Báo Thái Lan mô tả SEA Games 33 là kỳ đại hội đáng quên

01 giờ trước
Trang Thairath Sport của Thái Lan mới đây đã có một bài viết rất đáng chú ý khi họ mô tả SEA Games 33 là kỳ đại hội... không đáng để nhớ. Dưới đây là toàn bộ bài viết này.

    Bức màn đã chính thức khép lại.

    SEA Games 2025 được Thái Lan đăng cai trở lại sau 18 năm, và chúng ta phải dành lời khen ngợi cho màn trình diễn của tất cả các VĐV Thái Lan – những người đã đoàn kết, chung sức để giành lại danh hiệu Quốc gia dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương.

    Với tổng cộng 233 HCV, 154 HCB và 112 HCĐ trong 50 môn thi đấu chính thức, nơi có 573 bộ huy chương vàng được trao. Đây là sự trở lại ngôi vị số một tại SEA Games sau 10 năm, kể từ kỳ SEA Games 2015 tại Singapore.

    Thành tích này cũng phá vỡ hoàn toàn kỷ lục cũ của Việt Nam về số HCV nhiều nhất trong lịch sử SEA Games: 205 HCV tại kỳ SEA Games 2022.

    Điều đó càng củng cố thành công của thể thao Thái Lan, chứng minh rằng chúng ta thực sự là một trong những quốc gia hàng đầu của khu vực ASEAN.

    Từ thời SEAP Games (Đại hội thể thao bán đảo Đông Nam Á) cho đến SEA Games ngày nay, việc giành tổng cộng 14 lần đứng đầu bảng tổng sắp huy chương đã khẳng định vị thế của Thái Lan như một “cường quốc thể thao Đông Nam Á” trên đấu trường khu vực.

    Trong khi đó, một điểm tích cực đáng ghi nhận là ở các môn thuộc nhóm “thể thao Olympic”, thành tích của VĐV Thái Lan là rất ấn tượng.

    Xét về mặt thống kê, dù có những môn không giành được HCV, nhưng vẫn cho thấy sự tiến bộ rõ rệt và nhiều kỷ lục đã bị phá. Ví dụ, điền kinh đã xuất sắc khi phá hàng loạt kỷ lục. Cử tạ, môn thể thao đầy hy vọng ở Olympic, thậm chí còn phá kỷ lục thế giới. Taekwondo và bơi lội cũng thi đấu rất tốt – điều hiếm khi xảy ra ở các kỳ SEA Games trước đây.

    Nhưng lần này, đã xuất hiện một hiện tượng thực sự đáng chú ý. Đó là việc giảm đáng kể số tiền thưởng phải chi từ Quỹ Phát triển Thể thao Quốc gia và Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) – nguồn tiền dùng để khích lệ các VĐV đoạt huy chương.

    Theo quy định của quỹ, mức thưởng là: 300.000 baht cho HCV, 150.000 baht cho HCB và 75.000 baht cho HCĐ. Ngoài ra, 30% tiền thưởng của VĐV sẽ được chia cho liên đoàn thể thao và 20% sẽ được trao cho HLV. Ước tính ban đầu cho thấy tổng số tiền thưởng vào khoảng 482 triệu baht.

    Chính phủ sẽ tổ chức một buổi lễ trao thưởng chính thức cho các VĐV Thái Lan giành huy chương SEA Games trong thời gian tới.

    Nhìn chung, thành tích của các VĐV Thái Lan có thể được xem là tích cực, dù vẫn tồn tại những nỗi thất vọng và việc không đạt được một số mục tiêu đề ra.

    Chẳng hạn như bóng đá, khi đáng kinh ngạc là không giành được bất kỳ HCV nào trong cả bốn nội dung. Hay đội tuyển sepak takraw nam, đã 20 năm liền không giành nổi một HCV ở bất kỳ nội dung nào. Chưa kể đến những bê bối và “drama” gian lận trong esports.

    Dù vậy, mọi tấm huy chương mà Thái Lan giành được đều đáng tự hào. Tất cả các VĐV xứng đáng nhận được một tràng pháo tay thật lớn. Họ đã kiên trì, chịu đựng và vượt qua gần một năm tập luyện trong vô vàn khó khăn và sự thiếu chuẩn bị.

    Đặc biệt là vấn đề trợ cấp bị chi trả chậm hoặc không đúng hạn, khiến nhiều liên đoàn gần như muốn bỏ cuộc trong giai đoạn tập huấn và chuẩn bị đội tuyển.

    Nếu phải chấm điểm tinh thần chiến đấu của các VĐV Thái Lan tại kỳ SEA Games này, trên thang điểm từ 1 đến 10, tôi sẽ cho họ hơn 100 điểm.

    Ngược lại, ban tổ chức SEA Games lại nhận một đánh giá hoàn toàn tiêu cực về công tác điều hành. Gần như không có điều gì được chuẩn bị tử tế hay đáng khen ngợi.

    SEA Games này bị tổ chức một cách nửa vời, đầy rẫy những điểm yếu và thiếu sót, đến mức khi truyền thông quốc tế chứng kiến đã đồng loạt phanh phui. Nó bị chỉ trích nặng nề, bị “xé nát” trên mặt báo.

    Có thể nói, đây là kỳ SEA Games đáng quên nhất trong lịch sử, xét về khâu tổ chức. 

    BONGDAPLUS (tổng hợp) • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    2 1
    Bình luận
    Bảng tổng huy chương SEA Games
    STT Đoàn thể thao Tổng
    1 Thái Lan 233 499
    2 Indonesia 91 333
    3 Việt Nam 87 278
    4 Singapore 57 231
    5 Philippines 52 202
    6 Malaysia 50 277
    7 Myanmar 3 73
    8 Lào 2 39
    9 Brunei 1 9
    10 Đông Timor 0 8