Đội trưởng Thái Lan đánh giá cao Việt Nam sau trận chung kết bóng chuyền nữ kịch tính

06 giờ trước
Đội trưởng Bum Bim của đội tuyển bóng chuyền Thái Lan thừa nhận Việt Nam đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của đối thủ. Cô cho rằng bản thân và các đồng đội vẫn cần hoàn thiện hơn, ngay cả khi đã giành HCV bóng chuyền nữ tại SEA Games 33.

    Sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở chung kết SEA Games 33, đội trưởng Chatchu-on Moksri (Bum Bim) đã có những chia sẻ thẳng thắn và đầy tôn trọng đối thủ, đồng thời nhấn mạnh rằng đội tuyển Thái Lan vẫn còn nhiều việc phải làm dù đã bảo vệ thành công tấm HCV thứ 17 liên tiếp.

    Phát biểu sau trận đấu, Bum Bim thừa nhận đây là một trong những trận chung kết căng thẳng và áp lực nhất mà cô từng trải qua. “Đây thực sự là một trận đấu rất khốc liệt, khiến người hâm mộ phải hồi hộp cho đến những điểm số cuối cùng. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các CĐV đã cổ vũ hết mình cho đội tuyển Thái Lan trong suốt trận đấu”, đội trưởng tuyển Thái chia sẻ.

    Đáng chú ý, Chatchu-on dành nhiều lời khen cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Theo cô, Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tạo ra vô vàn khó khăn cho Thái Lan: “Phải thừa nhận rằng Việt Nam đã nghiên cứu chúng tôi rất kỹ. Họ chuẩn bị rất tốt và gây ra không ít khó khăn cho Thái Lan trong suốt trận đấu”.

    Dù giành chiến thắng chung cuộc sau 5 set đấu căng thẳng, Bum Bim cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng đội tuyển Thái Lan không tránh khỏi những sai sót. “Những gì xảy ra hôm nay một phần đến từ chính những sai sót của chúng tôi. SEA Games lần này có nhiều khác biệt so với trước, nhưng việc được thi đấu trên sân nhà, với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, đã trở thành động lực rất lớn cho toàn đội”.

    Nói về set đấu thứ 5 quyết định, đội trưởng tuyển Thái thừa nhận đây là thời khắc áp lực nhất. “Trong sâu thẳm, tôi có chút thất vọng vì trận đấu bị kéo dài, nhưng tôi rất khâm phục tinh thần không bỏ cuộc của toàn đội và cả ban huấn luyện. Ở set quyết định, chúng tôi chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: không được phép thua. Và cuối cùng, chúng tôi đã làm được”.

    Trên cương vị đội trưởng, Chatchu-on cho biết cô không cảm thấy áp lực mà tập trung nhiều hơn vào việc hỗ trợ tinh thần cho các đồng đội, đặc biệt là những cầu thủ trẻ. “Vai trò chính của tôi là động viên, khích lệ các em giao tiếp nhiều hơn trên sân, luôn giữ tinh thần tích cực và tin tưởng lẫn nhau”.

    Tuy nhiên, Bum Bim cũng nhấn mạnh rằng trận chung kết này là minh chứng rõ nét cho sự phát triển mạnh mẽ của các đối thủ trong khu vực. “Hôm nay, chúng tôi phải thừa nhận rằng Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều. Bản thân Thái Lan cũng cần thay đổi và cải thiện, từ mục tiêu cho tới cách làm việc, để có thể xây dựng một tập thể mạnh hơn trong dài hạn”.

    Khép lại SEA Games 33 với tấm HCV thứ 17 liên tiếp, Chatchu-on Moksri cho biết mục tiêu tiếp theo của cô và các đồng đội là hướng tới HCV SEA Games lần thứ 18 trong tương lai. Sau đại hội, các tuyển thủ Thái Lan sẽ trở về khoác áo các CLB chủ quản tại giải bóng chuyền chuyên nghiệp, tiếp tục hành trình hoàn thiện bản thân và duy trì vị thế số một khu vực.

    BONGDAPLUS (tổng hợp) • 06 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    2 1
    Bình luận
    Bảng tổng huy chương SEA Games
    STT Đoàn thể thao Tổng
    1 Thái Lan 146 299
    2 Indonesia 57 188
    3 Việt Nam 41 161
    4 Singapore 34 107
    5 Philippines 27 135
    6 Malaysia 26 148
    7 Myanmar 3 43
    8 Lào 2 24
    9 Brunei 1 8
    10 Đông Timor 0 2