Lời cảnh báo trước thềm SEA Games 2019

Tuấn Thành Tuấn Thành
09:28 ngày 12-11-2019
Các thành viên của Ủy ban Olympic Việt Nam sau khi đi tiền trạm các địa điểm tổ chức thi đấu của SEA Games 2019 đã cảnh báo với chúng tôi: “Các anh chuẩn bị tinh thần nhé, địa điểm thi đấu ở Philippines vừa xa vừa tắc đường kinh khủng nên sẽ rất vất vả đấy”.
Lời cảnh báo trước thềm SEA Games 2019

Lời cảnh báo ấy khiến chúng tôi đâm lo. Bởi thực tế thời gian qua, mọi người đều đọc được rất nhiều thông tin về vấn nạn kẹt xe ở thủ đô Manila và các vùng phụ cận. Ngay cả các thành viên của BTC cũng lo lắng về điều này khi SEA Games 2019 diễn ra. So với SEA Games 23 cách đây 14 năm, nước chủ nhà Philippines đã tập trung tổ chức 56 môn ở 4 cụm thi đấu trong bán kính 250 km đổ lại chứ không ở từng đảo riêng biệt như trước. Theo đó:

- Cụm nội ô Manila tổ chức lễ khai mạc và môn bóng đá nam, wushu, cầu lông, taekwondo, cử tạ, quần vợt, quyền anh, đấu kiếm, TDDC, karatedo, bóng chuyền… rải đều ở 16 thành phố.

- Cụm thành phố mới Clark cách Manila 200 km là nơi diễn ra lễ bế mạc và các môn điền kinh, bơi, bắn súng, bắn cung, vật, judo, bi sắt, khiêu vũ thể thao…

- Cụm Vịnh Subic nằm ở phía bắc Manila và cách nơi này hơn 120 km tổ chức các môn đua thuyền canoe, thuyền rồng, thuyền truyền thống, bóng chuyền bãi biển, muay, cầu mây, pencak silat…

- Cụm khu phụ trợ khác, trong đó có thành phố Binan thuộc tỉnh Laguna là nơi tổ chức môn bóng đá nữ và một số môn thể thao khác, cách Manila gần 100 km.

Quãng đường xa, lại thường xuyên tắc nên đây là bài toán hóc búa cho cánh phóng viên chuẩn bị sang tác nghiệp tại Philippines trong những ngày tới.

Nhạt nhòa biểu tượng và linh vật 
Khẩu hiệu của SEA Games 2019 là We Win As One (tạm dịch: Chúng ta cùng chiến thắng), nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết giữa các nước trong khu vực. Đây cũng là tựa tiếng Anh bài hát chính của đại hội lần này. 

Trong khi đó, biểu tượng của SEA Games năm nay gồm 11 vòng tròn mang ý nghĩa của 11 nước trong khu vực Đông Nam Á, được xếp thành hình dạng của đất nước Philippines với các màu đỏ, xanh dương, vàng và xanh lục. Biểu tượng này đã bị nhiều ý kiến chê là đơn điệu, nhưng linh vật của đại hội mới thực sự khó hiểu và kém bắt mắt. Với tên gọi Pami, bắt nguồn từ “pamilya” trong tiếng Philippines có nghĩa là “gia đình”, nhằm thể hiện sự nồng ấm, nhưng người ta chẳng thể xác định được hình dạng thực sự của linh vật này là gì khi nó giống như những quả bóng dán vào nhau.

BẠN CÓ BIẾT?
Lễ khai mạc tổ chức trong nhà thi đấu

Lễ khai mạc SEA Games 30-2019 sẽ không tổ chức ở sân vận động như thường lệ mà được đưa vào nhà thi đấu Philippine Arene có sức chứa 55.000 người, nằm cách thủ đô Manila 30km. Đây không phải lần đầu lễ khai mạc SEA Games tổ chức ở ngoài sân vận động, bởi cách đây 14 năm, Philippines đã từng tổ chức lễ khai mạc trong… công viên. Sở dĩ lễ khai mạc đại hội khu vực năm nay diễn ra tại nhà thi đấu cách thủ đô Manila 30km là nhằm hạn chế nạn tắc nghẽn giao thông. Thậm chí, BTC còn lên phương án cấm đường 10 giờ đồng hồ trước lễ khai mạc.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x