tạ (5 nam, 4 nữ) tính đến ngày 31/7, Trung Quốc chiếm đến 5 HCV và 1 HCB để đứng đầu tổng sắp, đây cũng là quốc gia mạnh nhất thế giới ở bộ môn này. Kế đến là Đài Bắc Trung Hoa với 1 HCV, 1 HCĐ. Cùng đứng thứ 3 tổng sắp có 3 nước là Philippines, Qatar, Canada khi cùng giành được 1 HCV…

Lâu nay, các nước khu vực Đông Nam Á vốn được xem là vùng trũng của thế giới và việc tranh đoạt thành tích ở đấu trường thể thao lớn nhất thành tinh luôn cực kỳ khó khăn. Vậy nhưng, những đại hội gần đây, môn cử tạ luôn được xem là cứu cánh để tranh đoạt thành tích. Thực tế, các nước như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia đều đã có huy chương Olympic trong thời gian qua. 

Hidilyn Diaz tỏa sáng ở hạng cân 55kg, giúp Philippines lần đầu có HCV tại đấu trường Olympic

Đơn cử như Việt Nam, tại Olympic Bắc Kinh 2008, lực sĩ Hoàng Anh Tuấn đã giành chiếc HCB ở hạng cân 56kg. Sau đó ở Olympic London 2012, lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn đã bất ngờ giành chiếc HCĐ, nhưng mãi đến năm 2021 nó mới được trao cho anh. Sở dĩ thế, bởi tuyển thủ Valentin Hristov của Azerbaijan ở vị trí thứ 3 Thế vận hội 2012, nhưng sau đó bị hủy thành tích vì dính doping, nên Quốc Toàn đang từ vị trí thứ 4 được đôn lên. 

Olympic Tokyo 2020, khu vực Đông Nam Á có 2 nước giành huy chương ở môn cử tạ là Philippines (1 HCV) và Indonesia (1 HCB, 2 HCĐ). Đặc biệt, chiếc HCV của nữ tuyển thủ Hidilyn Diaz ở hạng cân 55kg là bất ngờ lớn của cử tạ Philippines và nó cũng là chiếc HCV Olympic đầu tiên trong lịch sử đất nước này. Tuy nhiên, để có được chiếc HCV này, cách đây 5 năm tại Olympic Rio 2016, Hidilyn Diaz đã giành HCB cho cử tạ Philippines cũng ở hạng cân 55kg.

Trong khi đó, Indonesia giành 1 HCB do công của lực sỹ kỳ cựu Irawan Eko Yuli ở hạng cân 61kg nam, cùng 2 HCĐ thuộc về Aisah Windy Cantika (hạng cân 49kg nữ) và Abdullah Ramah Erwin (73kg nam).

Tại Olympic lần này, cử tạ cũng chính là môn được kỳ vọng sẽ giành huy chương về cho thể thao Việt Nam, nhưng cả hai tuyển thủ Thạch Kim Tuấn (hạng cân 61kg) và Hoàng Thị Duyên (55kg) đều thi đấu không như mong đợi. Có nhiều lý do được viện dẫn để lý giải cho việc thi đấu không như mong muốn của 2 tuyển thủ cử tạ Việt Nam. Nào là tâm lý thi đấu không tốt, hoặc do dịch Covid-19 nên họ bị cách ly y tế quá lâu dẫn đến không đủ thời gian chuẩn bị…

Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là sự đầu tư và chuẩn bị của ngành thể thao Việt Nam vẫn chưa đúng mức và đúng tầm cho đấu trường Olympic. Nên nhớ, để có được chiếc HCV Olympic đầu tiên trong lịch sử, thể thao Philippines đã chuẩn bị cho Hidilyn Diaz từ Olympic Bắc Kinh năm 2008 lúc mới 17 tuổi, và đến nay khi bước vào tuổi 30, nữ lực sỹ này mới ghi tên mình vào bảng vàng của đại hội thể thao lớn nhất hành tinh. Điều ấy rất đáng cho ngành thể thao Việt Nam suy ngẫm!

Nữ lực sĩ Philippines được thưởng to

Giành chiếc HCV Olympic đầu tiên trong lịch sử cho thể thao Philippines ở hạng cân 55kg môn cử tạ, nữ tuyển thủ Diaz Hidilyn được người dân nước này chào đón như người hùng trong ngày trở về. Điều ấy khiến nữ lực sĩ 30 tuổi xúc động bày tỏ: “Thật không thể tin được, đó là giấc mơ trong suốt cuộc đời tôi và giờ đã thành sự thật”. Với thành tích xuất sắc nêu trên, Diaz Hidilyn được chính phủ Philippines thưởng 477 ngàn bảng Anh (tương đương 15 tỷ đồng) và 1 căn nhà, chưa kể những khoản thưởng khác.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ

    Điểm tin 28/4 - Messi lại tỏa sáng giúp Inter Miami trụ vững ngôi đầu - Salah ám chỉ 'vấn đề lớn' nếu công khai vụ căng thẳng với Klopp - Ten Hag phản ứng với fan sau pha thay người 'đi vào lòng đất' - Sheffield United xuống hạng tại Premier League 2023/24 - Jadon Sancho lập kỷ lục - Kane chính thức đi vào lịch sử Bundesliga - Arsenal muốn chiêu mộ sao 100 triệu euro

  • HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Cầu thủ U23 Việt Nam về CLB có được đá nhiều không?’ HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Cầu thủ U23 Việt Nam về CLB có được đá nhiều không?’

    Khép lại VCK U23 châu Á 2024 với việc cùng U23 Việt Nam vào tứ kết, HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng đồng thời trăn trở về việc cầu thủ U23 Việt Nam sẽ ra sao khi trở về CLB chủ quản. Ông mong họ được thi đấu nhiều hơn.

  • FC Online ra mắt 'VAR bóng đá' FC Online ra mắt 'VAR bóng đá'

    Đến hẹn lại lên, mỗi mùa giải khi đi đến giai đoạn nước rút thì người hâm bóng đá lại sôi sục vì những trận cầu tâm điểm mang tính quyết định. Đi cùng với đó, không tránh khỏi những màn “VAR chạm” nảy lửa trên khắp các diễn đàn như FC Online.

  • Saka cảnh báo Arsenal sau thất bại của Liverpool Saka cảnh báo Arsenal sau thất bại của Liverpool

    Bukayo Saka đã cảnh báo các đồng đội ở Arsenal rằng họ không thể mắc sai lầm như Liverpool trong trận derby Bắc London vào tối nay.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x