
Đối đầu với hai đối thủ Zefeng Li (Trung Quốc) và Nicholas Wiseman (Mỹ), hai tay vợt pickleball Việt Nam đã có màn thể hiện xuất sắc.
Trong set đầu tiên, thế trận diễn ra khá giằng co khi hai bên liên tục bám đuổi điểm số sít sao. Tuy nhiên, với sự tập trung cao độ và biết chắt chiu từng cơ hội tại những thời điểm quyết định, Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân đã vượt lên giành phần thắng với tỷ số 11-9.
Bước sang set hai, thế trận đổi chiều. Vinh Hiển và Minh Quân làm chủ hoàn toàn cục diện trên sân. Đại diện của Việt Nam duy trì nhịp độ tấn công và phòng ngự chặt chẽ, khiến Zefeng Li và Nicholas Wiseman rơi vào thế bị động. Vinh Hiển và Minh Quân chơi áp đảo và kết thúc set đấu chóng vánh với tỷ số cách biệt 11-2.
Chiến thắng chung cuộc 2-0 (11-9, 11-2) không chỉ khẳng định bản lĩnh vững vàng và chiến thuật thi đấu hợp lý của Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân, mà còn đưa đại diện của Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết tranh ngôi vô địch PPA Asia 500 Beijing Open năm nay.
Ở trận chung kết, thử thách dành cho Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân mang tên Kenta Miyoshi và Robert Stirling. Để thể hiện đúng phong độ, đại diện Việt Nam cần kiểm soát tốt tâm lý, duy trì sự tập trung và tránh bị phân tâm.

Kenta Miyoshi (Nhật Bản) và Robert Stirling (Australia) sở hữu khả năng kiểm soát lưới ổn định và tốc độ bao sân tốt. Trận đấu này đòi hỏi Vinh Hiển và Minh Quân phải hạn chế lỗi tự đánh hỏng và kiểm soát được nhịp độ ở khu vực cận lưới. Việc xử lý bóng thấp nhằm hạn chế lợi thế sải tay của Stirling, đồng thời phòng ngự kín kẽ trước các pha chớp thời cơ của Kenta sẽ là phương án cần thiết.
Kết quả của trận đấu sẽ phụ thuộc nhiều vào việc Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân duy trì sự ổn định ra sao trong những loạt bóng giằng co. Khả năng cân bằng giữa tâm lý thi đấu và kỷ luật chiến thuật sẽ giúp họ thi đấu sòng phẳng trong trận tranh huy chương vàng này.






















-ngay-21-6-202.jpg)


