
Mới đây, đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã kết thúc chuyến tập huấn tại Nam Ninh (Trung Quốc) và trở về nước vào ngày 1/12. Đây được xem là đợt tập huấn rất quan trọng nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33. “Trong đợt tập huấn tại Trung Quốc, chúng tôi đã có những sự chuẩn bị khá kỹ về chuyên môn cho từng tay vợt và giúp họ giữ được tinh thần tốt nhất. Bên cạnh đó, ban huấn luyện cũng tính toán chiến thuật để phù hợp với mỗi nội dung mà các tuyển thủ bóng bàn thi đấu”, HLV Vũ Văn Trung của đội tuyển bóng bàn Việt Nam chia sẻ.
Trong đợt tập huấn kéo dài khoảng 3 tuần tại Trung Quốc, đội tuyển bóng bàn Việt Nam có 10 tuyển thủ hàng đầu gồm: Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bá Tuấn Anh, Lê Đình Đức, Nguyễn Thị Nga, Bùi Ngọc Lan, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Trần Mai Ngọc và Mai Hoàng Mỹ Trang.

Ở đó, gương mặt nữ kỳ cựu Mai Hoàng Mỹ Trang là một bất ngờ lớn, khi cô đã 37 tuổi, từng chia tay ĐTQG vào năm 2023 và mới quay lại cách đây chưa lâu. Vì thế, đã có ý kiến cho rằng nên có những sự đổi mới về lực lượng của đội tuyển bóng bàn Việt Nam, nhằm tập trung dài hơi cho tương lai. Tuy nhiên, do thời gian tập trung SEA Games 2025 khá gấp rút, nên trước mắt 10 tuyển thủ này sẽ là lực lượng tham dự đại hội vào những ngày tới trên đất Thái Lan.
Cần nhắc thêm, cách đây 2 năm đội tuyển bóng bàn Việt Nam cũng từng có chuyến tập huấn tại Trung Quốc trước khi lên đường tham dự SEA Games 32 trên đất Campuchia. Sau đó, đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã giành 1 HCV, 1 HCB và 4 HCĐ, do đó chuyến tập huấn tại Trung Quốc ngay trước thềm SEA Games 33 được giới chuyên môn đánh giá rất cao, vì khả năng sẽ giúp các tay vợt Việt Nam sẽ có phong độ và tinh thần thoải mái nhất trước khi bước vào cuộc so tài ở khu vực Đông Nam Á.

Theo nhận định của giới chuyên môn, đối thủ của bóng bàn Việt Nam vẫn là các tay vợt đến từ Singapore, Malaysia, Thái Lan và cả Indonesia. Đặc biệt là những tay vợt có nguồn gốc Trung Quốc, đấy sẽ là những đối thủ đáng gờm của bóng bàn Việt Nam.
Đừng quên, tại SEA Games 32 cách đây 2 năm, Việt Nam từng giành HCV đôi nam nữ do công của Trần Mai Ngọc – Đinh Anh Hoàng và HCB nội dung đơn nam của Nguyễn Anh Tú. Vì thế, mục tiêu của bóng bàn Việt Nam tiếp tục là bảo vệ chiếc HCV đã đoạt được. Dẫu vậy, giới chuyên môn cũng khá lo lắng khi thành tích của các tay vợt Việt Nam khá thất thường và thiếu sự ổn định.

Sau khi về nước, đội tuyển bóng bàn Việt Nam tiếp tục tập huấn trong nước cho đến ngày lên đường sang Thái Lan. Trong thời gian này, các tuyển thủ Việt Nam sẽ có những cuộc so tài với các tay vợt mạnh đến từ đội tuyển Nga, nhằm cọ xát và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Vì nói như ông Nguyễn Nam Hải - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam: “Đây là dịp thi đấu giá trị để VĐV Việt Nam cọ xát, rèn luyện bản lĩnh thi đấu, hoàn thiện chiến thuật, từ đó đánh giá chính xác năng lực hiện tại và những điểm cần hoàn thiện trước giải đấu lớn trong khu vực”.
Vài nét về môn bóng bàn SEA Games 33
Môn bóng bàn sẽ tranh tài 7 nội dung gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ. Đội tuyển bóng bàn Việt Nam tham dự đủ 7 nội dung thi đấu. Lịch thi đấu môn bóng bàn tại SEA Games 33 bắt đầu từ ngày 12 đến 19/12. Đặc biệt, các trận chung kết đơn nam và đơn nữ sẽ diễn ra vào ngày cuối cùng, 19/12.








