Nội dung nhảy cao nam có 13 tuyển thủ tranh tài. Theo đó, tuyển thủ Mutaz Essa Barshim người Qatar sinh năm 1991 đã khởi điểm với độ cao 2,24 và đến mức xà 2,37m đều vượt qua ngay lần đầu tiên. Tiếp theo, tuyển thủ Gianmarco Tamberi (Italia) sinh năm 1992, bắt đầu từ mức 2,19 cho đến 2,37m cũng đều vượt qua ngay lần nhảy đầu tiên.
Sau đó, cả hai đăng ký mức 2,39m, nhưng cả ba lần nhảy đều không thành công. Với thành tích 2,37m, hai tuyển thủ Barshim và Tamberi đã cùng giành chiếc HCV nội dung nhảy cao của Thế vận hội năm nay. Đây là một điều khá hiếm hoi, nhưng không phải chưa từng xảy ra tại Olympic, vì có nhiều môn thi đấu như bơi hay điền kinh đều có đồng HCV.
Khi trọng tài công bố cả hai tuyển thủ nhảy cao cùng đoạt HCV, họ đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Tamberi đã bật khóc nức nở và và gần như không thể đi nổi trên sân vì niềm hạnh phúc quá lớn. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp tuyển thủ người Italia này giành chiếc HCV Olympic. Trong khi đó, Barshim có phần bình tĩnh hơn khi anh đến chia vui cùng HLV và người thân của mình, song cũng không kiềm được những giọt nước mắt hạnh phúc.
Cần nói thêm, ở nội dung nhảy cao, tuyển thủ Nedasekau Maksim người Belarus cũng vượt qua độ cao 2,37m ngay lần nhảy đầu tiên, nhưng những lần nhảy trước đó của anh lại bị rơi xà, nên kém hơi về chỉ số phụ và chỉ giành HCĐ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn