Khi vợ chồng kiện tướng Thảo Nguyên - Trường Sơn cùng 'ra trận'

Thành Văn
20:26 ngày 16-05-2022
Hiếm có kỳ  SEA Games nào mà trong Đoàn TTVN lại có cặp vợ chồng cùng tham dự 1 môn thi và đều là những niềm hi vọng vàng như cặp Trường Sơn - Thảo Nguyên. Bộ đôi kiện tướng cờ vua quốc tế đang tạo dấu ấn đậm nét cho cờ Vua tại SEA Games 31.
Khi vợ chồng kiện tướng Thảo Nguyên-Trường Sơn cùng “ra trận”

Sáng ngày 16/5, làng cờ Việt Nam đã chứng kiến điều khá thú vị khi cặp vợ chồng Thảo Nguyên-Trường Sơn cùng xuất trận ở nội dung cờ nhanh cá nhân. Dù “đánh” cùng nội dung dành cho nam, nữ nhưng bộ đôi được xem là những “huyền thoại” của làng cờ vua Việt nam đã nhận được sự quan tâm cực lớn từ giới mộ điệu. Ở nội dung này, đội tuyển Việt Nam có sự góp mặt của các kỳ thủ Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn (bảng nam) và Phạm Lê Thảo Nguyên, Bạch Ngọc Thùy Dương (bảng nữ).

Trong ngày thi đấu sáng 16/5, Trường Sơn giành 2 điểm (hòa 2, thắng 1). Còn ở bảng nữ kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên giành được 2,5 điểm (thắng 2, hòa 1). Theo lịch thi đấu vòng loại thì hôm nay17/5, các kỳ thủ tiếp tục bước vào thi đấu các ván ở vòng bán kết, chung kết nội dung cờ nhanh cá nhân. Với phong độ hiện tại, Trường Sơn và Thảo Nguyên nhận được rất nhiều sự kỳ vọng sẽ gặt hái được những tấm HCV cho Đoàn TTVN. Trên thực tế, trước khi bước vào SEA Games 31, cặp vợ chồng Thảo Nguyên-Trường Sơn đã rất quyết tâm để lấy lại phong độ cao như xưa.

Kỳ thủ Trường Sơn đã lấy lại phong độ, giành HCV đầu tiên cho cờ vua Việt Nam tại SEA Games 31

Ngày 15/5, Cờ vua Việt Nam đã giành được tấm huy chương Vàng đầu tiên của Trường Sơn ở nội dung cờ tiêu chuẩn nam. Hoàng Thị Bảo Trâm giành huy chương Đồng ở nội dung cờ tiêu chuẩn nữ. Đây là sự trùng hợp và đáng ghi nhận nỗ lực của bộ đôi kiện tướng quốc tế môn cờ vua. Đặc biệt, với Trường Sơn, sau những thất bại “khó nuốt trôi” tại SEA Games 30, anh nhận được nhiều ánh mắt hoài nghi về sự đi xuống về phong độ nhưng cách anh giành HCV đầu tiên cho cờ vua Việt Nam hôm 15/5 đã xoá tan những sự nghi ngại rằng anh “chưa hết thời”.

Nổi lên từ khi mới 10 tuổi, Trường Sơn được xem là thần đồng cờ vua Việt Nam nhưng sau đó, sự nghiệp của anh đã chứng kiến nhiều thăng trầm. Đặc biệt quãng thời gian 2012-2013, Trường Sơn đã tụt dốc không phanh nhưng khi gặp Thảo Nguyên, sự nghiệp của kỳ thủ sinh năm 1990 mới được “nắn” lại nhờ sự chân thành và tình yêu mãnh liệt của người bạn đời mình. Thảo Nguyên hơn Trường Sơn 3 tuổi nhưng những rào cản về “già-trẻ” đã tan biến hết khi hai người định kết hôn vào năm 2015. Thảo Nguyên về làm dâu ở Cần Thơ, bên cạnh Trường Sơn và kể từ đó, cứ đều đặn 2 người “song hành” với nhau ở nhiều giải đấu quốc nội cũng như các giải đấu quốc tế. Và điều thú vị hơn đến nay, khi đã chính thức kết hôn, họ đã có tổng cộng 2 kỳ SEA Games được thi đấu cùng nhau trong màu áo đội tuyển cờ vua Việt Nam.

Thảo Nguyên và Trường Sơn cũng là trường hợp đặc biệt và vô cùng hiếm hoi của Đoàn TTVN tại đấu trường SEA Games. Họ đã gắn bó với nhau ở nhiều giải đấu và ghi danh ở hầu khắp các bảng danh vị HCV ở giải ĐNA, châu Á cũng như đã từng dự World Cup. Và nếu ở SEA Games 31, cả hai tiếp tục gặt hái được những tấm HCV thì đấy cũng là cái kết ngọt ngào dành sự những sự cố gắng, nỗ lực vươn lên của cặp vợ chồng hiếm có của thể thao Việt Nam.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x