ĐT Việt Nam tập buổi đầu tại Philippines: Sẵn sàng cho mục tiêu vàng

Sau một ngày đặt chân đến Philippines, ĐT U22 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại sân Rizal Memorial ở thủ đô Manila vào chiều qua. Thầy trò HLV Park Hang Seo tỏ rõ sự hứng khởi, sẵn sàng cho mục tiêu chinh phục tấm huy chương vàng lịch sử ở SEA Games 30.
ĐT Việt Nam tập buổi đầu tại Philippines: Sẵn sàng cho mục tiêu vàng

Nhập gia tuỳ tục

Trong quá trình thi đấu tại SEA Games 30, U22 Việt Nam đóng quân ở khách sạn Jen Hotel, cách sân Rizal Memorial chừng 1km. Tuy nhiên, đề phòng tình trạng kẹt xe đã trở thành “đặc sản” ở thủ đô Manila, HLV Park Hang Seo quyết định cho toàn đội đến sân tập sớm trước 30 phút so với kế hoạch tập luyện ban đầu.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc có lý do để thận trọng bởi ngay khi vừa đặt chân đến Philippines, ông từng là “nạn nhân” của nạn tắc đường khi bị xe của BTC đón về khách sạn muộn hơn 1 giờ đồng hồ. Ngoài ra, U22 Việt Nam cũng không còn nhiều thời gian để chuẩn bị cho trận ra quân gặp U22 Brunei. Nếu tính cả buổi tập chiều qua, toàn đội sẽ chỉ có thêm 1 buổi tập nữa vào hôm nay trước khi có trận mở màn tại ngày hội lớn nhất khu vực.

Do BTC chỉ cho phép mỗi đội bóng tập 1 tiếng làm quen sân nên buổi tập đầu tiên của U22 Việt Nam diễn ra khá khẩn trương. Tuy vậy, trước khi bắt đầu buổi tập, HLV Park Hang Seo cũng không quên căn dặn các học trò cần cẩn trọng, tránh gặp phải những chấn thương không đáng có. Ngoài ra, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng lên dây cót tinh thần cho các cầu thủ, yêu cầu toàn đội chụm đầu hô vang khẩu hiệu “quyết tâm giành HCV SEA Games”.

Vấn đề lớn nhất được thầy Park quan tâm lúc này đó là sự thích nghi của toàn đội với mặt sân cỏ nhân tạo. Theo quan sát của chúng tôi, mặt sân Rizal Memorial, nơi mà U22 Việt Nam sẽ có 2 trận đấu với Indonesia (ngày 1/12) và Singapore (ngày 3/12) tương đối cứng, tốc độ bóng đi cũng chậm hơn so với thường lệ.

Để tránh những chấn thương đáng tiếc, giúp các cầu thủ di chuyển linh hoạt, tốc độ hơn trên mặt sân này, nhà cầm quân 60 tuổi đã yêu cầu toàn đội sử dụng giày đinh tròn. Nhìn chung, các tuyển thủ cũng không gặp phải khó khăn nào đáng kể bởi trước đó phần lớn họ đã có thời gian dài được tập luyện trên mặt sân cỏ nhân tạo tại Việt Nam. Số khác, nhiều cầu thủ cũng từng tham gia thi đấu bóng đá “phủi” và đi loại giày đinh tròn này nên sự thích nghi cũng dễ dàng hơn nhiều so với những lo ngại trước đó.

Thầy Park dễ tính đến bất ngờ

Với việc chỉ có 1 giờ tập luyện nên theo quy định ban đầu, HLV Park Hang Seo chỉ cho phép báo chí tác nghiệp trong 15 phút đầu ở buổi tập đầu tiên của U22 Việt Nam tại Manila. Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó lại cho thấy vị chiến lược gia người Hàn Quốc dễ tính đến... bất ngờ.

Thay vì yêu cầu giới truyền thông rời sân ngay sau phần khởi động làm nóng của đội nhà, thầy Park gần như ngó lơ, cho toàn đội chia đội hình thi đấu nội bộ trên phạm vi sân nhỏ luôn. Điều đó cũng cho thấy nhà cầm quân kỳ cựu này đang có được tâm lý khá thoải mái và sự tự tin nhất định khi trước mắt của U22 Việt Nam chỉ là U22 Brunei được đánh giá yếu nhất bảng.

Theo những gì mà chúng tôi quan sát được, HLV Park Hang Seo dường như đã có trong đầu những gương mặt ưng ý nhất. Qua cách sắp xếp nhân sự trên sân, ông thầy Hàn Quốc phần nào đã hé lộ đội hình chính của U22 Việt Nam sau phần thi đấu đối kháng chiều qua.

Không ngạc nhiên khi những trụ cột ở ĐTQG như Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Linh, Văn Hậu, Trọng Hoàng... sẽ là nòng cốt chính của U22 Việt Nam ở chiến dịch săn vàng SEA Games sắp tới. Dù chỉ có ít ngày để tập trung trước khi giải đấu diễn ra nhưng nhóm cầu thủ này cho thấy sự hòa nhập nhanh với các đồng đội.

Sự hưng phấn, thái độ tập luyện nghiêm túc của chính những anh lớn như Trọng Hoàng, Hùng Dũng trên sân đã tiếp thêm động lực và niềm tin cho những cầu thủ trẻ mới lần đầu góp mặt ở kỳ đại hội thể thao lớn nhất khu vực.

“Việc được thầy Park lựa chọn để tham dự SEA Games 30 là vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề với một cầu thủ lớn tuổi như tôi. Với kinh nghiệm từng chinh chiến ở các kỳ SEA Games trước, tôi hy vọng sẽ cùng các em trẻ có một giải đấu thành công, gặt hái được những mục tiêu mà NHM Việt Nam chờ đợi bấy lâu nay”, hậu vệ kỳ cựu Trọng Hoàng chia sẻ.

1 ngày nữa, U22 Việt Nam sẽ chính thức bước vào chiến dịch săn vàng SEA Games 30. Và với những gì đã thể hiện trong buổi tập đầu tiên ở Manila, tin rằng thầy trò HLV Park Hang Seo đã sẵn sàng cho ngày hội lớn nhất khu vực.

Trường hợp đặc biệt nhất U22 Việt Nam

20/21 cầu thủ U22 Việt Nam hiện tại được HLV Park Hang Seo triệu tập cho SEA Games 2019 có một điểm chung, đó là đang chơi bóng cho các CLB tại V.League. Chỉ duy nhất trường hợp của trung vệ Lê Ngọc Bảo là đầu quân cho Phố Hiến - CLB thi đấu ở giải hạng Nhất vừa qua. Nhưng HLV Park Hang Seo có lý do để chọn Ngọc Bảo khi anh thi đấu liên tục trong vai trò thủ quân của Phố Hiến. Thêm vào đó, Ngọc Bảo từng có 2 năm thi đấu cho XSKT Cần Thơ tại V.League 2017, 2018 trước khi xuống hạng mùa này.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x