
Việc dùng màn hình hiển thị cờ thay cho nghi thức kéo cờ truyền thống từng xuất hiện tại Asiad 19 ở Hàng Châu, Trung Quốc năm 2022. Giống như Trung Quốc, Thái Lan cũng làm điều tương tự nhằm hướng tới kỳ đại hội thể thao đạt đủ 3 yếu tố "xanh, thông minh, tiết kiệm". So với nghi thức truyền thống, "kéo cờ qua màn hình" được cho là giải pháp hữu hiệu giúp Thái Lan cắt giảm được chi phí tổ chức.
Điều đáng nói ở đây tại SEA Games 33, màn hình chỉ phát ảnh quốc kỳ hoàn toàn tĩnh, chứ không chiệu hiệu ứng động tung bay như ở Asiad 19. Ngoài ra, màn hình thay vì ổn định lại có lúc chập chờn ở thời điểm quan trọng. Còn nhớ ở bộ môn điền kinh, đã có lúc một số VĐV Thái Lan, Indonesia và Việt Nam phải chứng kiến màn hình đột nhiên vụt tắt lúc đang hướng về phía quốc kỳ.

Đây chỉ là một trong số nhiều sự cố thể hiện sự yếu kém trong công tác tổ chức của nước chủ nhà Thái Lan. Đáng chú ý, theo tờ Thaiger thì một đơn vị cung cấp màn hình LED cho SEA Games 33 đã tuyên bố hủy hợp đồng với ban tổ chức. Lý do đơn giản là vì họ không được thanh toán tiền đặt cọc đúng hạn vào hôm 4/12.
Đó là chưa kể một số điều khoản trong hợp đồng cũng không rõ ràng và chưa được thống nhất. Càng khôi hài hơn khi các bên mới chỉ chốt giao kèo qua thỏa thuận miệng, chứ chưa có ràng buộc chính thức nào. Quá bức xúc vì bị khất lịch thanh toán nhiều lần nên đơn vị này cuối cùng đã quyết định bỏ cuộc.







.png)
