Kết quả U22 Indonesia 3-0 U22 Philippines: Chiến thắng giòn giã

Hồng Quảng
18:46 ngày 29-04-2023
Dù Rizky đá hỏng quả 11m trong hiệp 2 nhưng U22 Indonesia vẫn giành trọn 3 điểm trước U22 Philippines trong trận mở màn của bảng A môn bóng đá nam SEA Games 2023 chiều 29/4 bằng chiến thắng đậm đà. 
Kết quả U22 Indonesia vs U22 Philippines: Chiến thắng giòn giã

Bàn thắng 

U22 Indonesia: Marselino (45+1’), Irfa (90+1'), Fajar (90+3')

VIDEO: U22 Indonesia 3-0 U22 Philippines

U22 Indonesia dốc sức cho trận mở màn khi tung ra đội hình mạnh nhất. Những gương mặt trẻ khá quen thuộc với khán giả Việt Nam như Marselino, Rizky, Witan… được HLV Indra Syarfi sử dụng ngay từ đầu. Bên kia chiến tuyến, U22 Philippines cũng sử dụng đội hình mạnh nhất, trong đó có gương mặt Santiago đến từ U19 Atletico Madrid.

Có trình độ chuyên môn vượt trội hơn nên U22 Indonesia đã chơi chủ động ngay từ đầu. Sau pha hỏng ăn ở phút thứ ba từ cú sút của Witan nhưng thủ môn Julian của Philippines đã xuất sắc cản phá, đội bóng trẻ xứ Vạn đảo chơi khá bế tắc. Lý do U22 Philippines chơi tập trung, bắt người chặt và áp sát bằng tuyến phòng ngự nhiều tầng nên tạo nên hệ thống phòng ngự chắc chắn để bảo vệ khung thành đội nhà. 

Cũng phải thừa nhận rằng, dù gặp phải sự kháng cự quyết liệt của U22 Philippines, U22 Indonesia tích cực di chuyển để kéo giãn hàng thủ đối phương và cũng tung ra nhiều cú sút để hy vọng khai thông thế bế tắc. Dù vậy, phải đến phút bù giờ của hiệp 1, Indonesia mới có được bàn thắng vươn lên dẫn trước. Từ đường lật bóng bên cánh phải của Ilhan, Marselino bắt bóng sống rất đẹp mắt, làm cháy lưới Philippines để ghi bàn thắng cho đội nhà.

U22 Indonesia thắng đậm U22 Philippines. Ảnh: Đức Cường

Ngay đầu hiệp 2, Indonesia tiếp tục dâng cao đội hình để đào sâu cách  biệt. Ứng cử viên vô địch đã tạo thế trận áp đảo, tung nhiều cú dứt điểm nhưng vẫn không đánh bại được thủ môn Julian. Cơ hội rõ nhất đến ở phút 60 khi Santiago phạm lỗi với Witan trong vòng cấm, trọng tài cho Indonesia hưởng quả 11m. Tưởng chừng như đội bóng trẻ xứ Vạn đảo sẽ đào sâu được cách biệt nhưng trong thế đối mặt, Rizky không thắng được thủ môn Julian. 

Tiếp tục chơi chủ động sau đó nhưng Indonesia đã không thể có thêm bàn thắng. Trong lúc đó, Philippines không để lại nhiều ấn tượng trong các đợt hãm thành. Cũng dễ hiểu khi hàng tiền vệ không kiểm soát được bóng. Các pha lên bóng có chăng từ các tình huống biên rồi lật vào trong nên không khó cho Indonesia hóa giải.

Những tưởng đội bóng xứ Vạn đảo chỉ giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu thì trong những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, các cầu thủ dự bị vào sân đã ghi thêm 2 bàn thắng. Phút 90+1, Irfan thoát xuống tung cú dứt điểm chéo góc, nâng tỷ số lên 2-0 cho Indonesia. Hai phút sau, Fajar tung cú sút như búa bổ, ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 cho đội nhà. 

Đội hình thi đấu

U22 Indonesia: Ernando, Ilhan, Rizky, Anada, Marselino, Witan, Sananta, beckham, Jeam Kelly (fajar, 46’), Pratama, Alfeandara.

U22 Philippines:  Julian, Santiago, Kamil, Dennis, Andres, Yrick, Jacob, Gavin, Noah, Pochoo, David. 


 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x