ĐT nữ Myanmar đã thể hiện sức mạnh thế nào trước trận ‘quyết chiến’ với ĐT nữ Việt Nam?

01 giờ trước
ĐT nữ Việt Nam buộc phải đánh bại ĐT nữ Myanmar ở lượt cuối mới giành vé ở bảng B vào bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 33.  Đó là nhiệm vụ không hề dễ dàng bởi đội bóng do HLV Uki Tetsuro dẫn dắt đã trình diễn một hình ảnh mới.

    ĐT nữ Myanmar đã chơi rất tốt trước Philippines

    Phòng thủ chắc chắn

    Myanmar đã thắng cả 2 trận. Có thể nói, chiến thắng trước Philippines là thước đo cho sức mạnh trong lúc, thắng lợi trước Malaysia như tô điểm thêm hình ảnh mới mẻ của của đoàn quân ông Uki Tetsuro. Có thể thấy, vị chiến lược gia người Nhật Bản đều có những điều chỉnh nhân sự nhất định trong từng trận đấu. Dù vậy, Myanmar vẫn giữ nguyên hệ thống phòng thủ ở cả 2 trận đấu này, gồm thủ môn Mya Mya Nyein, cùng các hậu vệ Mon Myint, Phyu Phwe, Phuy Win, Ya Oo và tiền vệ (phòng ngự) Htet Wai. 

    Malaysia không thể lên bóng nên đó không phải là thử thách cho hàng thủ của Myanmar. Nhưng trước Philippines ở ngày ra quân, hệ thống phòng thủ của Myanmar đã gây ấn tượng rất lớn. Lối chơi tập trung, bọc lót cho nhau rất kín kẽ và đặc biệt, áp sát rất nhanh mỗi khi đối thủ có bóng đã khiến Philippines không thể triển khai được các pha hãm thành sở trường là bóng bổng, lật cánh đánh đầu. Hàng tiền vệ của Myanmar do Htet Wai dẫn dắt cũng đã tạo nên lá chắn thép từ xa hữu hiệu cho khung thành đội nhà. Không có khoảng không để phối hợp các miếng đánh biên, Philippines cũng bế tắc trong các pha phối hợp trung lộ. Dù kiểm soát đến 56% bóng nhưng Philippines chỉ có 6 cú dứt điểm về phía cầu môn của Mya Mya Nyein.

    Cần biết rằng, Myanmar phòng ngự quyết liệt, áp sát nhưng không chọn lối chơi “lấy thịt đè người”, không còn vào bóng một cách thô bạo để làm chùn chân đối phương như trước đây. Dưới thời của ông Uki Tesuro, các cầu thủ Myanmar đã chơi tỉnh táo hơn, bảo vệ cầu môn đội nhà bằng chuyên môn thực thụ và đó cũng là cách đảm bảo sự an toàn cho bản thân. Chỉ phải nhận 2 thẻ vàng trước Philippines là minh chứng cho điều đó.

    Theingi Tun (số 7) rất đáng gờm trên hàng công của ĐT nữ Myanmar

    Sắc sảo trong tấn công

    Kiểm soát bóng ít hơn Philippines nhưng điều đó không đồng nghĩa, Myanmar chọn lối chơi phòng ngự thực dụng để chờ sơ hở của đối phương nhằm phản đòn. Đoàn quân của ông Uki Tetsuro chơi ăn miếng trả miếng rất mạnh dạn. Có thể thấy, San Thaw và đặc biệt là Theingi Tun là 2 mũi giáp công lợi hại trên hàng công của Myanmar. Bộ đôi này được vị chiến lược gia người Nhật bố trí ở đội hình xuất phát cả 2 trận vừa qua. Trong đó, Theingi Tun chơi cao nhất trên hàng công. Kinh nghiệm chinh chiến của một chân sút 30 tuổi cùng nền tảng thể lực sung mãn, bứt tốc mạnh mẽ, chớp thời cơ nhạy bén thực sự đem đến mối hiểm họa lớn cho hàng thủ đối phương. Ở 2 trận đấu vừa qua, Theingi Tun ghi 2 bàn thắng, chia đều cho mỗi trận đấu.

    Theingi Tun là người cụ thể hóa các đường kiến tạo của đồng đội bằng các pha lập công. Nhưng sự nguy hiểm của Myanmar nằm ở sự đa dạng trong lối chơi. Sau hơn 2 năm xây dựng, HLV Uki Tetsuro biến một tập thể đang ở độ tuổi chín muồi của sự nghiệp (với đa phần các cầu thủ ở tuổi 20-25) thành một cỗ máy vận hành trơn tru, nhuần nhuyễn cả các miếng đánh ở trung lộ lẫn biên. Đặc biệt, những pha dốc bóng đầy tốc độ ở biên thực sự đem đến mối nguy hại lớn cho hệ thống phòng ngự đối phương. Bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 trước Philippines là minh chứng cho các pha hãm thành đầy tốc độ ở cánh của Myanmar. Hơn hết, 2 bàn thắng vào lưới Philippines trong lúc ĐT nữ Việt Nam bế tắc là kết tinh của sự nhịp nhàng, uyển chuyển và tính hiệu quả cao trong chiến thuật, triển khai lối chơi của Myanmar. 


    Duy Thường • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    2 1
    Bình luận
    Bảng tổng huy chương SEA Games
    STT Đoàn thể thao Tổng
    1 Thái Lan 1 1
    2 Indonesia 0 1
    3 Philippines 0 1
    4 Việt Nam 0 1
    5 Brunei 0 0
    6 Campuchia 0 0
    7 Lào 0 0
    8 Malaysia 0 0
    9 Myanmar 0 0
    10 Singapore 0 0
    11 Đông Timor 0 0