Lễ khai mạc SEA Games 30 lúc 18h00 tối nay có gì đáng chờ đợi?

Tối 30/11, Đại hội thể thao Đông Nam Á, SEA Games 30, sẽ chính thức được khai mạc ở Bulacan, Philippines. Vậy lễ khai mạc này có gì đặc biệt?
Những điều cần biết về lễ khai mạc SEA Games 30: Ngày, giờ, địa điểm, kênh phát trực tiếp

Thời gian, địa điểm
Lễ khai mạc SEA Games 30 sẽ được tổ chức vào 18h tối (giờ Việt Nam) ngày 30/11 tại nhà thi đấu Philippine Arena ở thành phố Bulacan, cách thủ đô Manila khoảng 30km. Kênh VTV6 sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện này.

Chi phí
Tờ Philstar cho biết, do kinh phí tổ chức SEA Games 30 bị cắt bớt chỉ còn 6 tỉ peso (khoảng gần 120 triệu USD), thay vì như yêu cầu của Ủy ban tổ chức SEA Games (PHISGOC) là 9,5 tỉ peso nên PHISGOC phải huy động thêm 1,5 tỉ peso từ các nguồn tài trợ khác để có được tổng cộng 7,5 tỉ peso (gần 150 triệu USD) trang trải các chi phí tổ chức.

Lần đầu tiên tổ chức trong nhà
Theo Ban tổ chức nước chủ nhà Philippines, lễ khai mạc SEA Games 30 sẽ không được tổ chức tại sân vận động quốc gia như thường lệ do lo ngại tình trạng tắc nghẽn giao thông ở thủ đô Manila. Thay vào đó, sự kiện đáng mong chờ này sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Philippine Arena ở Bulacan.

Như vậy, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ SEA Games, lễ khai mạc của đại hội này sẽ diễn ra trong nhà. Được biết, nhà thi đấu Philippine Arena lên tới 55.000 chỗ ngồi, chủ nhà Philippines tin tưởng đây sẽ là một lễ khai mạc hoành tráng để mở đầu cho một giải đấu thành công.

Nữ ca sĩ hát ca khúc chính sẽ vắng mặt
Chưa đầy 48h trước giờ G, lễ khai mạc tiếp tục gặp sự cố khi một trong những phần chính của buổi lễ là màn trình diễn của nữ ca sĩ nổi tiếng Lea Salonga sẽ bị hủy bỏ. 

Salonga là ngôi sao sân khấu nhạc kịch danh giá Broadway, được chọn trình diễn bài hát chính thức của SEA Games 30 là "We Win As One", nhưng giờ chót thông báo không thể tham dự vì “đụng lịch diễn ở Singapore”.

Mặc dù vậy, ca sĩ người Mỹ gốc Phi Apl.de.ap của ban nhạc The Black Eyed Peas, hay nghệ sĩ Ryan Cayabyab và cả ca sĩ người Mỹ gốc Phi danh tiếng Bruno Mars vẫn sẽ góp mặt. 

Ngoài ra, phần trình diễn bài hát chính thức SEA Games 30 sẽ được một ca sĩ tên tuổi khác của Philippines là Arnel Pineda trình diễn cùng một phần âm thanh và hình ảnh mà nữ ca sĩ Salonga đã thu âm và ghi hình trước đó.

Những điểm chính
Lễ khai mạc SEA Games 30 cũng chỉ nêu bật chủ đề âm nhạc là chính, bên cạnh các màn trình diễn đậm chất văn hóa, lễ hội đường phố truyền thống của Philippines. Trong khi những yếu tố lịch sử khác sẽ không nhắc lại.

Ngoài ra, lễ khai mạc SEA Games sẽ được lấy cảm hứng từ các lễ khai mạc của Đại hội thể thao Đông Nam Á 2017 tại Kuala Lumpur, Malaysia và Thế vận hội mùa đông 2018 tại Pyeongchang, Hàn Quốc. 

Theo ban tổ chức, đây sẽ là một lễ khai mạc mang đậm tính "kỹ thuật số". Để làm được điều này, các nhà tổ chức đã công bố kế hoạch tiến hành thắp sáng một ngọn lửa kỹ thuật số hoành tráng trong lễ khai mạc SEA Games 30, hứa hẹn một sự kiện ở đẳng cấp thế giới.

Tiết mục quan trọng nhất là lễ thắp sáng ngọn đuốc tại SEA Games 30 sẽ không được thực hiện theo cách truyền thống. Vì đài lửa của tháp đuốc (chi phí xây dựng lên tới 1 triệu USD) lại được đặt ở sân vận động điền kinh ở New Clark City cách nhà thi đấu Philippines Arena tới hơn 88 km.

Do đó, việc thắp sáng ngọn đuốc SEA Games 30 là một bí ẩn lớn dù danh tính người thắp đuốc đã được công bố là võ sĩ quyền anh huyền thoại Manny Pacquiao. Rất có thể việc đốt đuốc sẽ “nối mạng” trên màn hình, nghĩa là thắp tượng trưng vào 1 đài lửa trên màn hình cùng lúc ngọn đuốc chính sẽ thắp sáng ở New Clark City.

Được biết, giá vé để theo dõi trực tiếp lễ khai mạc SEA Games 30 dao động trong khoảng từ 1.000 đến 1.500 peso (khoảng 500.000 - 700.000 VNĐ). Như thường lệ, VTV và VTC cũng sẽ tường thuật trực tiếp lễ khai mạc SEA Games 30 trên các kênh sóng VTV6, VTC3 và các ứng dụng OTT khác.

Có thể có bão ngày khai mạc
Chuyên gia dự báo thời tiết của Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA), ông Raymond Ordinario ngày 28.11 đã xác nhận vùng áp thấp ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão.

Dự kiến cơn bão này sẽ đổ bộ vào Philippines trong 1 - 2 ngày tới, có thể vào đúng ngày khai mạc SEA Games (30/11), hoặc vào ngày chủ nhật 1/12. Khi vào Philippines, bão Tisoy sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều khu vực đang tổ chức SEA Games như Metro Manila, Trung Luzon, Calabarzon... 

PAGASA cho biết, hiện cơ quan này đã thành lập một đội “phản ứng nhanh” để cập nhật liên tục tình hình thời tiết với thời gian thực cho ban tổ chức SEA Games của nước chủ nhà Philippines (PHISGOC). 

Trong trường hợp khẩn cấp, PAGASA sẽ tư vấn cho PHISGOC có thể phải tạm hoãn một số môn thi đấu ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng do bão khiến không thể tổ chức thi đấu, đồng thời bảo đảm sự an toàn cho các VĐV, quan chức, người xem và giới truyền thông... 

Tuy nhiên, quyết định hoãn hay không sẽ do PHISGOC đưa ra. Hiện PHISGOC vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, vì còn chờ đánh giá mức độ ảnh hưởng của cơn bão Tisoy. Ngoài ra, kênh ABS-CBN News sớm đưa ra giải pháp có thể chuyển địa điểm thi đấu một số môn ở khu vực bị ảnh hưởng đến các nơi khác an toàn hơn.

Philippines đã sẵn sàng cho lễ khai mạc SEA Games 30
Ngày mai 30/11, lễ khai mạc SEA Games 30 chính thức diễn ra. Tuy nhiên trước đó cả tháng, nước chủ nhà Philippines đã đặt một chiếc đồng hồ đếm ngược khổng lồ ở Công viên Bayanihan.

Chiếc đồng hồ này có 11 vòng tròn được xếp theo hình bản đồ Philippines, tượng trưng cho khát vọng chung của đại gia đình Đông Nam Á, mong muốn xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ và đoàn kết.

Kỳ đại hội lần thứ 30 tổ chức tại Philippines sẽ xác lập kỷ lục về số môn thi: 56 môn (523 nội dung).

SEA Games 30 sẽ được tổ chức tại 4 thành phố lớn của Philippines là New Clark City, Subic, Manila và Tagaytay. Tổng cộng có 11 quốc gia tại Đông Nam Á tham gia gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Đông Timor và Việt Nam.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x