
Danh sách đợt tập trung lần này không có nhiều khác biệt so với các lần hội quân gần đây của U22 Việt Nam. HLV Kim Sang Sik gần như vẫn giữ nguyên bộ khung cũ đã được triệu tập suốt từ năm 2024 đến nay. Ngoài việc tham dự 3 giải đấu giao hữu chất lượng tại Trung Quốc, U22 Việt Nam cũng đã lên ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và giành vé tham dự VCK U23 châu Á 2026.
Một loạt những gương mặt quen thuộc như Trung Kiên, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh, Phạm Lý Đức, Nguyễn Phi Hoàng, Võ Anh Quân, Khuất Văn Khang, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Sơn, Viktor Lê, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt, Lê Văn Thuận, Nguyễn Đình Bắc… tiếp tục góp mặt. Tuy nhiên, tổn thất lớn nhất đối với U22 Việt Nam ở chiến dịch SEA Games 33 là sự vắng mặt của tiền vệ Nguyễn Văn Trường. Cầu thủ của Hà Nội không may dính chấn thương đứt dây chằng ở giải tập huấn Panda Cup, qua đó lỡ hẹn với giải đấu trên đất Thái Lan sắp tới.

Nhằm đảm bảo chiều sâu lực lượng cho U22 Việt Nam, HLV Kim Sang Sik bổ sung thêm một số nhân tố đã từng góp mặt ở các đợt tập trung gần đây như Nguyễn Lê Phát, Trần Thành Trung và Nguyễn Đức Việt. Đây đều là những cầu thủ đã quen với môi trường đội tuyển, nắm bắt được yêu cầu chiến thuật và hòa nhập tốt với lối chơi chung.
Theo kế hoạch, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ hội quân trở lại tại Vũng Tàu vào ngày 23/11, trước khi di chuyển sang Thái Lan vào ngày 1/12 để chính thức bước vào chiến dịch SEA Games 33. Không chỉ thiếu vắng Văn Trường, U22 Việt Nam cũng sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Phạm Minh Phúc và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc ở trận mở màn. Do vướng lịch thi đấu của CLB CAHN tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2025, bộ đôi Nguyễn Đình Bắc và Phạm Minh Phúc chỉ có thể hội quân cùng đội tuyển vào ngày 4/12, tức ngay trong ngày U22 Việt Nam ra sân gặp U22 Lào.



























