Lễ bế mạc SEA Games 30 diễn ra khi nào, ở đâu?

Lễ bế mạc SEA Games 30 sẽ diễn ra lúc 17h chiều nay (11/12) tại Sân vận động Athletics Stadium ở thành phố New Clark.
Lễ bế mạc SEA Games 30 diễn ra khi nào, ở đâu?

Theo Ủy ban tổ chức SEA Games Philippines (PHISGOC), sự kiện quan trọng này sẽ quy tụ dàn diễn viên, nghệ sĩ khổng lồ tham gia biểu diễn.

Ca sĩ Arnel Pineda trong nhóm nhạc rock Journey của Mỹ sẽ là người hát chính bài quốc ca Philippines tại lễ bế mạc. Trong khi đó, tiết mục diễn thiết bị bay không người lái kéo dài 45 phút cũng hứa hẹn là một điểm nhấn ấn tượng của buổi lễ, kết hợp cùng màn diễu hành của các vận động viên. 

Để ghi nhận các nỗ lực và đóng góp của các tình nguyện viên tại SEA Games trong sự kiện thể thao tổng hợp này, tất cả những cá nhân thầm lặng đều sẽ được vinh danh tại chương trình tối 11/12. 

Bên cạnh đó, hai nhóm nhạc rock KO Jones và Journey sẽ cùng nhau khuấy động bầu không khí tại sân vận động. Đáng chú ý, ban nhạc hiphop Black Eyed Peas của Mỹ cũng sẽ trình diễn các bài hát nổi tiếng nhất.

Sân Clark City sẽ diễn ra lễ bế mạc SEA Games 30

Chủ tịch PHISGOC, ông Alan Peter Cayetano sẽ trao 4 giải thưởng đặc biệt: nam vận động viên và nữ vận động viên xuất sắc nhất, giải fair-play và vô địch chung cuộc. 

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ được BTC SEA Games 30 trao giải thưởng đặc biệt khi trở thành VĐV giành nhiều HCV nhất (6 chiếc) tại SEA Games 30. Ngoài ra, cô còn giành thêm 2 HCB ở môn bơi.

Thư ký điều hành Salvador Medialdea sẽ chính thức kết thúc giải bằng việc dập tắt ngọn lửa SEA Games và bàn giao cho nước chủ nhà tiếp theo tổ chức SEA Games 31 là Việt Nam. 

Lãnh đạo Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch và UBND TP Hà Nội sẽ cùng có mặt để nhận cờ đăng cai SEA Games 31. Nghi thức trao cờ đăng cai sẽ diễn ra trong 15 phút. Trong đó có phần trao và nhận cờ, chương trình ca múa nhạc của nước chủ nhà SEA Games 31, giới thiệu về đất nước, con người và thể thao Việt Nam.

Ánh Viên sẽ được vinh danh tại lễ bế mạc SEA Games 30

Chương trình ca múa nhạc sẽ có 3 tiết mục, tiết mục đầu tiên là màn hát múa Hãy đến với con người Việt Nam tôi do Tốp ca nam nữ và nhóm múa thể hiện. Tiết mục thứ hai là song tấu đàn bầu và đàn nhị Mái đình làng Việt và ca khúc Hà Nội linh thiêng hào hoa được chuyển soạn cho đàn bầu và đàn nhị song tấu trên nền dàn nhạc dân tộc.

Tiết mục cuối cùng là hát múa Vì một thế giới ngày mai. Dàn nam nữ múa trong trang phục thể thao trắng - đỏ mạnh mẽ cùng với sự xuất hiện trên sân khấu quốc kỳ của các quốc gia tham dự SEA Games 31 tại Hà Nội.

Giống như lễ khai mạc, lễ bế mạc sẽ được khép lại bằng một màn bắn pháo hoa rực rỡ được hứa hẹn sẽ vô cùng đẹp mắt và ấn tượng.

Tại SEA Games 30, Đoàn TTVN thi đấu cực kỳ thành công khi giành tổng cộng 98 HCV, 85 HCB và 105 HCĐ, đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp và vượt xa chỉ tiêu đề ra trước ngày lên đường (70 HCV). Trong đó, nổi bật là các môn như bơi (11 HCV), vật (14 HCV) hay điền kinh (16 HCV)…

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x