Đại hội 2017, lần đầu tiên điền kinh Việt Nam đã vượt mặt Thái Lan để vươn lên đứng đầu khu vực Đông Nam Á với 17 HCV, 11 HCB, 6 HCĐ, trong lúc điền kinh xứ Chùa vàng chỉ giành 9HCV, 13HCB, 11HCĐ. Đặc biệt, các nữ tuyển thủ Việt Nam đã chiếm tất cả số HCV của các nội dung chạy, trừ marathon. Trong số này, nội dung chạy tiếp sức 4x100m được xem là kỳ tích khi 4 cô gái Lê Mộng Tuyền, Đỗ Thị Quyên, Trần Thị Yến Hoa và Lê Tú Chinh đã lần đầu vượt Thái Lan để giành chiếc HCV với thành tích 43’88 – đây cũng là kỷ lục đại hội mới. Cần nói thêm, nội dung 4x100m nữ Thái Lan rất mạnh khi từng giành HCV Asian Games 2010.
Cũng năm ấy, bơi lội Việt Nam tiếp tục giành 10 HCV, 7 HCB, 6 HCĐ đứng thứ nhì khu vực, chỉ sau Singapore. Ở đó, nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành 8/10 chiếc HCV cho đội tuyển bơi Việt Nam, nhưng thực tế thành tích của Ánh Viên tại giải đã bắt đầu sa sút. Hai chiếc HCV còn lại thuộc về Nguyễn Huy Hoàng (1.500m) và Nguyễn Hữu Kim Sơn (400m hỗn hợp).
SEA Games 2017, đội U23 Việt Nam đã bị loại ngay từ vòng bảng môn bóng đá nam, trong lúc đội nữ của chúng ta giành HCV.