Quang Hải có nguy cơ chia tay SEA Games vì chấn thương

Đội trưởng của U22 Việt Nam được xác định rách cơ đùi, đứng trước nguy cơ lớn phải sớm nói lời chia tay với SEA Games 30 khi vòng bảng chưa khép lại. Đây được xem là tin “sét đánh” với HLV Park Hang Seo trong hành trình “săn vàng” tại Đại hội thể thao lớn nhất khu vực.
Quang Hải có nguy cơ chia tay SEA Games vì chấn thương

Quang Hải dính chấn thương, phải rời sân ở phút 22 trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore. HLV Park Hang Seo cùng bác sỹ Choi Ju Young sốt sắng hỏi han tình hình của Quang Hải. Sau một phút hội ý cùng những trao đổi từ phía tiền vệ của U22 Việt Nam, ông Park quyết định không cho Quang Hải tiếp tục thi đấu.

Sáng qua, Quang Hải đã được các bác sỹ của U22 Việt Nam đưa đi kiểm tra tại bệnh viện Manila Doctors Hospital để khám chấn thương. Sau hơn 2 tiếng kiểm tra, Quang Hải trở về khách sạn nghỉ ngơi cùng đội tuyển.

Theo kết quả chụp cộng hưởng từ, tiền vệ 22 tuổi được chẩn đoán bị rách cơ đùi sau. Với chấn thương này, Quang Hải chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận đấu quan trọng gặp Thái Lan vào chiều nay. Thậm chí, thủ quân của U22 Việt Nam có nguy cơ phải nghỉ thi đấu hết SEA Games 30.

“Quang Hải đã được bộ phận y tế đưa đi chụp chiếu. Kết quả cho thấy, cậu ấy bị rách cơ đùi. Chưa xác định được được mức độ cụ thể Quang Hải sẽ phải nghỉ bao lâu. Chúng tôi vẫn phải đợi ý kiến của bộ phận y tế của đội”, lãnh đội U22 Việt Nam tại SEA Games 30 chia sẻ với báo Bóng đá.

Thông thường, với dạng chấn thương rách cơ, cầu thủ sẽ phải nghỉ thi đấu từ 2-4 tuần. Trước mắt, các bác sỹ sẽ tiếp tục theo dõi phần tổn thương vùng đùi của Quang Hải để có phương án điều trị tốt nhất.

Việc Quang Hải dính chấn thương nặng là thông tin “sét đánh” với HLV Park Hang Seo thời điểm hiện tại. Tiền vệ của Hà Nội FC được xem là ngôi sao sáng nhất của U22 Việt Nam trong chiến dịch chinh phục HCV SEA Games 30. 

Khả năng Quang Hải bình phục thần tốc để góp mặt trong những trận đấu còn lại là rất thấp. Thế nên, ngay lúc này, HLV Park Hang Seo cần có những phương án B để thay thế cho tiền vệ đội trưởng.

Hiện tại, có 5 cái tên đang là những “ứng viên” có thể đảm đương vị trí mà Quang Hải để lại gồm: Trọng Hùng, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Thanh Sơn và cựu binh Trọng Hoàng. Những cầu thủ vừa nhắc đều chơi đa năng, thi đấu được nhiều vị trí. Tuy nhiên, còn tuỳ thuộc vào từng trận đấu, từng đối thủ mà thầy Park có những tính toán để đưa ra những sự thay thế phù hợp cho vị trí mà Quang Hải để lại.

Ngoài việc thiếu vắng Quang Hải, U22 Việt Nam cũng đang đau đầu với chấn thương của tiền vệ trụ cột khác, Nguyễn Trọng Hùng. Tiền vệ xứ Thanh sớm nhất cũng phải đến trận bán kết mới trở lại vì dính chấn thương cơ khép.

Ngoài ra, ở trận đấu với U22 Thái Lan vào chiều nay, U22 Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Đức Chiến vì đã lĩnh đủ 2 thẻ vàng từ đầu vòng bảng.

Thầy Park cho trụ cột nghỉ ngơi 

Sau chiến thắng nhọc nhằn trước U22 Singapore, HLV Park Hang Seo quyết định cho nguyên đội hình đã thi đấu nghỉ ngơi, thả lỏng tại khách sạn Jen Hotel. Trong khi đó, nhóm 6 cầu thủ không ra sân phút nào gồm Tấn Sinh, Tấn Tài, Thái Quý, Tiến Dụng và 2 thủ môn Văn Biểu, Tiến Dũng ra sân Rizal Memorial tập nhẹ vào sáng qua.

Do trận đấu với Thái Lan đã cận kề nên thầy Park muốn các học trò lấy lại thể trạng tốt nhất, tránh quá tải. Nhiều khả năng, ông thầy người Hàn Quốc sẽ tiếp tục có những sự điều chỉnh hợp lý về đội hình khi đối đầu với Thái Lan chiều nay.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x