Linh Na đánh bại căn bệnh hoại tử để giành HCV và xô đổ kỷ lục sau 17 năm

Đam San
20:21 ngày 17-05-2022
Nguyễn Linh Na đã xuất sắc giành HCV môn Điền kinh tại SEA Games 31 ở nội dung 7 môn phối hợp nữ, đồng thời phá kỷ lục quốc gia do VĐV Thu Cúc lập trước đó.
Linh Na đánh bại căn bệnh hoại tử để giành HCV và xô đổ kỷ lục sau 17 năm

Tổng điểm Nguyễn Linh Na giành được ở nội dung 7 môn phối hợp là 5.415 diểm. Không chỉ giành tấm HCV mà cô còn xô đổ kỷ lục đã tồn tại 17 năm do Nguyễn Thị Thu Thiết (5.350) xác lập từ năm 2005.

Vũ Văn Huyện, người thầy của Linh Na chia sẻ: “Bản thân tôi cũng cảm thấy bất ngờ về thành tích này của học trò. Trước đó, em ấy từng dính chấn thương và gặp những khó khăn trong việc tập luyện”.

Về phần mình, Linh Na không giấu được sự xúc động: “Đây là lần đầu tiên tham dự SEA Games của tôi. Thú thật, bản thân tôi không ngờ mình lại phá sâu thành tích kỷ lục quốc gia. Thực sự tôi không thể diễn tả nổi cảm xúc lúc này”, 

Linh Na có 8 năm gắn bó với điền kinh nhưng đây mới là lần đầu được góp mặt trong đội tuyển điền kinh Việt Nam. Bản thân Linh Na cũng tiết lộ một điều thú vị, cô không thật sự mạnh ở môn nào trong nội dung 7 môn phối hợp.

Đây cũng là một HCV đầy nghị lực bởi ít người biết rằng, Linh Na từng bị tử hoại ở vùng đùi và tưởng chừng đã phải chia tay sự nghiệp. Chiều 17/5, Linh Na đã ôm lấy mẹ mình trên khán đài và khóc như một đứa trẻ.

Vâng, sau tất cả, Linh Na đã thành công và đó là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực kiên cường và rất đỗi tự hào của VĐV này.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x