
Tính toán của U22 Malaysia
Ông Tan Cheng Hoe, Giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Malaysia đã có mặt tại Rajamangala chiều 3/12, để thực hiện nhiệm vụ theo dõi U22 Việt Nam. Ngoài góc độ chuyên môn được ghi chép tỉ mỉ vào sổ tay, nhà cầm quân này cũng dễ dàng nhìn ra con đường để U22 Malaysia đứng đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33. Đó là thắng U22 Lào với cách biệt từ 2 bàn trở lên và không thua U22 Việt Nam tại lượt kế tiếp.
Chiến thắng 2-1 trước U22 Lào chỉ giúp cho U22 Việt Nam giành 3 điểm. Nhưng cách biệt về kết quả tối thiểu khiến “Những chiến binh trẻ sao vàng” có hiệu số bàn thắng bại không như mong muốn. Như vậy, chỉ cần vượt qua Lào với tỷ số tựa như 2-0, 3-1 trở lên, U22 Malaysia chắc chắn xếp trên U22 Việt Nam (bằng điểm, nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại). Đồng nghĩa, đoàn quân của HLV Nafuzi Zain sẽ đứng đầu bảng chung cuộc, nếu có kết quả từ hoà đến thắng khi gặp thầy trò Kim Sang Sik vào ngày 11/12 tới.

Lịch sử các giải đấu tại Đông Nam Á đôi lần chứng kiến bóng đá Việt Nam chia tay ngay từ vòng bảng trong tiếc nuối, do kém đối phương về chỉ số phụ. Nhìn cách U22 Thái Lan liên tục “cày” bàn thắng trước Timor Leste ở trận đấu sau đó thuộc bảng A, nhằm có được hiệu số bàn thắng bại lớn, người hâm mộ Việt Nam thêm lý do tiếc nuối trước những pha bỏ lỡ đến từ Quốc Việt, Thanh Nhàn hay Đình Bắc.
Điểm số hơn hiệu số
Dẫu sao, kết quả trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào cũng đã được ấn định. Và ở góc nhìn lạc quan, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng điều đó giúp cho thầy trò Kim Sang Sik có động lực để “lao lên” phía trước. “Những trận đấu khai mạc chưa bao giờ dễ dàng, đặc biệt với đội bóng được đánh giá cao hơn. Argentina trước khi vô địch World Cup từng thua Saudi Arabia ở trận mở màn năm 2022 là ví dụ.
Trước khi trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào diễn ra, tôi cũng đã chia sẻ quan điểm về một màn so tài khó khăn cho thầy trò Kim Sang Sik. Chúng ta mới sang Thái Lan ít ngày. Lào cũng có sự tiến bộ trong 1-2 năm trở lại đây. Do vậy, chuyện U22 Việt Nam thi đấu không như ý cũng là điều nên thông cảm”.

Ông Hoàng Anh Tuấn động viên: “Ở góc độ quan điểm của riêng tôi, điểm số bao giờ cũng hơn hiệu số. Vậy nên, thay vì cứ trăn trở trong câu chuyện chúng ta không thể có một chỉ số phụ tốt vì bỏ lỡ nhiều cơ hội, hãy đặt câu hỏi là U22 Việt Nam cần làm gì để thắng tiếp Malaysia? Và thay vì nghĩ đến chuyện nhờ hiệu số bàn thắng bại cao hơn nhằm chỉ cần hoà là đủ để đi tiếp, thầy trò Kim Sang Sik nên tập trung sao cho giành trọn vẹn 3 điểm trước người Mã. Khi chúng ta chỉ có duy nhất một sự chọn lựa là chiến thắng, hãy tập trung hết sức để làm tốt nhiệm vụ ấy. Tôi tin rằng U22 Việt Nam hoàn toàn đủ đẳng cấp để đánh bại U22 Malaysia”.
Cũng trong chia sẻ về U22 Việt Nam, chuyên gia Phan Anh Tú đã đóng góp nhiều về góc độ chuyên môn của đội tuyển. Một trong số đó, ông hy vọng tuyến giữa cần mạnh mẽ hơn, kiểm soát thế trận ổn định hơn và đặc biệt là tạo ra những đường chuyền xuyên tuyến chất lượng. Đây cũng là yếu tố chưa hiện diện trong trận đấu mà U22 Việt Nam vượt qua U22 Lào ngày 3/12 vừa rồi.









