Danh sách U22 Việt Nam chuẩn bị SEA Games 32: Vì sao Võ Nguyên Hoàng không có tên?  

Trí Công Trí Công
16:16 ngày 13-04-2023
Võ Nguyên Hoàng là tiền đạo triển vọng trong lứa cầu thủ U22 Việt Nam hiện tại. Nhưng vì lý do khách quan, chân sút này lại không thể có tên trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 32 của HLV Philippe Troussier.
Danh sách U22 Việt Nam chuẩn bị SEA Games 32: Vì sao Võ Nguyên Hoàng không có tên?  

Danh sách sơ bộ 50 cầu thủ U22 Việt Nam đã được HLV Philippe Troussier gửi lên VFF từ đầu tháng 3. Đó là thời hạn mà các bộ môn thuộc những đoàn thể thao tham dự SEA Games 32 phải đăng ký với BTC. Theo quy định, các đoàn thể thao không được thay thế, bổ sung vận động viên vào danh sách này.

Ở thời điểm ấy, Võ Nguyên Hoàng chưa thật sự sẵn sàng tái xuất sân cỏ, khi anh đang ở giai đoạn cuối của liệu trình điều trị chấn thương đứt dây chằng chéo trước, gặp phải hồi tháng 4/2022. Phải đến tháng 4 này, tức là sau 1 năm, với sự mạnh dạn của HLV Mauro Jeronimo cùng với tâm thế tự tin đến từ Nguyên Hoàng, chân sút quê Đồng Tháp mới tái xuất sân cỏ.

Ở trận đấu với SHB Đà Nẵng tại vòng loại Cúp Quốc gia, Nguyên Hoàng đã lập cú đúp mang về thắng lợi chung cuộc cho PVF-CAND. Đấy cũng là thời điểm mà HLV Philippe Troussier cùng các trợ lý trực tiếp theo dõi trên khán đài. Sau trận, nhà cầm quân người Pháp thậm chí còn nán lại để chờ gặp Nguyên Hoàng và có cuộc trao đổi riêng. Có thể, ông Troussier cảm thấy tiếc nuối, khi sự trở lại của Nguyên Hoàng muộn hơn so với thời điểm mà vị chiến lược gia này phải gửi danh sách đăng ký sơ bộ 50 cầu thủ tham dự SEA Games 32.

Dẫu sao, Nguyên Hoàng vẫn còn cơ hội thi đấu cùng U22 Việt Nam ở những giải đấu trong năm 2023, như vòng loại U23 châu Á 2024, ASIAD 2023 hay VCK U23 Đông Nam Á 2023 diễn ra vào quý IV năm nay.

Ngoài ra, về phía U22 Việt Nam, dù không thể có Nguyên Hoàng, HLV Troussier vẫn còn trong tay những gương mặt ấn tượng như Bùi Vĩ Hào (CLB Bình Dương), Nguyễn Quốc Việt (HAGL), Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội FC), Nguyễn Đình Bắc (CLB Quảng Nam) hay Nguyễn Văn Trường (Hà Nội FC). Truờng hợp của Nguyễn Văn Tùng có thể xem là đáng chú ý hơn cả. Bởi cách đây không lâu, tiền đạo của Hà Nội FC đã phải chia tay U22 Việt Nam trước thềm giải giao hữu Doha Cup 2023 vì chấn thương phần mềm. May mắn anh đã kịp thời hồi phục để sẵn sàng hội quân với U22 Việt Nam cuối tháng này.

Theo kế hoạch, ĐT U22 Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 16/4 tại Bà Rịa Vũng Tàu. Do vướng lịch thi đấu tại các giải chuyên nghiệp cũng như vòng loại U19 Quốc gia nên các cầu thủ sẽ hội quân theo nhiều ngày khác nhau và đến ngày 18/4, HLV Philippe Troussier mới tập hợp đủ quân số. Thầy trò HLV Troussier sẽ đóng quân tập luyện tại Bà Rịa Vũng Tàu cho đến ngày 26/4, sau đó lên đường sang Campuchia dự SEA Games 32. Tại SEA Games 32, ĐT U22 Việt Nam nằm chung bảng đấu với Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Troussier sẽ đá trận ra quân gặp U22 Lào vào ngày 30/4. Tiếp đó, họ sẽ lần lượt gặp U22 Singapore vào ngày 3/5, gặp U22 Malaysia vào ngày 8/5 và gặp U22 Thái Lan vào ngày 11/5.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x