Các đội Đông Nam Á tất bật chuẩn bị cho SEA Games 2023

Hồng Quảng
11:00 ngày 23-03-2023
Môn bóng đá SEA Games 2023 sẽ khởi tranh trong 6 tuần tới. Vào lúc này, các đội Đông Nam Á đều đã và đang trải qua đợt chuẩn bị đầu tiên với mục tiêu “soán ngôi” của U23 Việt Nam.
Các đội Đông Nam Á tất bật chuẩn bị cho SEA Games 2023

HLV Shin Tae Yong bận dẫn dắt U20 Indonesia tham dự U20 World Cup 2023 tổ chức tại Indonesia vào tháng Năm tới. Để kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 2023 không bị ảnh hưởng, LĐBĐ Indonesia đã bổ nhiệm GĐKT Indra Sjafri ngồi vào ghế HLV trưởng U23 Indonesia. Vị chiến lược gia từng đưa đội U23 Indonesia vào chung kết SEA Games 2019 này đã trải qua khóa huấn luyện đầu tiên với các cầu thủ và đã kết thúc cách đây ít ngày. U23 Indonesia không chỉ trang bị cho các cầu thủ về chuyên môn mà còn tổ chức các bài kiểm tra tâm lý, theo lý giải của  HLV Indra Sjafri, làm nhằm kiểm tra năng lực đối phó cũng như xoat trở tình huống khó khăn một khi phải đối mặt. Dự kiến, U23 Indonesia sẽ hội quân trở lại vào đầu tháng Tư tới. HLV Indra Sjafri cho biết sẽ có kế hoạch thi đấu giao hữu với các đội bóng trong nước và đặc biệt, các đội U20 có mặt sớm tại Indonesia để tham dự U20 World Cup 2023.

Cũng như U23 Việt Nam, U23 Thái Lan coi U23 Doha Cup 2023 là cơ hội để chuẩn bị cho SEA Games 2023 sắp tới. Gần như tất cả các cầu thủ trẻ tốt nhất của bóng đá xứ Chùa vàng đều hội tụ tại Qatar để không phải bỏ lỡ cơ hội tập dợt với các đối thủ chất lượng là U23 Saudi Arabia và U23 Qatar. Có thể kể đến một số gương mặt nổi bật, hứa hẹn sẽ là trụ cột của U23 Thái Lan ở SEA Games 2023 có mặt tại U23 Doha Cup 2023 như trung vệ Jonathan Khemdee từng thi đấu cho đội bóng Odense (Đan Mạch), hậu vệ cánh trái Chatmongkol Ruangthanaroj, tiền vệ Channarong Promsrikaew, tiền đạo Teerasak Phimai…  Ngay cả Sirimongkol đang chơi cho CLB của Bỉ là  OH Leuven cũng được triệu tập về để tham dự U23 Doha Cup 2023. Tiền vệ phòng ngự này đã có mặt tại Qatar một ngày trước khi cuộc đối đầu với U23 Saudi Arabia diễn ra. 

U23 Malaysia đang khát khao giành vàng tại SEA Games 32

U23 Malaysia cũng đã hội quân cách đây khoảng 1 tuần để chuẩn bị cho sân chơi của Đông Nam Á. Đoàn quân của ông Elavarasan sẽ có dịp “chạy đà” bằng những cuộc so tài tại Merlion 2023 được Singapore tổ chức từ ngày 24-28/3 với mục tiêu giúp cho U23 Singapore thử nghiệm để hướng đến SEA Games 2023. Cùng tham dự với 2 đội bóng này còn có U23 Campuchia và Hong Kong. Nói về Merlion 2023, HLV U23 Singapore  coi đây là cơ hội để ông đánh giá năng lực của các học trò để có những điều chỉnh cần thiết trong thời gian tới. “Rất tốt khi các cầu thủ có dịp so tài với các đồng nghiệp. Quan trọng hơn, đây là cơ hội cho tôi cùng các cộng sự của mình đánh giá khả năng tiếp cận các trận đấu quốc tế của các cầu thủ trong hành trình hướng đến SEA Games 2023”, HLV Philippe Aw của U23 Singapore chia sẻ. 

Có thể thấy, các đội bóng được đánh giá có khả năng cạnh tranh huy chương đều đang trải qua đang có những đợt chuẩn bị rất nghiêm túc với những trận đấu giao hữu được đánh giá có chất lượng. Cũng dễ hiểu khi những U23 Malaysia, U23 Thái Lan, U23 Indonesia hay thậm chí U23 Campuchia đều đang khát khao tấm huy chương vàng sau 2 kỳ liên tiếp thuộc về U23 Việt Nam. Sự chuẩn bị chu đáo của các đối thủ là lời cảnh báo có sức nặng đối với đoàn quân của ông Philippe Troussier tại SEA Games 2023. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x