
Sau chiến thắng của Thuỳ Linh trước Karupathevan Letshanaa (hạng 42 thế giới), đội tuyển cầu lông Việt Nam thêm hy vọng ganh đua với Malaysia. Tuy nhiên ở 3 trận đấu tiếp theo thuộc nội dung đánh đơn và đồng đội, Việt Nam đều thất bại. Đầu tiên, tay vợt kỳ cựu Vũ Thị Trang chạm trán Wong Ling Ching đến từ Malaysia. Ngay trong set đầu tiên, Wong Ling Ching cho thấy sự nhanh nhẹn và nền tảng thể lực vượt trội. Tay vợt Malaysia chủ động dâng cao tốc độ, liên tục ép trái và tận dụng tốt những pha cầu bền để giành chiến thắng 21-14, dù Vũ Thị Trang vẫn thi đấu đầy nỗ lực và không ít lần tạo ra các pha cầu giằng co hấp dẫn.
Bước sang set 2, Vũ Thị Trang đã thể hiện tinh thần thi đấu đáng khen ngợi. Trong bối cảnh bị đối thủ dẫn sâu 20-16, tay vợt Việt Nam không bỏ cuộc, liên tục kéo dài các pha cầu và buộc Wong Ling Ching phải mắc sai lầm. Sự lì lợm trong từng pha xử lý giúp Trang lật ngược thế cờ, thắng ngoạn mục 22-20, qua đó níu giữ hy vọng cho tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, ở set quyết định, yếu tố thể lực và chênh lệch về độ tuổi bắt đầu bộc lộ rõ. Wong Ling Ching duy trì được nhịp độ cao hơn, di chuyển linh hoạt và kiểm soát thế trận tốt hơn. Dù rất cố gắng, Vũ Thị Trang vẫn phải chấp nhận thất bại 13-21, qua đó để thua chung cuộc 1-2 trước tay vợt Malaysia.
Sau hai trận đơn đầu tiên, tỉ số giữa tuyển cầu lông nữ Việt Nam và Malaysia được cân bằng 1-1. Chuyển sang trận thứ 3, cặp đôi Phạm Thị Diệu Ly - Phạm Thị Khánh phải đối đầu với bộ đôi hàng đầu Malaysia Pearly Tan - Thinaah Muralitharan. Ngay từ những pha cầu đầu tiên, Pearly Tan và Thinaah Muralitharan đã nhanh chóng áp đặt thế trận. Với tốc độ vào lưới ấn tượng, khả năng đập cầu uy lực cùng lối đánh biến hóa, cặp đôi Malaysia liên tục đẩy Diệu Ly - Phạm Khánh vào thế chống đỡ. Đại diện Việt Nam nỗ lực kéo dài những pha cầu, chủ động đánh bền nhằm làm giảm nhịp tấn công của đối thủ, nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc giành quyền chủ động.
Set đấu thứ nhất khép lại với chiến thắng 21-12 cho cặp đôi Malaysia. Sang set 2, kịch bản gần như không thay đổi. Pearly - Thinaah tiếp tục duy trì cường độ cao, khai thác triệt để những khoảng trống trong đội hình của đôi Việt Nam, đồng thời hạn chế tối đa cơ hội phản công. Sự vượt trội về tốc độ xử lý và sự ăn ý trong phối hợp giúp hai tay vợt Malaysia nhanh chóng bứt lên và kết thúc set đấu với tỉ số 21-8, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-0.
Sau 2 thất bại liên tiếp, Bùi Bích Phương được kỳ vọng là "phao cứu sinh" để đội tuyển cầu lông nữ Việt Nam mong gỡ hoà 2-2 trước Malaysia, đồng thời đẩy trận đấu đến loạt thứ 5. Tuy nhiên điều này đã không xảy ra.
Ở set đầu tiên, Bích Phương nhập cuộc đầy quyết tâm, thi đấu sòng phẳng và liên tục bám đuổi điểm số. Hai tay vợt tạo nên thế trận giằng co hấp dẫn, với những pha cầu bền kéo dài và tốc độ được đẩy lên cao. Tuy nhiên, ở thời điểm then chốt, Siti Zulaikha lại tỏ ra lạnh lùng hơn, tận dụng tốt các sai sót nhỏ để khép lại set đấu với tỉ số sát nút 21-19.
Bước sang set 2, kịch bản tương tự tái diễn. Bích Phương tiếp tục chơi đầy nỗ lực, nhiều lần vươn lên dẫn trước và cố gắng tạo ra áp lực về tâm lý cho đối thủ. Dù vậy, kinh nghiệm thi đấu quốc tế của tay vợt Malaysia đã phát huy đúng lúc. Siti Zulaikha duy trì sự ổn định trong từng pha cầu quyết định và thêm một lần giành chiến thắng 21-19, ấn định thắng lợi chung cuộc 2-0.
Thua Malaysia chung cuộc 1-3 sau 4 trận, đội tuyển cầu lông nữ Việt Nam dừng bước ngay từ vòng đầu tiên, qua đó hết cơ hội tranh huy chương tại nội dung này.
|
Kết quả chi tiết từng trận đấu - Trận 1 đơn nữ: Thuỳ Linh thắng 2-1 Karupathevan Letshanaa - Trận 2 đơn nữ: Vũ Thị Trang thua 1-2 Wong Ling Ching - Trận 3 đôi nữ: Phạm Thị Diệu Ly - Phạm Thị Khánh thua 0-2 Pearly Tan - Thinaah Muralitharan - Trận 4 đơn nữ: Bích Phương thua 0-2 Siti Zulaikha |







