NHỚ MỘT THỜI ĐÃ XA
Thực tế, các võ sỹ của ĐT taekwondo Việt Nam chính là những người tiên phong trong việc vươn tầm ra đấu trường châu Á và thế giới.
Nói đâu xa, chiếc HCV đầu tiên và duy nhất của thể thao Việt Nam đoạt được tại Asian Games 1994 tại Hiroshima (Nhật Bản) là do công võ sĩ Trần Quang Hạ của môn taekwondo ở hạng cân 58kg. Sau đó 4 năm, đến lượt Hồ Nhất Thống nối tiếp đàn anh lên ngôi ở đại hội thể thao lớn nhất châu lục tại Bangkok (Thái Lan) hạng cân 58kg, đó cũng là chiếc HCV duy nhất của đoàn Việt Nam tại đại hội năm ấy.
CỐ GẮNG ĐOẠT TỪ 3-4 HCV
Những kỳ SEA Games gần đây, môn taekwondo đã phát triển đến 21 bộ huy chương (16 hạng cân đấu đối kháng, và 5 nội dung thi quyền), nhưng BTC quy định mỗi đoàn chỉ đăng ký thi đấu tối đa 12 hạng cân đối kháng và 3 nội dung quyền. Vì thế, tại SEA Games 27, ĐT taekwondo Việt Nam tranh tài với 18 tuyển thủ, trong đó có 6 võ sỹ thi đấu ở nội dung biểu diễn quyền.
Tuy nhiên, khi hỏi về chỉ tiêu của taekwondo Việt Nam tại đại hội lần này, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam Trương Ngọc Để cho biết: “Sẽ nỗ lực giành 4 HCV”. Còn Trưởng bộ môn Vũ Xuân Thành lại khá dè dặt: “Cố gắng lấy 3 HCV”. Thế nhưng, so với số tuyển thủ góp mặt thì con số 3-4 HCV của taekwondo Việt Nam vẫn là quá khiêm tốn.
Vậy nhưng điều này cũng có nguyên do, và việc đưa ra chỉ tiêu khiêm tốn của ĐT taekwondo Việt Nam bắt nguồn từ cách đây 2 năm, ở kỳ SEA Games 26-2011 trên đất Indonesia. Lần ấy, các võ sỹ của chúng ta chỉ đoạt 3 HCV (trong đó có 1 HCV nội dung biểu diễn quyền), và đấy được xem là thất bại. Cũng tại đại hội năm ấy, HLV Trần Quang Hạ đã chia sẻ cùng chúng tôi: “Nếu không làm lại một cách mạnh mẽ, khả năng taekwondo Việt Nam trắng tay ở đấu trường quốc tế là điều đã và đang được nhìn thấy”…
BAO GIỜ CHO ĐẾN NGÀY XƯA?
Thực tế, taekwondo Việt Nam đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng, nhưng có vẻ như những gương mặt trẻ hiện vẫn chưa đủ sức để thế vai các đàn anh, đàn chị. Tiếc nhất là 2 hạng cân 54kg và 58kg (nam) độc bá một thời của taekwondo Việt Nam, giờ đã không có trong danh sách đăng ký tranh tài ở SEA Games 27 .
Bên cạnh các nội dung đối kháng, taekwondo Việt Nam hiện đứng thứ nhì thế giới ở nội dung quyền, chỉ sau Hàn Quốc. Tuy nhiên, đứng thứ nhì thế giới không có nghĩa là sẽ đứng đầu ĐNÁ, bởi đây là nội dung chấm điểm rất cảm tính, và đấu trường SEA Games vẫn luôn có những bất ngờ khó đoán. Thế nên dù tranh tài với những gương mặt đang đứng đầu thế giới về quyền thuật ở nội dung cá nhân nam, đôi nam nữ và đồng đội nữ, nhưng ĐT taekwondo Việt Nam chỉ dám đặt chỉ tiêu 1 HCV. Taekwondo Việt Nam, bao giờ cho đến ngày xưa?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn