Khi taekwondo không còn của riêng Hàn Quốc

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
09:20 ngày 01-08-2021
Taekwondo được xem là môn đặc sản của Hàn Quốc khi nó xuất phát từ đất nước này. Nhiều kỳ Olympic trước đây, môn taekwondo đã mang về không ít huy chương cho thể thao Hàn Quốc. Tuy nhiên, tại Olympic Tokyo 2020 lại không như thế.
Olympic Tokyo 2020: Taekwondo không còn là mỏ vàng của Hàn Quốc

Môn taekwondo của Olympic Tokyo 2020 đã kết thúc vào ngày 27/7 vừa qua, thật bất ngờ khi ĐT Hàn Quốc không giành được HCV nào. Họ chỉ đoạt 1 HCB và 2 HCĐ, đấy có thể xem là cú sốc lớn của đội tuyển taekwondo xứ Kim chi. Nói thế, bởi từ khi bắt đầu được đưa vào nội dung thi đấu tại Olympic Sydney 2000 đến nay, taekwondo có thể xem là “mỏ vàng” của thể thao Hàn Quốc ở các kỳ đại hội thể thao lớn nhất hành tinh.

Cần nhắc thêm, taekwondo có 16 hạng cân thi đấu đối kháng, trong đó có 8 hạng cân nam và 8 hạng cân nữ. Tuy nhiên, tại Olympic, môn này chỉ được đưa vào đánh đối kháng 8 hạng cân gồm: 58, 68, 80 và trên 80 (nam) và 49, 57, 67 và trên 67 (nữ).

Dù chỉ 8 hạng cân, nhưng bất kỳ Thế vận hội nào, các võ sĩ Hàn Quốc cũng đều được xem là rào cản rất lớn với tuyển thủ của các nước khác. Đơn giản, bởi kỹ thuật của các võ sĩ xứ Kim chi cực tốt, nên muốn thắng họ thật… khó như lên trời. Tuy nhiên, ở Thế vận hội năm nay mọi thứ đã đổi khác, điều đó đến từ cách đánh theo kỹ thuật và cách tính điểm mới.

Theo cựu tuyển thủ Hồ Nhất Thống - người từng giành HCV taekwondo tại Asian Games 1998 cho biết: “Hiện các võ sỹ chuyên về lối đánh kỹ thuật và cách tính điểm mới cũng cao hơn trước, do đó các tuyển thủ dễ lật ngược thế cờ và giúp bộ môn thi đấu này hấp dẫn hơn. Vì vậy, các võ sỹ vào thi đấu chỉ cần một phút lơ là mất tập trung, hoặc tự tin thái quá là dễ dính đòn và thua ngược”.

Nữ võ sỹ Lee Dabin (phải) của Hàn Quốc thất bại trước võ sỹ của Serbia ở chung kết hạng cân trên 67kg

Tại Olympic Tokyo 2020, Hàn Quốc chỉ có nữ võ sỹ Lee Dabin lọt vào đến chung kết hạng cân trên 67kg và thua Mandic Milica (Serbia) với điểm số 7-10 nên chỉ giành HCB, còn lại đều rơi rụng từ vòng ngoài. Có thể với đội tuyển taekwondo Hàn Quốc, đây là thất bại nặng nề ở một kỳ Thế vận hội, nhưng với nền võ thuật của xứ Kim chi, đấy lại là thành công lớn.

Nói thế, vì việc có đến 60 quốc gia và vùng lãnh thổ góp mặt ở môn taekwondo tại một kỳ Olympic và cạnh tranh nhau ở 8 bộ huy chương, đấy không là thành công lớn của phong trào taekwondo thì là gì?!

Từ chuyện của taekwondo Hàn Quốc lại nhìn đến taekwondo Việt Nam. Có mặt tại nước ta từ rất sớm và từng có phong trào mạnh nhất khu vực Đông Nam Á, đội tuyển taekwondo một thời là mũi nhọn cạnh tranh HCV cho đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games, Asian Games, thậm chí từng có cả HCB Olympic Sydney 2000 của nữ võ sỹ Trần Hiếu Ngân ở hạng 49kg.

Tuy nhiên, càng về sau, thành tích của đội tuyển taekwondo Việt Nam càng “phú quý giật lùi”, thậm chí giành HCV các hạng cân đối kháng tại SEA Games còn cực kỳ chật vật chứ chưa nói đến những đại hội lớn khác. Nói đâu xa, tại SEA Games 29 - 2017, taekwondo Việt Nam chỉ giành 1 HCV nội dung đối kháng do công của Hà Thị Nguyên ở hạng 62kg.

Olympic Tokyo 2020, Việt Nam có duy nhất võ sỹ Trương Thị Kim Tuyền giành vé thi đấu ở hạng 49kg, nhưng cô đã không thể tận dụng được cơ hội. Trong khi đó, ở hạng cân này, nữ tuyển thủ Wongpattanakit Panipak đã giành HCV duy nhất cho đội tuyển taekwondo Thái Lan.

Cần nói thêm, tại Thế vận hội năm nay, taekwondo Thái Lan chỉ góp mặt có 2 VĐV, trong đó một người giành HCV và đấy là điều đáng để cho taekwondo Việt Nam phải suy nghĩ.

Nhật Bản trắng tay ở nội dung hỗn hợp nam nữ môn judo

Là chủ nhà Olympic Tokyo 2020, nên Nhật Bản lần đầu đưa vào thi đấu nội dung đối kháng hỗn hợp nam nữ môn judo tại Thế vận hội và rất kỳ vọng sẽ giành HCV. Hy vọng càng cao khi Nhật Bản lọt vào đến chung kết gặp đối thủ của Pháp chiều qua (31/7). Tuy nhiên, niềm vui của chủ nhà chẳng kéo dài lâu, bởi trong 5 trận đấu họ đã thua đội Pháp tới 4 trận và không cần kéo qua trận thứ 6. Đây là thất bại đau đớn cho Nhật Bản, bởi judo là quốc võ của đất nước này.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x