‘Đức Chinh và Tiến Linh là cặp tiền đạo hoàn hảo của U22 Việt Nam’

Cựu tiền đạo Việt Thắng đánh giá cao màn thể hiện của Đức Chinh và Tiến Linh ở SEA Games 30, đồng thời cho rằng đây là “cặp đôi hoàn hảo” của U22 Việt Nam.
‘Đức Chinh và Tiến Linh là cặp tiền đạo hoàn hảo của U22 Việt Nam’

U22 Việt Nam có chặng khởi đầu đầy ấn tượng ở SEA Games 30 khi giành quyền vào bán kết với ngôi đầu bảng B sau chuỗi trận bất bại (4 thắng, 1 hoà). U22 Việt Nam cũng là đội bóng sở hữu hàng công mạnh nhất SEA Games tính cho đến lúc này.

Trải qua 5 trận đấu ở vòng bảng, U22 Việt Nam có đến 17 bàn thắng. Và điều ấn tượng là hơn nửa số bàn thắng mà U22 Việt Nam ghi được kể từ đầu giải có sự đóng góp của bộ đôi tiền đạo Hà Đức Chinh và Nguyễn Tiến Linh. 

Cặp tiền đạo 22 tuổi đã ghi 10/17 bàn (mỗi người 5 bàn – PV). Một con số ấn tượng bởi đây cũng là số bàn thắng nhiều nhất mà cầu thủ Việt Nam ghi được trong một kỳ SEA Games. Trước đó, Văn Quyến (SEA Games 2005); Mai Tiến Thành (SEA Games 2009); Văn Quyết (SEA Games 2011); Võ Huy Toàn (SEA Games 2015) cũng có thành tích tương tự.

Tiến Linh mới lập cú đúp vào lưới Thái Lan, qua đó giúp Việt Nam vào bán kết với ngôi đầu bảng B - Ảnh: Đức Cường

Đức Chinh cũng đang thể hiện phong độ cực cao khi ghi những bàn thắng quan trọng cho U22 Việt Nam kể từ đầu giải - Ảnh: Đức Cường

Tuy nhiên, khác với các thế hệ đàn anh, bộ đôi tiền đạo trẻ tuổi này vẫn còn cơ hội để tiếp tục nâng cao số bàn thắng của mình, đồng thời lập kỷ lục trở thành chân sút Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất ở một kỳ SEA Games. Hơn cả, dưới góc độ chuyên môn, phong độ chói sáng của Đức Chinh và Tiến Linh kể từ đầu giải được đánh giá rất cao.

“Đức Chinh và Tiến Linh là một cặp tiền đạo hiện đại. Cả hai bổ sung cho nhau hoàn hảo”, cựu trung phong số 1 của ĐT Việt Nam Nguyễn Việt Thắng chia sẻ khi được hỏi về 2 “hậu bối” ở U22 Việt Nam. Thực tế, vị trợ lý của SHB.ĐN có lý do để dành lời khen có cánh động viên cặp “song sát” này.

Trong khi Tiến Linh vẫn đang thể hiện được phong độ ấn tượng, với khả năng săn bàn đáng nể từ ĐTQG cho đến U22 thì Đức Chinh dường như đã tìm lại được hình ảnh của chính mình sau quãng thời gian khó khăn trong sự nghiệp.

Vốn được xem là một trong những người “thầy ruột” của Đức Chinh, có thời gian dài làm việc ở đội trẻ PVF và bây giờ tại SHB.ĐN nên HLV Việt Thắng vui vì trông thấy sự tiến bộ của cậu học trò. “Không chỉ tôi mà nhiều người thầy khác của Chinh cảm thấy mừng cho cậu ấy vì đã có sự trưởng thành vượt bậc. Chinh bây giờ chơi bóng đã giống một người đàn ông thực thụ và biết phát huy những điểm mạnh của mình. Tất nhiên, cậu ấy vẫn còn phải tiếp tục hoàn thiện để còn hay hơn nữa”, HLV Việt Thắng nói.

Mật độ thi đấu 2 ngày/trận đang bào mòn hết thể lực của các cầu thủ U22 Việt Nam. Bên cạnh đó, đội quân của HLV Park Hang Seo cũng đang gặp nhiều khó khăn về lực lượng khi đội trưởng Quang Hải chấn thương nặng, nghỉ hết mùa. Lúc này, ngoài chiến đấu bằng tinh thần như lời thầy Park nói, U22 Việt Nam cũng cần những cá nhân biết toả sáng để hạ gục Campuchia, giành vé vào chung kết SEA Games.

“Hai tiền đạo Tiến Linh và Đức Chinh ghi bàn liên tục là điều rất đáng mừng và tôi hy vọng họ sẽ tiếp tục làm được để mang về chiến thắng cho U22 Việt Nam”, thầy Park nhấn mạnh.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x