
Ông Vath Chamroen tuyên bố rằng các hành động của Thái Lan trong quá trình đăng cai SEA Games lần thứ 33 năm 2025 hoàn toàn trái ngược với các nguyên tắc của Phong trào Olympic Quốc tế.
Bất chấp những lời chỉ trích gay gắt nhắm vào chính phủ và quân đội Thái Lan, ông Vath Chamroen vẫn ghi nhận rằng ban tổ chức SEA Games Thái Lan, cũng như Ủy ban Olympic Quốc gia, đã thực hiện tốt công tác nghi lễ và chào đón, nhưng điều này không thể tách rời khỏi hành động của nhà nước.
Ông Vath Chamroen tiết lộ rằng Campuchia đã quyết định cử các VĐV tham gia lễ khai mạc theo kế hoạch của chính phủ, trước khi rút lui vào thời điểm thích hợp. Hành động này đã nhận được sự thông cảm và ủng hộ từ nhiều quốc gia ASEAN, cũng như các VĐV từ các nước khác, những người lo lắng về sự an toàn của các VĐV Campuchia.

Sự kiện này trở thành một chương mới trong lịch sử SEA Games, khi Campuchia là quốc gia đầu tiên tham gia lễ khai mạc nhưng phải rút lui trong quá trình thi đấu. Ông Vath Chamroen cũng bày tỏ sự tiếc nuối và gửi lời xin lỗi đến các VĐV Campuchia đã tập luyện gần hai năm, nhưng nhấn mạnh rằng sự an toàn của các VĐV phải được đặt lên hàng đầu. Ông cũng kêu gọi người dân Campuchia gửi lời ủng hộ đến các thành viên của ĐTQG.
Ông cũng chỉ trích công tác tổ chức SEA Games của Thái Lan, đặc biệt là lễ khai mạc vào ngày 9 tháng 12, với nhiều lỗi kỹ thuật và chất lượng kém hơn đáng kể so với SEA Games lần thứ 32 do Campuchia đăng cai vào năm 2023.
"Một sự kiện lớn như SEA Games, vậy mà hầu như không có buổi tổng duyệt nào đúng nghĩa, và ngân sách thiếu trầm trọng. Mọi người đều phải xin lỗi. Bất cứ ai xem lễ khai mạc đều có thể thấy rõ rằng nó không thể so sánh được với lễ khai mạc năm 2023 của Campuchia".







