Sau Việt Nam, đến lượt Indonesia không có quốc kỳ ở lễ trao huy chương

Tuấn Thành
14:27 ngày 02-12-2019
Chiều nay 2/12, lực sĩ Irawan Eko của Indonesia lên ngôi vô địch ở hạng cân 61kg nam, nhưng một lần nữa nước chủ nhà lại không thể thực hiện nghi thức kéo cờ của nhà vô địch.
Sau Việt Nam, đến lượt Indonesia không có quốc kỳ ở lễ trao huy chương

Nếu ngày thi đấu 1/12, nước chủ nhà Philippines đã không thể thực hiện nghi thức kéo cờ của nhà vô địch Vương Thị Huyền (Việt Nam) ở môn cử tạ hạng cân 45kg nữ, thay vào đó các tuyển thủ đã phải thực hiện nghi thức chào cờ qua màn hình led. Điều này đã làm những người ở nhà thi đấu Ninoy Aqino ngạc nhiên và các thành viên đoàn thể thao Việt Nam bất bình.

Sau đó, những nhà tổ chức đã đứng ra xin lỗi và cho biết sẽ không để điều này tái diễn. Sau đó, lúc lực sĩ Lại Gia Thành của chúng ta giành HCV hạng cân 55kg nam, BTC đã thực hiện tất cả nghi thức trang trọng dành cho nhà vô địch đúng như thông lệ của các đại hội thể thao trên thế giới.

Người ta đang tự hỏi tại sao BTC SEA Games 30 không thể kéo cờ của nhà vô địch? Ảnh: Tuấn Thành

Chiều nay, lúc nhà vô địch Irawan Eko của Indonesia giành HCV cử tạ hạng cân 61kg nam, BTC lại tái diễn tình trạng nhà vô địch lại phải chào cờ qua màn hình led, khiến đội tuyển cử tạ của Indonesia không vui.

Thời gian qua, nước chủ nhà Philippines dẫu đã rất cố gắng trong việc tổ chức đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á, nhưng thực tế họ vẫn còn rất nhiều sơ suất, thậm chí mỗi ngày một phách ở các địa điểm thi đấu, khiến các đoàn thể thao và giới truyền thông rất bất bình.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x