
Săn bàn giỏi
Yotsakorn Burapha đang là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất tại SEA Games 33. Tiền đạo sinh năm 2005 đã có 6 pha lập công, gồm cú hat-trick vào lưới U22 Timor Leste, 2 bàn thắng trước U22 Singapore và 1 pha lập công trước U22 Malaysia. Có thể thấy, phong độ của Yotsakorn Burapha đang rất cao khi ghi bàn ở cả 3 trận. Đây là mẫu tiền đạo toàn diện khi đều chơi bằng chân và đầu đều rất hiệu quả nhờ nền tảng thể lực sung mãn, khả năng bứt tốc mạnh mẽ, hoạt động rộng, thể hình tốt (cao 1m84) và đặc biệt là nhạy bén trong các pha dứt điểm cầu môn.
Có thể thấy, U22 Việt Nam đã tạo sự ổn định lớn trong hệ thống phòng ngự. HLV Kim Sang Sik không có sự thay đổi nào trong 3 trận vừa qua. Thủ môn Trung Kiên cùng bộ ba trung vệ Hiểu Minh, Nhật Minh và Lý Đức chơi xuyên suốt cho đến trước trận chung kết. Ở một chừng mực nào đó, họ vẫn chưa tạo được sự yên tâm tuyệt đối cả về cá nhân lẫn tổ chức phòng ngự tập thể. Một bàn thua sau 3 trận vừa qua bắt nguồn từ lỗi cá nhân là minh chứng. Vì thế, các cầu thủ trong hệ thống phòng thủ của U22 Việt Nam cần phải hết sức tập trung, tỉnh táo cao bởi chỉ cần một sơ sảy là có thể trả giá trước "ngòi nổ" Yotsakorn Burapha của U22 Thái Lan.

Đá phạt hay
Không chỉ hiệu quả trong các tình huống bóng sống, Yotsakorn Burapha còn là cầu thủ có khả năng sút phạt rất điêu luyện. U22 Malaysia nhận bàn thua sớm và cũng là duy nhất xuất phát từ pha phạm lỗi ngay trước vòng cấm để rồi chính tiền đạo này có pha cứa bóng rất xuất sắc nên dù bay hết cỡ, thủ môn của U22 Malaysia cũng bất lực vào lưới nhặt bóng. Trong chiến thắng trước U22 Singapore, Yotsakorn Burapha cũng thực hiện pha cứa lòng khi U22 Thái Lan được hưởng quả đá phạt trực diện cầu môn của đối thủ để ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 cho đội chủ nhà.
Hai tình huống đá phạt thành bàn từ những pha đá cố định trước vòng 16m50 là lời cảnh tỉnh rất lớn đối với U22 Việt Nam. Đây là trận đấu mà đoàn quân của ông Kim Sang Sik phải chịu sức ép rất lớn không chỉ từ khán đài mà còn cả từ vấn đề chuyên môn bởi U22 Thái Lan được đánh giá rất cao, đối thủ mạnh nhất trong các đối thủ mà U22 Việt Nam đã gặp. Một khi phải chịu áp lực lớn, các cầu thủ của U22 Việt Nam tham gia phòng ngự cần chơi tỉnh táo, vào bóng đúng luật để tránh xảy ra những pha phạm lỗi xung quanh khu vực 16m50. Nếu thực hiện tốt được điều này, nguy cơ đối với khung thành của U22 Việt Nam cũng sẽ giảm xuống đáng kể.








