Lịch sử SEA Games 1989: Bắn súng Việt Nam tạo dấu ấn

08:00 ngày 22/04/2022
1989 là năm đoàn thể thao Việt Nam quay lại đấu trường SEA Games kể từ ngày đất nước thống nhất.

    Năm ấy, cũng do lần đầu góp mặt tại đại hội sau 14 năm vắng bóng, nên đoàn thể thao Việt Nam chỉ có 42 tuyển thủ và tranh tài ở 8 môn: điền kinh, bơi, bắn súng, TDDC, boxing, quần vợt, bóng chuyền nữ, bóng bàn.
    Dẫu tham dự không nhiều môn, nhưng thật bất ngờ khi Việt Nam đã giành đến 3 HCV, 11 HCB và 5 HCĐ, xếp thứ 7/9 đoàn tham dự, hơn Brunei và Lào. Trong số các huy chương đoàn Việt Nam giành được, hầu hết là của môn bắn súng. Theo đó, 3 chiếc HCV đều thuộc về môn bắn súng gồm: Ngô Ngân Hà ở nội dung súng trường tiêu chuẩn cá nhân, đồng đội nữ súng trường tiêu chuẩn, đồng đội nam súng ngắn bắn nhanh. 

    Trong phụ trương đặc biệt về SEA Games năm ấy, tờ báo The Nation của Thái Lan đánh giá rất cao chiến thắng của xạ thủ Ngô Ngân Hà khi cô vượt mặt nhà đương kim vô địch Thiranun Jinda (Thái Lan) 2 điểm để giành HCV. Cần nói thêm, ở kỳ đại hội cách đấy 2 năm, Thiranun Jinda đã giành đến 5 HCV ở môn bắn súng.

    Trong số 11 HCB của đoàn thể thao Việt Nam có đến 8 huy chương thuộc về môn bắn súng và 3 huy chương của môn bóng bàn gồm: đồng đội nam, đồng đội nữ và đôi nam nữ. Trong khi đó, 3/5 HCĐ cũng thuộc về môn bắn súng, 2 huy chương còn lại là của môn boxing: Đặng Hiếu Hiền (48kg) và Tạ Quang (54kg).
     

    Tuấn Thành • 08:00 ngày 22/04/2022

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    2 1
    Bình luận
    Bảng tổng huy chương SEA Games
    STT Đoàn thể thao Tổng
    1 Thái Lan 233 499
    2 Indonesia 91 333
    3 Việt Nam 87 278
    4 Singapore 57 231
    5 Philippines 52 202
    6 Malaysia 50 277
    7 Myanmar 3 73
    8 Lào 2 39
    9 Brunei 1 9
    10 Đông Timor 0 8