Phàn Chấn Đông: 'Chàng béo' là tương lai của bóng bàn Trung Quốc

Phương Minh
09:38 ngày 01-08-2021
Phàn Chấn Đông đã thua Mã Long trong trận chung kết bóng bàn đơn nam tại Olympic 2020 và để vuột mất tấm HCV. Nhưng ở tuổi 32, Mã Long đã bắt đầu bước sang sườn bên kia của sự nghiệp. Tương lai của bóng bàn Trung Quốc, vì thế đang nằm trong tay của Phàn Chấn Đông.

Khi Hiệp hội bóng bàn Trung Quốc công bố danh sách các tay vợt tham dự Olympic 2020 ở Tokyo, họ đã nhận được vô số ý kiến trái chiều. Ở đất nước mà bóng bàn là môn thể thao phổ biến số 1, từng hạn ngạch dành cho các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ phối hợp đều gây ra nhiều tranh cãi. Chỉ duy nhất một người không bị bất kỳ ai phản đối. Đó là Phàn Chấn Đông.

Đơn giản vì ở tuổi 24, tay vợt này đã giành được gần như tất cả. Anh đã 4 lần vô địch đơn nam và 3 lần vô địch đồng đội nam ở World Cup bóng bàn, 3 lần vô địch đồng đội nam ở giải vô địch bóng bàn thế giới và bước vào Olympic 2020 với vị trí số 1 trên BXH của Liên đoàn bóng bàn quốc tế (ITTF). Ngoài ra, Phàn Chấn Đông cũng từng là tay vợt trẻ nhất góp mặt trong thành phần đội tuyển bóng bàn Trung Quốc khi mới 15 tuổi, và là người trẻ nhất lên ngôi ở giải vô địch bóng bàn thế giới.

Tuy nhiên, Phàn Chấn Đông chưa chắc đã có một sự nghiệp rực rỡ như thế nếu không có một bước ngoặt thú vị. Cha mẹ của tay vợt này vốn là người Hồ Nam, nhưng đến làm công nhân ở Quảng Châu, nơi anh được sinh ra. Năm 2002, lúc Phàn Chấn Đông mới 5 tuổi, cha mẹ anh thúc anh thi tuyển khi biết tin đứa trẻ nào gia nhập CLB thể thao ở trường tiểu học sẽ được giảm học phí. Và nhờ nền tảng tốt khi tập ở Cung Thiếu nhi, cậu nhóc dễ dàng gia nhập CLB.

Phàn Chấn Đông giành HCB bóng bàn đơn nam tại Olympic Tokyo

Năm 2004, Phàn Chấn Đông đại diện cho Cung Thiếu nhi quận Hải Châu đi đánh giải thành phố và giành chiến thắng. Phần thưởng cho cậu bé 7 tuổi là một suất vào trường thể thao thành phố Quảng Châu. Đến năm 11 tuổi, tài năng của anh bắt đầu thu hút sự các CLB và với sự tư vấn của cha mẹ, Phàn Chấn Đông quyết định gia nhập CLB Bát Nhất. Từ bệ phóng là nơi từng lưu danh các tượng đài bóng bàn Trung Quốc như Vương Đào, Lưu Quốc Lượng và Vương Hạo, anh đã nhanh chóng bùng nổ.

Tay vợt có biệt danh là “Tiểu Bàn” (Chàng béo) vì ngoại hình mũm mĩm “Chàng béo” này có mặt ở đội tuyển bóng bàn trẻ Trung Quốc ở tuổi 13, lên đội tuyển quốc gia khi mới 15 tuổi rồi nhanh chóng càn quét các giải đấu trong nước và quốc tế. Sau thất bại trước Mã Long, Phàn Chấn Đông đã bỏ lỡ cơ hội giành HCV Olympic đầu tiên trong sự nghiệp. Nhưng ở tuổi 24, anh vẫn còn cả tương lai phía trước để trở thành tay vợt nam số 1 trong lịch sử Trung Quốc.

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu
Phàn Chấn Đông có thể chưa giành HCV Olympic như Lưu Quốc Lượng, Khổng Lệnh Huy, Mã Lâm, Trương Kế Khoa hay Mã Long. Nhưng tại World Cup bóng bàn, anh lại là một tượng đài. Cùng với Mã Lâm, tay vợt 24 tuổi đang giữ kỷ lục 4 lần vô địch đơn nam tại giải đấu này. Và Phàn Chấn Đông còn là tay vợt đầu tiên 3 lần vô địch đơn nam liên tiếp tại các kỳ World Cup bóng bàn vào các năm 2018, 2019 và 2020.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x