
Di chuyển vào TP.HCM từ chiều 23/11, nhưng phải đến tối cùng ngày các thành viên đầu tiên của ĐT U22 Việt Nam mới đến Vũng Tàu để lấy phòng khách sạn, ăn tối và nghỉ ngơi. Nói những thành viên đầu tiên, vì trong tối 23/11 vẫn còn một số cầu thủ của Hà Tĩnh, Thể Công Viettel thi đấu ở vòng 1/8 Cúp QG nên chưa thể có mặt. Mãi đến sáng nay (24/11) họ mới đến Vũng Tàu để buổi chiều bước vào tập luyện cùng đồng đội.
Chiều nay là buổi tập đầu tiên của ĐT U22 Việt Nam tại sân vận động Bà Rịa, nhằm chuẩn bị cho hành trình chinh phục chiếc HCV môn bóng đá nam tại SEA Games. Phải nói rõ, sau kỳ đại hội cách đây 2 năm tại Campuchia bị mất chiếc HCV vào tay U22 Indonesia, LĐBĐ Việt Nam đã có sự chuẩn bị khá kỹ cho ĐT U22 Việt Nam ngay từ năm ngoái.

Theo đó, trong những dịp FIFA Days, các tuyển thủ trẻ của đội U22 Việt Nam cũng được tập trung cùng ĐTQG và tham dự những giải đấu giao hữu để cọ xát, tích luỹ linh nghiệm thi đấu. Mới nhất là Panda Cup 2025 tại Thành Đô (Trung Quốc) cùng các đối thủ như U22 Hàn Quốc, U22 Uzbekistan, U22 Trung Quốc và dù thành tích không quá cao, nhưng những gì rút tỉa từ giải đấu sẽ là hành trang quý báu cho các tuyển thủ trẻ trong cuộc tranh tài tại SEA Games 33 tới.
Vì như chính tuyển thủ Bùi Vĩ Hào chia sẻ: “Việc được cọ xát với các đối thủ mạnh ở châu lục sẽ giúp ích rất nhiều cho em và các đồng đội tại SEA Games 33 tới. Đặc biệt qua giải, ĐT U22 Việt Nam đã thấy được những điểm yếu của mình để có thể cải thiện cho tốt hơn ở SEA Games tới, đặc biệt là khâu ghi bàn. Nói thế, vì tại Panda Cup chúng ta chỉ ghi có 1 bàn, nhưng thủng lưới đến 3 bàn, nên đây là vấn đề cần cải thiện”.

Bên cạnh đó, Vĩ Hào cũng chia sẻ: “Bản thân em vừa quay lại sau chấn thương và được triệu tập lên ĐT U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games nên cảm thấy rất vui. Tuy nhiên, bản thân em vẫn còn phải nỗ lực nhiều hơn để có thể lấy lại phong độ tốt nhất của mình để đáp ứng yêu cầu của ban huấn luyện, vì nói gì thì em vẫn bị ảnh hưởng không ít sau thời gian dài chấn thương”.
Do là buổi tập đầu tiên tại Bà Rịa sau vài ngày nghỉ ngơi khi trở về từ Panda Cup, nên HLV Kim Sang Sik chủ yếu cho các học trò tập hồi phục là chính. Chưa kể nhóm cầu thủ của Thể Công Viettel và Hà Tĩnh vừa thi đấu tại vòng 1/8 Cúp QG còn phải tập riêng dưới sự theo dõi của đội ngũ y tế và chuyên viên thể lực. Cũng trong buổi tập này, đội vẫn còn đang thiếu các tuyển thủ thuộc biên chế của CAHN như Lý Đức, Minh Phúc, Đình Bắc vì tập trung cho trận đấu tại Shopee Cup vào ngày 27/11 tới, sau đó mới tập trung cùng đồng đội.

Sau phần khởi động nhẹ là những bài tập mang tính phối hợp nhóm, các tuyển thủ đã được HLV Kim Sang Sik cho nghỉ ngơi và dự báo sẽ bước vào những phần tập luyện “căng” hơn diễn ra vào chiều mai. Đừng quên sau thời gian nắm ĐTQG và giao ĐT U22 Việt Nam cho trợ lý Đinh Hồng Vinh huấn luyện nay nhà cầm quân người Hàn Quốc mới chính thức nắm đội bóng và bước vào hành trình chinh phục giấc mơ vàng của môn bóng đá nam tại SEA Games 33.
Theo kế hoạch ban đầu, ĐT U22 Việt Nam sẽ tập luyện tại Vũng Tàu đến ngày 2/12 sẽ bay sang Thái Lan để tham dự SEA Games. Tuy nhiên, vào giờ chót đã có những thay đổi. Theo đó, đội sẽ kết thúc chuyến tập huấn vào ngày 30/11 và quay lại TP.HCM tham dự lễ ra mắt cùng các nhà tài trợ. Sau đó ngày 1/12, đội sẽ di chuyển sang Thái Lan chuẩn bị tranh tài tại SEA Games 33.


























