
Sở dĩ nhắc đến Văn Trường vì anh vừa tiến hành phẫu thuật nối lại dây chẳng bị đứt sau trận đấu với U22 Hàn Quốc tại giải giao hữu Panda Cup 2025 hồi tháng 10 ở tại Trung Quốc. Với chấn thương này, Văn Trường phải nghỉ thi đấu ít nhất 8 tháng, và đây đang là một bài toán khó cho HLV Kim Sang Sik ở tuyến giữa.
Nói thế vì Văn Trường là một cầu thủ rất đa năng, khi có thể vừa tấn công ổn, phòng thủ cũng tốt. Chưa kể với thể hình cao 1m80, Văn Trường không không ngại va chạm với các đối thủ cao to. Do đó, để tìm được người có thể thay thế vị trí của Trường chẳng đơn giản.
Trong đợt tập trung tại Vũng Tàu, những tiền vệ trung tâm được nhà cầm quân người Hàn Quốc lựa chọn có Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Xuân Bắc và cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung. Tuy nhiên, các cầu thủ này đều chưa có sự đa năng và uyển chuyển như Văn Trường.


Những ngày qua có mặt ở sân Bà Rịa, người viết đã rất chú ý đến cầu thủ Trần Thành Trung, người được xem là có lối chơi giống với Văn Trường nhất. Tuy nhiên, nhìn lối chơi của Thành Trung, có vẻ như anh vẫn chưa thể hiện được nhiều. Thậm chí thể hình không quá cao to của Trung khiến anh còn khá bất lợi trong những pha tranh chấp, đặc biệt là những màn không chiến. Trong khi đó, quỹ thời gian của U22 Việt Nam cho SEA Games 33 đang ngày càng vơi dần.
Ngay cả các đồng đội ở tuyển U22 Việt Nam cũng không quá đặt niềm tin vào tuyển thủ Việt kiều này. Tuy nhiên, dưới mắt của HLV Kim Sang Sik, biết đâu ông lại có suy nghĩ khác, bởi nhà cầm quân này luôn rất khó lường trong việc chọn quân.

Chiều nay, sau màn khởi động, HLV Kim Sang Sik lại bắt đầu lấy sơ đồ ra để hướng dẫn các học trò trong những bài phòng ngự và tấn công, cùng những bài phối hợp nhóm. Thời gian không còn nhiều, vì thế thầy trò HLV Kim Sang Sik đang chạy đua với thời gian. Cũng tại sân tập, chúng tôi còn nhận được thông tin bảng B của U22 Việt Nam sẽ thi đấu tại sân vận động Rajamangala ở Bangkok (Thái Lan).








