Những điều cần biết về chủ nhà SEA Games 30: Philippines

Đỗ Trung Đỗ Trung
15:17 ngày 24-11-2019
SEA Games 30 sẽ diễn ra tại Philippines, và dưới đây là một số điều cần biết về nước chủ nhà của đại hội lần này.
Những điều cần biết về chủ nhà SEA Games 30: Philippines

Ban đầu, quyền chủ nhà của SEA Games 30 thuộc về Brunei. Tuy nhiên, vì lý do "tài chính và hậu cần", quốc gia này đã rút lui và Philippines trở thành chủ nhà thay thế. Đây là lần thứ 4 Philippines đăng cai ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á, lần trước là vào các năm 1981, 1991, 2005.

Có thể nói, Philippines chỉ là nước chủ nhà bất đắc dĩ của SEA Games. Hiệp hội thể thao Quốc gia Philippines sẽ là đơn vị đảm nhận trách nhiệm tổ chức chính cho kì đại hội lần này. Cụ thể, các quan chức của Hiệp hội sẽ được chỉ định làm người quản lý thi đấu và được giao nhiệm vụ giải quyết các thỏa thuận địa phương liên quan đến môn thể thao của họ bao gồm hậu cần, địa điểm và thiết bị.

Ngân sách cho đại hội ít nhất là 7,5 tỷ Peso. 6 tỷ Peso đã được chính phủ cung cấp trong khi phần còn lại được bảo đảm bởi Quỹ Ban tổ chức Đại hội Philippines (PhilSGOC) từ các thỏa thuận tài trợ. Ban tổ chức cũng đã khởi động chương trình tìm kiếm tình nguyện viên để hỗ trợ cho đại hội từ tháng 4.

Linh vật của SEA Games 30, Pami

Linh vật của SEA Games 30 là Pami. Tên của nó bắt nguồn từ "pamilya" từ tiếng Philippines có nghĩa là "gia đình". Theo giám đốc điều hành của Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2019, Ramon Suzara, linh vật đại diện cho mọi quốc gia, mọi vận động viên, mọi người đến với nhau để hỗ trợ lẫn nhau tại đại hội.

Bài hát chủ đề của SEA Games 30 có tên "We Win As One" (tạm dịch: Chúng ta cùng nhau chiến thắng), được sáng tác bởi Ryan Cayabyab. Ca khúc này sẽ vang lên ở khắp các sân vận động cũng như nhà thi đấu trong suốt một tháng diễn ra đại hội ở Philippines.

Sea Games 30 tại Philippines sẽ là kì đại hội có số môn thi đấu nhiều nhất lịch sử với tổng cộng 529 bộ huy chương. Chủ nhà Philippines đã thông qua tất cả 56 bộ môn đề xuất. Kỉ lục cũ thuộc về Indonesia 2011 với 44 môn. Dự kiến có tổng cộng 8.750 VĐV đến từ 11 quốc gia tham gia tranh tài.

Philippines là chủ nhà bất đắc dĩ của SEA Games 30

Kì đại hội năm nay cũng đánh dấu lần đầu tiên bộ môn thể thao điện tử được đưa vào thi đấu. 5/6 môn ở thể loại này đã được thông qua. Đó là các môn: Dota 2, Starcraft II, Arena of Valor (Liên quân Mobile), Tekken 7 và Mobile Legends: Bang Bang.

Môn thể thao hấp dẫn và đáng chú ý nhất tất nhiên vẫn là bóng đá nam với các đội tuyển U22. 11 đội sẽ được chia thành 2 bảng đấu vòng tròn tính điểm. 2 đội đầu mỗi bảng sẽ tiến vào vòng knock-out. Đương kim vô địch U22 Thái Lan và U22 Việt Nam là những ứng viên lớn nhất cho chiếc huy chương vàng năm nay.

SEA Games 30 sẽ được diễn ra từ ngày 30/11 đến 11/12/2019. Buổi lễ khai mạc sẽ được tổ chức tại Philippine Arena ở Bocaue. Vận động viên thể dục dụng cụ người Philippines, Carlos Yulo được chỉ định là người cầm đuốc và sẽ thắp sáng vạc trong lễ khai mạc. Trong khi đó, lễ bế mạc sẽ được tổ chức tại sân vận động điền kinh ở thành phố New Clark.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x