Thầy Park 'căn chỉnh' lại cho U22 Việt Nam

U22 Việt Nam có chiến thắng dễ dàng với tỷ số 6-1 trước U22 Lào. Tuy vậy, 3 điểm có được vẫn chưa trọn vẹn khi hàng phòng ngự để thủng lưới 1 bàn từ pha bóng cố định. HLV Park Hang Seo cho rằng, đó là tình huống mà U22 Việt Nam tập luyện thường xuyên, nhưng vẫn để thua trước hàng công không thực sự mạnh của U22 Lào.
Thầy Park 'căn chỉnh' lại cho U22 Việt Nam

Thế nên trước khi ra sân tập luyện tối qua, ông thầy người Hàn Quốc đã cùng các học trò “mổ băng” phân tích, rút kinh nghiệm cho trận gặp U22 Indonesia. Thầy Park cho toàn đội xem lại nhiều lần tình huống dẫn đến bàn thua duy nhất trong trận đấu với U22 Lào. 

HLV Park Hang Seo yêu cầu các học trò cần tập trung cao độ ở những tình huống cố định. Đặc biệt, U22 Indonesia rất mạnh trong những pha phản công, bởi vậy toàn đội phải thay đổi trạng thái từ tấn công sang phòng ngự một cách nhanh chóng trong trận đấu sắp tới.

Trận gặp U22 Indonesia có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với U22 Việt Nam trong việc tìm đường vào bán kết SEA Games30. Để giúp các học trò tập trung cao độ, thầy Park quyết định cho U22 Việt Nam tập kín, truyền thông không được tác nghiệp phút nào.

U22 Việt Nam được yêu cầu phải chuyển từ tấn công sang phòng ngự một cách nhanh chóng	Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Đây là lần đầu tiên kể từ khi sang Philippines, ông thầy người Hàn Quốc “cấm cửa” hoàn toàn với giới truyền thông. Điều đó cho thấy, trận đấu với U22 Indonesia có ý nghĩa quan trọng thế nào với U22 Việt Nam.

HLV Park Hang Seo muốn các học trò có sự tập trung, thay vì bị phân tâm bởi giới truyền thông. Nếu giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với U22 Indonesia, cơ hội để U22 Việt Nam giành vé vào bán kết là rất lớn.

“Trận đấu với U22 Indonesia có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Bởi vậy, tôi sẽ có những tính toán về nhân sự để U22 Việt Nam có thể ra sân với đội hình tốt nhất”, HLV Park Hang Seo nói.

Trong khi đó, hậu vệ kỳ cựu Trọng Hoàng cho biết, U22 Việt Nam đang có sự tập trung tốt nhất để hướng đến trận đấu quan trọng nhất vòng bảng với U22 Indonesia. “Với tương quan hiện tại, rõ ràng U22 Indonesia sẽ dễ đá hơn Việt Nam. Họ có những thuận lợi nên sẽ chủ động chơi phòng ngự phản công rất nguy hiểm. Toàn đội cần phải dè chừng. Tôi hy vọng đội sẽ chơi tốt và được may mắn ủng hộ để vượt qua thử thách mang tên Indonesia”, Trọng Hoàng bày tỏ.

TIỀN VỆ HÙNG DŨNG: “Không nên đua tốc độ với U22 Indonesia”

Đánh giá cao tính kỷ luật trong lối chơi và đặc biệt nền tảng thể lực cực tốt của U22 Indonesia, tiền vệ Hùng Dũng cho rằng, U22 Việt Nam cần hạn chế đua tốc độ với đối phương. Đây là lần đầu Hùng Dũng dự SEA Games và sau khi “soi” đội bóng xứ Vạn đảo ở trận thắng U22 Thái Lan vừa qua, cầu thủ đa năng này cho rằng U22 Việt Nam tuyệt đối không được nóng vội, chủ quan. “Những chiến thắng gần đây sẽ giúp U22 Indonesia có sự hưng phấn cao. Nếu ĐTQG Indonesia không có tính tổ chức thì lứa U22 lại rất chặt chẽ trong các pha bóng, cự ly đội hình luôn được đảm bảo. Tôi có cảm giác các cầu thủ trẻ Indonesia còn máu lửa, chuyên môn cao hơn ĐTQG của họ”, Hùng Dũng nói.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x