Ông Park bật mí con ‘bài tẩy’ có thể hạ gục Campuchia 

Theo tiết lộ của HLV Park Hang Seo, tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng đã hồi phục chấn thương, sẵn sàng ra sân trong trận bán kết SEA Games 30 gặp U22 Campuchia.
Ông Park bật mí con ‘bài tẩy’ có thể hạ gục Campuchia 

Trước trận bán kết gặp U22 Campuchia, U22 Việt Nam đón nhận tin vui khi tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng đã hồi phục chấn thương căng cơ háng. Cầu thủ xứ Thanh chỉ đá trận đầu tiên, ghi 1 bàn thắng vào lưới Brunei rồi vắng mặt trong 4 trận còn lại của bảng B. Mất đi Trọng Hùng và mới nhất là Quang Hải khiến lối chơi tấn công của U22 Việt Nam thiếu hẳn sự đa dạng.

Tuy nhiên, ngay trước khi trận bán kết với U22 Campuchia diễn ra, thầy Park báo tin vui về trường hợp của Trọng Hùng. Ông cho biết: “Hai tiền đạo Tiến Linh và Đức Chinh ghi bàn liên tục là điều rất đáng mừng và tôi hy vọng họ sẽ tiếp tục làm được. Vấn đề giờ này là Trọng Hùng và Quang Hải đang chấn thương.

Trọng Hùng chỉ mới đá trận đầu tiên nhưng sẽ trở lại, có thể ghi bàn giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng. Trọng Hùng có thể ra sân ở bán kết và đây là tin vui lớn nhất bởi cậu ấy vắng mặt ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch toàn đội”.

Trong buổi tập cuối cùng diễn ra trước trận chiều nay tại sân Rizal Memorial, Trọng Hùng đã vào sân tập cùng các đồng đội. Trước đó, ở trận đấu gặp U22 Thái Lan, tiền vệ xứ Thanh cũng được gọi ra tập riêng với trợ lý Lee Young Jin và HLV thể lực của U22 Việt Nam. 

Điều đó cho thấy, HLV Park Hang Seo đã sẵn sàng phương án tung Trọng Hùng vào sân trong trận đấu sắp tới. Thế nên, nếu gọi Trọng Hùng là ‘bài tẩy’ của thầy Park ở trận đấu với Campuchia cũng là điều dễ hiểu.

U22 Việt Nam vs U22 Campuchia: Hiện tượng dừng bước

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x