
Trong hôm nay (17/12), môn rowing đã thi đấu ngày cuối cùng và giành 3 HCV ở 4 nội dung thi đấu. Chiếc HCV mở đầu trong ngày thuộc về tay chèo Hồ Thị Duy ở nội dung chèo thuyền đơn nữ hạng nhẹ. Ở chung kết nội dung này, Hồ Thị Duy đã vượt qua các đối thủ Philippines, Myanmar, Indonesia, Malaysia và Thái Lan để chạm đích đầu tiên với thành tích 9’08”53, qua đó giành HCV.
Sau đó, hai tay chèo Phạm Văn Đạt và Nguyễn Phú tiếp tục về nhất ở nội dung thuyền đôi nam hạng nhẹ. Tại nội dung này, hai tay chèo Việt Nam đã đánh bại Indonesia, Thái Lan, Philippines và Malaysia để giành HCV với thành tích 7’53”08.

Chiếc HCV thứ ba trong ngày thuộc về môn rowing ở nội dung thuyền 4 nữ. Ở đó, các tay chèo gồm Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ đã về nhất với thành tích 7’42”86, vượt qua chủ nhà Thái Lan và các đối thủ Indonesia, Philippines, Myanmar một cách ấn tượng.
Trước đó, trong ngày 16/12, môn rowing đã mang về chiếc HCV ở nội dung thuyền 4 người hạng nặng 1 mái chèo của nữ, với các tuyển thủ Lê Thị Hiền, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui và Phạm Thị Ngọc.

Trong khi đó, ở nội dung canoeing, các tay chèo Việt Nam đã giành cả 2 HCV ở môn thi đấu này. Bộ đôi Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương đã mang về HCV đầu tiên ở nội dung đôi nữ 500m. Sau đó, Nguyễn Thị Hương và Ma Thị Thùy giành tiếp HCV ở nội dung canoeing đôi nữ 200m.
Với 4 HCV của rowing và 2 HCV của canoeing, đội tuyển đua thuyền Việt Nam đã xuất sắc hoàn thành chỉ tiêu đề ra tại SEA Games 33. Ngày mai (18/12), các nội dung thuyền truyền thống sẽ bước vào thi đấu, hứa hẹn nhiều cuộc tranh tài hấp dẫn tại đại hội.








