Cơ hội nào cho chủ nhà U22 Campuchia lách qua khe cửa hẹp để vào bán kết?

Duy Thường
07:43 ngày 08-05-2023
Về lý thuyết, U22 Campuchia vẫn còn cơ hội để vào bán kết nếu như có 2 điều kiện xảy ra đồng thời. Tuy vậy, hy vọng của thầy trò ông Honda là rất mong manh.
Cơ hội nào cho chủ nhà U22 Campuchia lách qua khe cửa hẹp để vào bán kết?

Nếu đánh bại U22 Myanmar trong trận “chung kết bảng” U22 Campuchia coi như cầm vé vào bán kết ở bảng A. Tuy nhiên, năng lực của đoàn quân ông Honda không đủ mạnh để có thể đánh bại một đối thủ bậc trung ở khu vực Đông Nam Á. Chính thất bại trước U22 Myanmar khiến cho U22 Campuchia đứng trước nguy cơ bị loại sớmChủ tịch LĐBĐ Campuchia cũng đã quyết định từ chức.

U22 Indonesia đã chắc chắn giành vé vào bán kết với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng. Thế nên, hy vọng mong manh của đội chủ nhà là chỉ trông chờ vào U22 Myanmar sẩy chân ở lượt cuối cùng trước U22 Philippines. Sau 3 trận đấu, U22 Myanmar tạm xếp thứ nhì với 6 điểm, có hiệu số thắng bại là -2 trong lúc U22 Campuchia đứng thứ ba với 4 điểm, cùng hiệu số thắng bại là +2.

Để hy vọng giành vé vào bán kết, U22 Campuchia trước tiên cần phải thắng U22 Indonesia. Tuy nhiên, một điều kiện nữa phải xảy ra là U22 Myanmar không thắng được U22 Philippines. Khi ấy, U22 Myanmar có nhiều nhất là 7 điểm. U22 Campuchia cũng có 7 điểm nhưng hiệu số thắng bại tốt hơn (điều lệ tính hiệu số thắng bại chung cuộc trước) nên sẽ đứng thứ nhì bảng A vào giành quyền đi tiếp. 

Tuy nhiên, hy vọng để 2 điều kiện trên xảy ra là cực kỳ khó khăn. Đã vào bán kết nên nhiều khả năng, U22 Indonesia sẽ sử dụng đội hình dự bị. Ngay cả khi đối thủ không tung những quân bài chủ lực nhưng với trình độ không quá cao lại đối mặt với áp lực buộc phải thắng, U22 Campuchia khó lòng hoàn thành mục tiêu 3 điểm.

Giả sử chủ nhà đánh bại U22 Indonesia thì cũng rất khó để trông chờ vào việc U22 Myanmar xảy chân. Chỉ có 1 điểm sau 3 trận, U22 Philippines đã bị loại. Đội bóng này cho thấy sự yếu thế của mình trước mọi đối thủ. So sánh về năng lực, U22 Myanmar được đánh giá cửa trên cao hơn rất nhiều so với U22 Philippines nên chiến thắng là trong tầm tay. 

Nói tóm lại, hy vọng để U22 Campuchia lách quan khe cửa hẹp đi tiếp là rất nhỏ nhoi. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x