Tổ hợp thể thao tại thành phố mới Clark: Thách thức cho giới truyền thông tại SEA Games 30

SEA Games 30 có 4 địa điểm tổ chức 56 môn thi đấu của đại hội và thành phố mới Clark được xem là địa điểm chính. Thế nhưng, nơi này đang là thử thách thật sự cho việc tác nghiệp của giới truyền thông.
Tổ hợp thể thao tại thành phố mới Clark: Thách thức cho giới truyền thông tại SEA Games 30

Thành phố mới Clark được xem là địa điểm thi đấu chính của đại hội. Bởi ngoài việc tổ chức 17 môn thi đấu, trong đó có các môn chính như điền kinh, bơi, vật, judo, bắn cung…, Clark còn có Làng SEA Games với sức chứa khoảng 1.000 người.

Tuy nhiên, cũng như các địa điểm tổ chức thi đấu khác, Clark đang hối hả hoàn thành những công đoạn cuối trước khi Lễ khai mạc đại hội diễn ra vào tối 30/11. Dẫu thế, nơi đây đã bắt đầu hoạt động và chào đón thành viên của đoàn thể thao các nước đến tham dự. 

Lúc các thành viên đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam nhập Làng SEA Games, ấn tượng đầu tiên của mọi người là công trình khá hiện đại bề thế, mọc giữa một cánh đồng với con đường dẫn vào vẫn đang hoàn thiện. Xung quanh còn có sân vận động (tổ chức môn điền kinh và lễ bế mạc) và cung thể thao dưới nước (tổ chức môn bơi, bóng nước, nhảy cầu) đang hối hả hoàn tất những hạng mục phụ.

Mọi thứ vẫn chạy đua với thời gian cho kịp tiến độ, và mọi người có thể cảm thông với nước chủ nhà, bởi Clark chỉ mới bắt đầu được xây dựng để trở thành một thành phố mới của Philippines.

Cổng chào ở Tổ hợp thể thao vẫn đang được hoàn thiện

Dẫu có khó khăn, nhưng thực tế thành viên của các đoàn thể thao vẫn được những nhà tổ chức tạo điều kiện tối đa về ăn ở và phương tiện đi lại, nên không quá lo lắng. Ngược lại, việc tác nghiệp tại Clark đang là thách thức thực sự với giới truyền thông của các nước.

Do thành phố đang xây dựng, nên Clark hiện không có khách sạn. Muốn tìm được nơi trú ngụ, các phóng viên phải đến những khu vực lân cận cách xa khoảng 30-40 km, nhưng tất cả đều hết sạch phòng bởi BTC đã đặt cho đội tuyển thể thao của các nước trú ngụ do Làng SEA Games không đủ sức chứa. 

Một thành viên của Đoàn thể thao Việt Nam khi đến thành phố Clark đã tranh thủ tiền trạm, nhằm kiếm khách sạn giúp các phóng viên đồng hương đã thông báo: “Xung quanh khu vực thi đấu không có khách sạn, nhưng gần đấy có một ngôi làng có một vài nhà nghỉ như kiểu homestay. Các phòng nghỉ này cũng có chăn gối, nhưng khá ít và chỉ ở mỗi nhà được 3-4 người.

Nơi đốt đuốc của đại hội	Ảnh: TUẤN THÀNH

Người ta không có bình nóng lạnh, nên anh chị muốn tắm nước nóng phải mang theo ấm siêu tốc. Em cũng tìm được một khu có dãy nhà mới xây, không có bất cứ thứ gì ở trong và ở được khoảng 5-6 người, nhưng cho thuê đến gần 3.000 Peso/phòng/ngày (khoảng 1,5 triệu đồng)”.

Không chỉ khó khăn trong tìm chỗ nghỉ, việc di chuyển ở Clark cũng là bài toán khó cho các phóng viên khi phương tiện đi lại hầu hết là tricycle (xe máy lôi) và các bác tài luôn hét giá trên trời.

Xem ra, thành phố mới Clark là thách thức thật sự với giới truyền thông tác nghiệp tại đại hội trong những ngày tới.

Thắt chặt an ninh tại Tổ hợp thể thao Clark
Tổ hợp thể thao ở thành phố mới Clark được xây dựng trên diện tích 60 hecta, đây cũng là nơi đặt đại bản doanh của Đoàn thể thao Việt Nam và các nước. Vì thế, an ninh ở khu vực này được thắt chặt tối đa. Tại cổng ra vào luôn có kiểm tra an ninh. Tất cả xe ô tô không phải của BTC đều phải gửi ngoài bãi và không thể di chuyển vào bất cứ khu vực nào trong tổ hợp thể thao.

Các ĐT thể thao Việt Nam có mặt tại Philippines

Ngoài U22 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam, ngày 26/11, đội tuyển TDDC và bóng chuyền bãi biển cũng có mặt tại Philippines cùng Đoàn thể thao Việt Nam. Hôm qua (28/11), đội tuyển arnis (võ gậy) là đội thể thao đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam gia nhập Làng SEA Games, sau đó đến đội kurash. Nói thế, bởi đây là hai đội tuyển thi đấu ở thành phố mới Clark. Trong khi đó, đội tuyển cử tạ và wushu đã đến Manila; đội tuyển 3 môn phối hợp cũng có mặt tại Subic.

Hôm nay (29/11), đến lượt các đội tuyển judo, khiêu vũ thể thao, bóng chuyền, bắn súng, cầu lông, đấu kiếm, xe đạp, canoeing, cầu mây… di chuyển sang Philippines chuẩn bị tranh tài tại đại hội.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x