Nhật ký thi đấu ngày 20/5: Nỗi buồn tiếp nối của Futsal Việt Nam

Hải An
06:38 ngày 21-05-2022
Đoàn thể thao Việt Nam có tới 4 nội dung chung kết ở môn bóng đá, trong đó gồm futsal nữ, futsal nam, bóng đá nữ và bóng đá nam. Thế nhưng, chúng ta đã thất bại liên tiếp ở 2 trận chung kết futsal. Thái Lan chính là đội gieo sầu cho futsal Việt Nam và họ cũng là đối thủ ở 2 trận chung kết còn lại của chúng ta.
Nhật ký thi đấu ngày 20/5: Nỗi buồn tiếp nối của Futsal Việt Nam

Căng cứng trên thế chỉ cần hòa là vô địch

Chiều qua (20/5), đội tuyển futsal nam Việt Nam bước vào trận đấu mang tính “chung kết” với Thái Lan. Chỉ cần một kết quả hòa là thày trò HLV Phạm Minh Giang sẽ giành HCV. Tuy nhiên, đó là nhiệm vụ không hề đơn giản dù chúng ta đã lập kỳ tích ở 2 VCK futsal World Cup gần đây. 

Futsal Thái Lan là một quyền lực ở Đông Nam Á và họ có đẳng cấp và chất lượng cầu thủ nhỉnh hơn Việt Nam. Song rất nhiều người tin rằng thầy trò HLV Phạm Minh Giang sẽ hoàn thành mục tiêu, bởi chúng ta có sức cổ vũ mạnh mẽ của các CĐV nhà. 

Nhưng bất chấp nhà thi đấu Hà Nam chật kín các CĐV Việt Nam và màu đỏ thân thuộc, các tuyển thủ futsal Việt Nam đã bị căng cứng, hoàn toàn không thể phô bày phẩm chất trước đối thủ. Ngay trong thời gian thi đấu hiệp 1, Thái Lan đã dẫn 2-0 nhờ công của Osamanmusa và Peerapat. 

Tâm lý của đội chủ nhà không tốt để có thể vượt qua hội chứng “khớp” Thái Lan. Trong cả hiệp 2, đoàn quân của HLV Phạm Minh Giang không thể gây đột biến hay ghi bàn thắng nào. Chúng ta đành chấp nhận kết quả thua 0-2 trong trận chung kết. 

Đáng buồn hơn, vì trận thua này, ĐT futsal Việt Nam đã bị tụt xuống hạng ba với 7 điểm và nhận HCĐ. Trong khi đó, Thái Lan vô địch với 10 điểm, còn Indonesia vươn lên vị trí thứ hai nhận HCB với 8 điểm.

Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của futsal Việt Nam trước Thái Lan ở SEA Games 31. Hôm 19/5, đội tuyển futsal nữ Việt Nam cũng đã bị đối thủ này đánh bại tại nhà thi đấu Hà Nam. Đội tuyển futsal nữ Việt Nam cũng chỉ cần hòa Thái Lan và giành HCV nhưng đã không làm được, đành chấp nhận tấm HCB thứ 5 trong 5 lần đua tranh cùng đội tuyển xứ Chùa vàng. 

ĐT futsal nam Việt Nam cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả nhà  Ảnh: MINH TUẤN

Hoàn tất những nội dung thi đấu cuối 

Trong ngày thi đấu 20/5, hầu như các môn thế mạnh và chủ chốt của đoàn thể thao Việt Nam đã xong, chỉ còn lại vài môn tranh huy chương như futsal, cử tạ, bắn súng, cờ tướng, cờ vua hay các môn võ thuật như karate, judo và vovinam. Chính vì thế, số lượng HCV đã giảm hơn một nửa so với những ngày thi đấu trước. 

Đô cử Hoàng Thị Duyên bất chấp thực trạng mới bình phục chấn thương đã giành HCV nội dung cử tạ hạng 59 kg và phá kỷ lục SEA Games với thành tích 96 kg, nhiều hơn kỷ lục cũ 1 kg. Tuy nhiên, VĐV người Giáy này vẫn chưa hài lòng với thành quả đó bởi cô đặt tham vọng cao hơn. 

Bộ môn trí óc là cờ tướng và cờ vua đã đem về 3 HCV trong ngày 20/5. Nữ kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên đã giành HCV nội dung cờ vua chớp đơn nữ, trong khi nam kỳ thủ Lê Tuấn Minh chiến thắng ở chung kết cờ vua chớp đơn nam. Bên bàn cờ tướng, nữ kỳ thủ Lê Thị Kim Loan đã thắng ở nội dung đơn nữ. 

Trong một ngày mà các nữ VĐV lên ngôi, bởi chỉ có một mình Lê Tuấn Minh là có HCV, những tấm HCV còn lại đều thuộc về cánh chị em. Tay chèo Nguyễn Thị Hương về nhất ở nội dung canoeing thuyền đơn nữ 500 mét. Còn nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo giật HCV nội dung bắn súng trường 3 tư thế nữ.

Trên võ đài, nữ võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy vô địch nội dung judo hạng 52 kg. Ở mặt trận vovinam, nữ võ sĩ Mai Thị Kim Thùy đã giành vinh quang với bài thi Long hổ quyền. Tấm HCV còn lại thuộc về nhóm võ sĩ karate gồm Hồ Thị Thu Hiền - Hoàng Mỹ Tâm - Nguyễn Thị Ngoan - Trang Cẩm Lành ở nội dung kumite đồng đội nữ.

Như thế, trên bảng tổng sắp huy chương, đoàn Việt Nam vẫn vững chắc ở vị trí số 1 với 163 HCV, nhiều hơn đội đứng nhì là Thái Lan mới chỉ có 67 HCV. 

Liên quân Mobile, LMHT của Việt Nam khẳng định đẳng cấp 

Hôm qua (20/5), Liên quân Mobile và Liên minh Huyền thoại (LMHT) Việt Nam đã thi đấu ấn tượng ở vòng bảng. Ở nội dung Liên quân Mobile, trong lượt đầu tiên, Việt Nam chia điểm với Thái Lan. Kế đến, trước các đối thủ Lào, Philippines và Malaysia, Việt Nam toàn thắng và có được 10 điểm chung cuộc. Sáng nay (21/5), Việt Nam sẽ đấu tranh ngôi nhất bảng với Thái Lan, đội cũng đã thắng 3 đối thủ kể trên để tạo thế bám đuổi với chủ nhà SEA Games 31. 

Trong khi đó, ở nội dung LMHT, không bất ngờ khi Việt Nam thể hiện sức mạnh ấn tượng khi toàn thắng ở bảng A. Thậm chí trong trận đấu cuối, Việt Nam còn đánh bại Lào thần tốc với chỉ 13 phút thi đấu. Với kết quả này, đoàn quân của HLV JackieWind đang cho thấy sức mạnh của ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Còn “kỳ phùng địch thủ” một thời của Việt Nam là Thái Lan lại sa sút trầm trọng và sớm bị loại. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x