Hồ Thị Duy, lần đầu đến SEA Games và lấy vàng

08 giờ trước
Sáng qua 17/12, tay chèo Hồ Thị Duy đã mở hàng chiếc HCV trong ngày cho đoàn thể thao Việt Nam. Mãnh liệt trên đường đua là thế, nhưng cô gái này đã khiến chúng tôi không khỏi bật cười khi trả lời báo chí.

    Hồ Thị Duy trên bục nhận HCV. Ảnh: CTV

    Nội dung chung kết thuyền đơn nữ hạng nhẹ, ngoài Hồ Thị Duy còn có các đối thủ của Philippines, Myanmar, Indonesia, Malaysia và chủ nhà Thái Lan. Tuy nhiên, nữ tuyển thủ mới 19 tuổi này đã bất ngờ vượt mặt tất cả để về đích đầu tiên với thông số 9’08”53, qua đó giành chiếc HCV.

    Chiếc HCV của Duy đã khiến cả ban huấn luyện đội rowing phải bất ngờ, bởi cô gái trẻ người Bạc Liêu này đến với đua thuyền chưa lâu và đây là kỳ SEA Games đầu tiên cô góp mặt. Ngay cả Hồ Thị Duy ở đích đến cũng lặng đi vì cảm xúc, bởi chính cô cũng chưa tin mình đã giành chiếc HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp. 

    Sau đó, nữ tuyển thủ này thổ lộ: “Trước khi vào thi đấu em run lắm và cả áp lực nữa, nhưng khi bước vào tranh tài thì em không còn run nữa. Lúc đó trong đầu chỉ nghĩ là không được phạm lỗi, không được phạm lỗi, để có thể hoàn thành bài thi tốt nhất. Chẳng ngờ em đã làm được, nên lúc về đích em mừng muốn khóc, vì đã hoàn thành mục tiêu giành HCV SEA Games khi đến Thái Lan lần này”.

    Khi đang trả lời báo chí, nữ tuyển thủ này đã khiến các phóng viên bật cười: “Đoạt được chiếc HCV này em mừng lắm, nên muốn cám ơn rất nhiều người. Cám ơn các thầy các cô đã luôn hỗ trợ và chỉ dạy em suốt thời gian qua. Cám ơn các anh chị đã luôn chỉ bảo, và em muốn… mà sao thi đấu em không áp lức, nhưng trả lời các anh chị em lại cảm thấy áp lực quá dzậy nè…”.

    Hồ Thị Duy và chiếc HCV SEA Games đầu tiên đáng nhớ. Ảnh: CTV

    Hồ Thị Duy sinh năm 2006 ở tỉnh Bạc Liêu (cũ), bản thân Duy rất mê thể thao và được HLV phát hiện ra tố chất đua thuyền của cô từ hồi năm học lớp 6. Sau đó, Duy được chuyển lên đội thuyền của Trung tâm HLTTQG Cần Thơ và đi theo đội rowing. Thời gian đầu tập ở Cần Thơ, do điều kiện và cơ sở vật chất còn rất hạn chế, nên cô gái trẻ này chủ yếu là tập thể lực trên cạn suốt 3 năm và chưa được xuống nước. 

    Đến năm 2021, Hồ Thị Duy chuyển sang tập tại hồ Bún Sáng (Cần Thơ), nhưng sau đó dịch Covid-19 bùng phát nên cô chỉ có được 2 tháng tập luyện trên mặt nước. Sau đó, Trung tâm HLTTQG Cần Thơ đã tạo điều kiện để Hồ Thị Duy ra Hải Phòng tập huấn. Tại đây, cô gái trẻ này mới thực sự được tiếp xúc với thuyền, làm quen với hồ và sóng nước. Thế nên, dẫu có vất vả, nhưng Hồ Thị Duy vẫn vượt qua để theo đuổi đam mê.

    Sau 3 năm tập luyện, Hồ Thị Duy bắt đầu tham gia nhiều giải đấu trẻ khi được 16 tuổi và giành được 2 HCB, 1 HCV tại giải trẻ châu Á năm 2022. Từ đó, tay chèo trẻ bắt đầu những bước đi xa hơn trên con đường thi đấu đỉnh cao.

    SEA Games 33, lần đầu tiên Hồ Thị Duy được góp mặt tại đấu trường thể thao lớn nhất Đông Nam Á và giành chiếc HCV đầu tiên. Dẫu thế, nữ tuyển thủ trẻ này cho biết sẽ nỗ lực hơn nữa để có thể tiến xa hơn trong tương lai. Đặc biệt, cô mong muốn sẽ có mặt trong đoàn thể thao Việt Nam tại đấu trường Asian Games 2026, “nhưng để làm được điều ấy, em phải nỗ lực thật nhiều”, Hồ Thị Duy cho biết.

    Tuấn Thành • 08 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    2 1
    Bình luận
    Bảng tổng huy chương SEA Games
    STT Đoàn thể thao Tổng
    1 Thái Lan 190 402
    2 Indonesia 78 263
    3 Việt Nam 66 233
    4 Singapore 47 157
    5 Philippines 43 199
    6 Malaysia 39 217
    7 Myanmar 3 59
    8 Lào 2 32
    9 Brunei 1 8
    10 Đông Timor 0 3