Nhật ký SEA Games (10/12): Đoàn TTVN vững vàng ở vị trí thứ 2

BONGDAPLUS
21:59 ngày 10-12-2013
Trong ngày thi đấu hôm nay, Wushu và Vật tiếp tục mang về thêm 3 HCV cho Đoàn TTVN, giúp chúng ta vững vàng ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp
Nhật ký SEA Games (10/12): Đoàn TTVN vững vàng ở vị trí thứ 2
* Bấm F5 để cập nhật tin mới nhất!

THÀNH TÍCH CỤ THỂ CỦA ĐOÀN THỂ THAO TRONG NGÀY 10/12

Wushu

- 1 HCV: VĐV Phạm Quốc Khánh (nội dung nam côn)

Vật

- 2 HCV: Phạm Thị Loan (59kg - vật tự do), Phạm Thị Huế (55kg - vật tự do)

- 1 HCĐ: Khổng Văn Khoa (74kg - vật cổ điển)

Canoeing:

- 1 HCB: K4 1000m nữ (Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Duyên, Nguyễn Thị Lệ và Kiều Thị Hảo)

- 1 HCĐ: C2 1000m nam (Nguyễn Thanh Sang, Lưu Thanh Vững)


- 21h50: Các môn thi đấu trong ngày hôm nay đã khép lại. Trên bảng tổng sắp, đoàn TTVN vững vàng ở vị trí thứ 2 với 9 HCV, 4 HCB và 7 HCĐ. Dẫn đầu vẫn là chủ nhà Myanmar với 18 HCV, 7 HCB và 9 HCĐ.

- 21h10: Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 đã kết thúc. Tỷ số là 1-0 nghiêng về U23 Singapore. Quá đáng tiếc cho U23 Việt Nam khi các cầu thủ đã thi đấu rất nỗ lực nhưng không có bàn thắng gỡ hòa. Trận thua này khiến U23 Việt Nam tụt xuống vị trí thứ 2 trên BXH.

CẬP NHẬT BXH BẢNG A

VỊ TRÍ

ĐỘI

TRẬN

T

H

B

BT

BB

Đ

1

U23 Singapore

2

1

1

0

2

1

4

2

U23 Việt Nam

2

1

0

1

7

1

3

3

U23 Malaysia

1

1

0

0

2

0

3

4

U23 Lào

1

0

1

0

1

1

1

5

U23 Brunei

2

0

0

2

0

9

0


VIDEO: Bàn thắng của U23 Singapore
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY

- 20h20: Hiệp 2 trận đấu đã bắt đầu

- 20h03: Hiệp 1 trận đấu đã kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về U23 Singapore. Bàn thắng được ghi ở phút bù giờ thứ 1 do công của cầu thủ Sahil. Trong 45 phút đầu tiên, các cầu thủ U23 Việt Nam chơi khá tốt nhưng lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

- 19h15: Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Singapore đã chính thức bắt đầu. Các bạn có thể xem tường thuật trực tiếp trận đấu TẠI ĐÂY

- 18h55: Sau thắng lợi 2-0 trước U23 Brunei, U23 Malaysia xếp thứ 2 sau U23 Việt Nam tại bảng A

 BXH BẢNG A


- 18h25: Trận đấu giữa U23 Malaysia và U23 Brunei đã kết thúc, U23 Malaysia giành thắng lợi 2-0

- 18h00: U23 Malaysia đã nâng tỷ số lên 2-0 trong trận đấu với U23 Brunei. Bàn thắng được ghi ở phút 72.

- 17h55: Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã có mặt trên SVĐ Zayar Thiri
 
- 17h50: U23 Malaysisa đang tạm dẫn U23 Brunei với tỉ số 1-0.

- 17h45: U23 Việt Nam đang chuẩn bị bước vào trận đấu thứ hai tại bảng A với U23 Singapore. Chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này TẠI ĐÂY

- 17h05: U23 Malaysia đang tạm dẫn U23 Brunei 1-0 với bàn thắng ở phút 31.

- 17h00: Cũng trong chiều nay, Bộ trưởng Bộ VH-TT & DL Hoàng Tuấn Anh và Trưởng đoàn TTVN Lâm Quang Thành đã tới thăm nhà ăn của các VĐV Việt Nam ở làng VĐV tại Nay Pyi Taw

Bộ trưởng Bộ VH-TT & DL Hoàng Tuấn Anh đến thăm nhà ăn của các VĐV Việt Nam - Ảnh: Trường Giang

- 16h50: Theo thông tin của PV Đỗ Tuấn từ Nay Pyi Taw: Vào lúc 16h00 chiều nay (giờ địa phương), tức 16h30 giờ Việt Nam, quốc kỳ Việt Nam đã được kéo lên tại quảng trường ở làng VĐV SEA Games 27.


Cùng thời điểm này đang diễn ra trận đấu giữa U23 Brunei và U23 Malaysia tại bảng A môn bóng đá nam

Niềm vui của 2 nhà vô địch Phạm Thị Loan và Phạm Thị Huế - Ảnh: Phan Tùng

- 16h30: PV Phan Hồng từ Myanmar thông tin: Theo cách tính điểm của BTC, đô vật Khổng Đăng Khoa chỉ giành HCĐ. HCV thuộc về VĐV của Indonesia và VĐV Thái Lan giành HCB. Thật đáng tiếc là Khoa đã không bảo vệ thành công chức vô địch tại SEA Games 27 ở hạng cân này.

Tiếc cho Khoa khi anh chỉ giành được tấm HCĐ hạng cân 74kg - Ảnh: Phan Tùng

- 16h25: ĐKVĐ hạng cân 74kg vật cổ điển Khổng Đăng Khoa đã hòa 7-7 với VĐV Thái Lan ở trận thứ 3. Tuy nhiên, anh bị xử thua do kém điểm kỹ thuật. Ở nội dung này, Khoa đang bằng điểm (6 điểm) với 2 đô vật Indonesia và Thái Lan  nên đợi BTC tính điểm.

- 16h14: Phóng viên Phan Hồng từ Yangon đã có cuộc phỏng vấn với HLV Đới Đăng Hỷ và nhà vô địch Phạm Thị Huế.

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY


- 15h55: VIỆT NAM ĐÃ CÓ HCV THỨ 9. VĐV Phạm Thị Loan đã giành thắng lợi cũng với tỷ số 8-0 trước VĐV của nước chủ nhà ở hạng cân 59kg vật tự do.

- 15h45: TIN VUI: Nữ đô vật Phạm Thị Huế đã giành HCV nội dung vật tự do hạng cân 55kg. Cô đánh bại VĐV Aye Aye của Myanmar với tỷ số 8-0.

Phạm Thị Huế (xanh) giành HCV vật tự do hạng cân 55kg - Ảnh: Phan Tùng

- Ba đô vật của chúng ta đều thắng hai trận liên tiếp và rộng cửa giành HCV.

- 15h30: Ở hạng cân 59kg, Phạm Thị Loan tiếp tục có chiến thắng thứ 2 trước đối thủ với tỉ số 8-0.

- Tin từ phóng viên Phan Hồng, trong trận đấu với đô vật Zaw Min Soe nước chủ nhà, Khổng Văn Khoa bị đối thủ này chơi tiểu xảo và đã bị xây xát ở đầu. Tuy nhiên, sau khi băng bó, anh vẫn thi đấu tốt và đánh bại đối thủ này.

Văn Khoa được các bác sĩ chăm sóc. Ảnh: Phan Tùng

- 15h00: Nữ đô vật Phạm Thị Huế vừa thắng đô vật Thái Lan với tỉ số tuyệt đối 8-0. Đây là trận đấu thứ hai Huế thắng tuyệt đối.

- 14h45: Ở nội dung vòng loại đôi nam nữ môn cầu lông, Đào Mạnh Thắng - Phạm Như Thảo dễ dàng vượt qua bộ đôiDouangvilay - Vatthanavong của Lào.

- 14h40: Khổng Văn Khoa đã đánh bại đô vật đội chủ nhà Myanmar với tỉ số 3-2. Với 2 trận thắng liên tiếp, Khoa có nhiều cơ hội giành huy chương vàng.

- Vào lúc 15 giờ chiều nay, sẽ diễn ra lễ thượng cờ của Đoàn thể thao Việt Nam trong làng VĐV.

- 14h25: Đô vật Khổng Văn Khoa chuẩn bị đấu trận thứ 2 gặp Zaw Min Soe của đội chủ nhà. Văn Khoa chính là nhà vô địch của SEA Games 26 ở hạng cân 74kg.

- Ba đô vật của chúng ta ra quân trong đầu giờ chiều ngày hôm nay đều giành được chiến thắng đầu tiên.

- 14h15: TIN VUI! Phạm Thị Loan vừa đánh bại Ridha của Indonesia với tỉ số 6-4.

Phạm Thị Loan (phải) đánh bại đối thủ đến từ Indonesia. Ảnh: Phan Tùng

- Theo phóng viên Đỗ Tuấn, VĐV Quốc Khánh đã bị rách cơ bụng nhưng anh vẫn nỗ lực biểu diễn và xuất sắc giành HCV nội dung nam côn (Wushu). Thông tin chi tiết bài viết của phóng viên Đỗ Tuấn TẠI ĐÂY

- 14h05: TIN VUI! Phạm Thị Huế đã thắng tuyệt đối trước Eka của Indonesia.

-14h00: Ở hạng 59kg vật tự do nữ, Phạm Thị Loan gặp Ridha của Indonesia. Nội dung này cũng có 4 VĐV nên sẽ thi đấu vòng tròn, tính điểm - Phan Hồng từ Myanmar.

- 13h55: VĐV nữ Phạm Thị Huế chuẩn bị thi đấu với Eka của Indonesia ở hạng cân 55kg vật tự do. Nội dung này cũng có 4 VĐV nên sẽ thi đấu vòng tròn, tính điểm - Phan Hồng từ Myanmar.

-13h45: TIN VUI! Khổng Văn Khoa đã đánh bại Kusno Hadi Saputra của Indonesia với tỉ số 4-3.

Khổng Văn Khoa (áo đỏ) thi đấu với Hadi (Indonesia). Ảnh: Phan Tùng.

- 13h30: Đội tuyển Vật Việt Nam sắp thi đấu ở hạng cân 74kg, nội dung Vật cổ điển. VĐV Khổng Văn Khoa của chúng ta sẽ gặp Kusno Hadi Saputra của Indonesia. Có 4 nước nên sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm - Phan Hồng từ Myanmar.

-13h25: Những hình ảnh mới nhất về sự kiện Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh trao HCV cho VĐV Quốc Khánh.

VIDEO: Bộ trưởng Bộ VH-TT & DL Hoàng Tuấn Anh trao HCV cho VĐV Quốc Khánh

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY


Bộ trưởng Bộ VH-TT & DL Hoàng Tuấn Anh (đứng giữa ) chụp ảnh lưu niệm với ĐT Wushu - Ảnh: Đức Cường

- 12h00: Như vậy, sau 3 ngày tranh tài, môn Wushu đã kết thúc với thành tích 5 HCV, 3 HCB và 4 HCĐ, mang về tổng cộng 12 tấm huy chương cho đoàn TTVN.

-11h 50: Ở môn Canoeing nội dung C2 1000 mét nam, hai VĐV Nguyễn Thanh Sang và Lưu Thanh Vững đã mang về tấm HCĐ cho Đoàn thể thao Việt Nam với thành tích 4 phút 13 giây 10. HCV thuộc về nước chủ nhà Myanmar, HCĐ thuộc về Indonesia.

-11h20: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã tới nhà thi đấu và trao HCV cho VĐV Quốc Khánh. Quốc Khánh cũng được thưởng nóng 6 triệu đồng.

Clip biểu diễn và trả lời phỏng vấn của Quốc Khánh

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Thực hiện: Lê Hoàng - Trường Giang

- 11h15: Trong bài đối luyện nữ giữa Thúy Vi và Phương Giang, trong lúc biểu diễn, tay của Thúy Vi đã va chạm với Phương Giang dẫn tới chấn thương và bài thi bị lỗi. Một sự cố đáng tiếc. Tuy nhiên, Thúy Vi chỉ chấn thương nhẹ. Với sự cố này, Thúy Vi và Phương Giang chỉ xếp thứ 5 chung cuộc.

VIDEO: Dương Thúy Vi bị chấn thương nhưng vẫn nỗ lực thi đâu
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY


- Tính tới 11h hôm nay, Đoàn Thể thao Việt Nam có tổng cộng 16 huy chương, trong đó có 7 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ.

- Vào lúc 19h 15 chiều nay, U23 Việt Nam bước vào trận đấu thứ hai tại bảng A trước U23 Singapore. Độc giả xem chi tiết về trận đấu này TẠI ĐÂY


- 10h35: Ở môn Canoeing nội dung K4 1000 mét nữ, 4 VĐV Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Duyên, Nguyễn Thị Lệ và Kiều Thị Hảo đã giành HCB về cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Xem Quốc Khánh giành HCV

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Thực hiện: Lê Hoàng - Trường Giang

- Như vậy, tới thời điểm này, Wushu Việt Nam đã giành được 5 chiếc HCV, hơn kỳ SEA Games trước 1 HCV.

- Với chiếc HCV mở màn của Quốc Khánh, hy vọng Đoàn thể thao Việt Nam sẽ có một ngày thi đấu thành công.

-10h00: HCV!!! Như vậy là Quốc Khánh đã giành HCV ở nội dung nam côn với số điểm 9,70. VĐV đứng thứ nhì là của nước chủ nhà Myanmar với 9,69 điểm, VĐV đứng thứ 3 là của Malaysia với 9,67 điểm - Phóng viên Đỗ Tuấn từ Myanmar.

Màn trình diễn của Quốc Khánh. Ảnh: Trường Giang.

-9h 50: VĐV Quốc Khánh đang thi đấu ở nội dung nam côn. Anh vừa kết thúc bài thi với 9,70 điểm. Tin vui là Quốc Khánh hiện đang tạm dẫn đầu.

-9h48: Ở nội dung Taolu, Thúy Vi và Phương Giang vẫn là ứng viên ở nội dung đối luyện. Trong lúc đó, Quốc Khánh có nhiều hy vọng ở môn nam côn. Riêng Thanh Tùng sẽ hoàn tất bài thái cực kiếm nhưng gần như đã không còn hy vọng.

-9h45: Bộ môn Wushu cũng đang thi đấu nội dung Taolu. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin khi đoàn Việt Nam thi đấu.

- 9h30: BTC đang tiến hành nghi lễ để diễn ra các trận đấu của Pencak Silat.

====================

LỊCH THI ĐẤU ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM NGÀY 10/12

Wushu

- 9h30: Wushu sẽ thi đấu ngày cuối cùng ở các nội dung taolu.

Pencak Silat
- 9h30: Sẽ diễn ra 2 nội dung seni (quyền) và buổi chiều tiếp tục vòng loại các hạng cân đối kháng.

- 13h30: Đội tuyển vật tiếp tục ra quân với các tuyển thủ Khổng Văn Khoa (hạng 74kg vật cổ điển) và Phạm Thị Huế (55kg), Phạm Thị Loan (59kg) ở nội dung vật tự do nữ.

Boxing

- 14h30: Các VĐV Huỳnh Ngọc Tân (hạng 48kg); Nguyễn Văn Hải (60kg), Trương Đình Hoàn (75kg) và Lương Văn Toản (81kg) sẽ thi đấu vòng loại.

Bóng đá nam:
- 16h30: U23 Brunei vs U23 Malaysia
- 19h15:
U23 Việt Nam vs U23 Singapore.

Futsal nữ
- 13h00: Thái Lan — Indonesia
- 15h00: Việt Nam— Myanmar

Ngoài ra, hôm nay SEA Games 27 còn diễn ra các nội dung:
- Bóng đá nữ
- Bóng nước
- Cầu lông
- Bóng chuyền
- Canoeing
- Cầu mây


THÀNH TÍCH CỦA ĐOÀN THỂ THAO TRONG NGÀY 9/12
+ Wushu:
2 HCV (Nguyễn Thị Chinh và Nguyễn Thu Hoài nội dung tán thủ),
2 HCB: Dương Thúy Vi (thương thuật), Nguyễn Mạnh Quyền (đao thuật),
1 HCĐ (Phạm Quốc Khánh - nam đao).

Nguyễn Thị Chinh và Nguyễn Thu Hoài đã mang về thêm 2 tấm HCV môn whusu cho TTVN - Ảnh: Đức Cường

+ Vật:
2 HCV: Đới Đăng Tiến (55kg), Trần Văn Tưởng (66kg);
1 HCĐ (Sỹ Thu hạng cân 60kg).

Niềm vui của Đăng Tiến với tấm HCV đầu tiên cho ĐT Vật Việt Nam - Ảnh: Phan Tùng

Hôm qua là ngày thi đấu thành công nhất của Đoàn thể thao Việt Nam kể từ đầu SEA Games 27. Trong 8 tấm huy chương giành được trong ngày 9/12, có đến 4 HCV được “gặt” ở các môn wushu và vật. Với thành tích này, tính đến hết ngày hôm qua, Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 6 HCV, 3 HCB và 5 HCĐ, tạm xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp.

Xem thêm:

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
  • Nhật ký SEA Games ngày 09/12
    10-12-2013 07:31
    Nhật ký SEA Games ngày 09/12

    BONGDAPLUS nhìn lại những sự kiện đáng nhớ trong ngày thi đấu hôm qua (9/12).

    10-12-2013 07:31
  • Ngày thi đấu thứ 3 của đoàn TTVN: Võ và vật lên ngôi!
    10-12-2013 06:52
    Ngày thi đấu thứ 3 của đoàn TTVN: Võ và vật lên ngôi!

    Hôm qua (9/12), các võ sĩ tán thủ cùng các đô vật nội dung cổ điển đã mang về thêm 4 chiếc HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam. Một con số rất ấn tượng!

    10-12-2013 06:52
  • Nhật ký SEA Games (9/12): Văn Tưởng mang về HCV thứ 6 cho Đoàn TTVN
    09-12-2013 20:29
    Nhật ký SEA Games (9/12): Văn Tưởng mang về HCV thứ 6 cho Đoàn TTVN

    Đô vật Văn Tưởng tiếp tục mang về tấm HCV thứ 6 cho Đoàn TTVN, chúng ta đang đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp

    09-12-2013 20:29
  • Nhật ký SEA Games (9/12): Vật và wushu giành "cú đúp Vàng"
    09-12-2013 18:51
    Nhật ký SEA Games (9/12): Vật và wushu giành "cú đúp Vàng"

    Những tin chính: Thúy Vi gặt hái thêm 1 chiếc HCB. Võ sỹ Đới Đăng Tuấn mở mỏ vàng cho ĐT Vật Việt Nam. CĐV hài lòng với chiến thắng của U23 Việt Nam. U23 Việt Nam gặp khó khăn từ BTC.

    09-12-2013 18:51
  • Nhật ký SEA Games ngày 8/12
    09-12-2013 09:54
    Nhật ký SEA Games ngày 8/12

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những tin tức bên lề đáng chú ý nhất của ĐT U23 Việt Nam tại SEA Games 27 ngày 9/12.

    09-12-2013 09:54
  • Nhật ký SEA Games 7/12:  Thúy Vi giành HCV đầu tiên cho Đoàn TTVN
    07-12-2013 18:15
    Nhật ký SEA Games 7/12: Thúy Vi giành HCV đầu tiên cho Đoàn TTVN

    VĐV Thúy vị giành HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam. U23 Việt Nam chốt danh sách 20 cầu thủ. Thủ môn Tuấn Linh, người thừa quan trọng.

    07-12-2013 18:15
  • Chờ HCV đầu tiên của đoàn Việt Nam
    06-12-2013 06:09
    Chờ HCV đầu tiên của đoàn Việt Nam

    Wushu là một trong những môn thi đấu sớm nhất của đại hội và sáng mai (7/12) các võ sĩ của môn này sẽ bước vào ngày thi đấu đầu tiên. Đội tuyển Việt Nam hy vọng sẽ đoạt được 1 HCV.

    06-12-2013 06:09
  • Dọc đường SEA Games: “Sự tích trầu cau” trên đất bạn
    05-12-2013 09:57
    Dọc đường SEA Games: “Sự tích trầu cau” trên đất bạn

    Myanmar và Việt Nam có một điểm chung văn hóa: ăn trầu. Nhóm phóng viên báo Bóng đá đã mang trầu cau Việt Nam sang, kể sự tích và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ những người bạn Myanmar!

    05-12-2013 09:57
  • BongdaplusTV: Khám phá đường phố, tận hưởng không khí SEA Games
    03-12-2013 15:29
    BongdaplusTV: Khám phá đường phố, tận hưởng không khí SEA Games

    Hôm nay, đoàn phóng viên của báo Bóng đá đã khám phá tân đô Nay Pyi Taw – thủ đô của SEA Games 27 – và chúng tôi có thể cảm nhận một cách rõ ràng sự thông thoáng của những con đường cùng không khí SEA Games ngập tràn.

    03-12-2013 15:29
  • Cùng PV báo Bóng đá khám phá làng VĐV SEA Games 27
    03-12-2013 08:54
    Cùng PV báo Bóng đá khám phá làng VĐV SEA Games 27

    Chiều 2/12, nhóm phóng viên báo Bóng đá tác nghiệp tại SEA Games 27 đã tới thăm làng VĐV - nơi được coi là "trái tim" của Đại hội thể thao ĐNÁ lần thứ 27.

    03-12-2013 08:54
  • U23 Việt Nam: Rèn chiến thuật
    23-11-2013 05:33
    U23 Việt Nam: Rèn chiến thuật

    Hai ngày qua, ĐT U23 Việt Nam chỉ tập luyện mỗi ngày 1 buổi. Trong buổi rèn chuyên môn chiều qua, HLV Hoàng Văn Phúc tập trung nâng cao kỹ - chiến thuật cho các học trò.

    23-11-2013 05:33
  • Lời nguyện ước cho SEA Games
    11-11-2013 06:37
    Lời nguyện ước cho SEA Games

    Từ câu chuyện về bão, từ cách mà người dân cả nước sẵn sàng chia bớt sự vất vả, khó khăn để đồng bào miền Trung bớt đi nhọc nhằn, mất mát, tôi bỗng nhớ đến lời nguyện ước khác trước thềm SEA Games 27.

    11-11-2013 06:37
x