Lễ khai mạc SEA Games 2019: Đông Nam Á tưng bừng khai hội

Tại Philippines Arena - nhà thi đấu có sức chứa lớn nhất thế giới vào tối qua (30/11), lễ khai mạc SEA Games 2019 đã diễn ra đầy long trọng. Những ngày tranh tài nóng bỏng của Đại hội thể thao Đông Nam Á đã chính thức bắt đầu.
Lễ khai mạc SEA Games 2019: Đông Nam Á tưng bừng khai hội

Nóng rồi, Philippines! 
Có đến Philippines Arena, người ta mới thấy không khí SEA Games tưng bừng và rộn ràng như thế nào. Ngay từ 4 tiếng trước giờ khai mạc, từng dòng xe nhộn nhịp nườm nượp đổ về nơi đây. Dù nằm cách thủ đô Manila tới hơn 30 cây số, tương đương với quãng đường di chuyển lên đến gần 2 tiếng đồng hồ vì nạn kẹt xe vốn thường thấy ở đất nước này, nhưng hàng nghìn người dân Philippines vẫn hướng về nhà thi đấu trong nhà có sức chứa lớn nhất thế giới (55.000 chỗ ngồi) để được tận mắt chứng kiến lễ khai mạc SEA Games - đại hội mà phải sau 14 năm đất nước họ mới được đóng vai chủ nhà. 

Buổi lễ mở đầu cho đại hội thể thao Đông Nam Á càng trở nên trang trọng hơn với sự hiện diện của Tổng thống Philippines - Rodrigo Duterte cùng Quốc vương Hassanal Bolkiah của Brunei. Hai vị khách đặc biệt quan trọng này cùng hàng vạn người có mặt trong khán đài Philippines  Arena đã được chứng kiến những tiếc mục vô cùng đặc sắc, đan xen giữa truyền thống và hiện đại. 

Đặc biệt, những nghệ sỹ với trang phục Sarong đã thể hiện các tiết mục theo điệu nhảy truyền thống Singkil vốn chỉ có ở Philippines, qua đó tạo nên nét riêng, đặc trưng của chủ nhà SEA Games 2019. 

Đoàn TTVN bước ra sân khấu của Lễ khai mạc SEA Games 30	Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Bắt đầu cho những ngày tranh tài nóng bỏng 
Màn chính của buổi lễ khai mạc SEA Games 2019 đương nhiên là sự hiện diện của các Đoàn thể thao quốc gia tham dự Đại hội. Một điều đặc biệt là cứ đến lượt một Đoàn thể thao xuất hiện, một cô gái đứng dưới cánh cửa cổ điển mang tên Arko sẽ dẫn đoàn đi vào sân khấu. Đó cũng là yếu tố mang đến nét riêng, thể hiện đúng hình ảnh văn hóa của Philippines tại lễ khai mạc. 

Lần lượt từng Đoàn Thể thao của Indonesia, Myanmar, Lào, Campuchia, Thái Lan xuất hiện tại sân khấu. Với Đoàn thể thao Việt Nam, kiếm thủ Vũ Thành An với lá cờ Tổ quốc đi đầu mang theo niềm hy vọng chinh phục những thử thách, giành lấy những vinh quang tiến vào lễ đài, trong sự hò reo cùng tràng pháo tay không ngớt xung quanh 3 mặt khái đài của nhà thi đấu. Phía sau Vũ Thành An, mỗi thành viên trong đoàn Việt Nam vẫy những lá cờ nhỏ Việt Nam. Ống kính truyền hình cận cảnh từng gương mặt, với nụ cười rạng người, sự tự tin cao độ cùng niềm háo hức hướng đến ngày tranh tài sôi nổi tại SEA Games. 
Lễ khai mạc khép lại với những tràng pháo hoa cùng bài hát chính thức của SEA Games 2019. Đúng như tên gọi “We win as one” của ca khúc, chỉ có sự đoàn kết, tất cả vì niềm tự hào dân tộc mới đem lại chiến thắng ý nghĩa và vinh quang cho thể thao nước nhà.

SEA Games 2019 đã bắt đầu. Những ngày tranh tài nóng bỏng sẽ chính thức diễn ra kể từ hôm nay. 

VĐV Việt Nam an toàn sau sự cố hy hữu
Trên đường từ New Clark City đến nhà thi đấu Philippines Arena đã xảy ra sự cố va chạm giữa hai xe chở đoàn thể thao Thái Lan và đoàn Thể thao Việt Nam - Lào vào lúc 15h00 (theo giờ Việt Nam). Theo tìm hiểu của phóng viên báo Bóng đá, do xe của đoàn Thái Lan phanh gấp phía trước khiến xe chở đoàn Việt Nam - Lào không kịp trở tay, hậu quả là đã tông vào từ phía sau.  Ngay sau va chạm, kính trước của xe Đoàn Việt Nam - Lào bị vỡ vụn một bên. Một vài thành viên ngồi ghế đầu của xe do bất ngờ vì xe tông vào vật cản phía trước nên bị xây xát nhẹ. Rất may là các VĐV và HLV của đoàn Việt Nam đều an toàn.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x