
Thực tế, 200m hỗn hợp là nội dung sở trường và Trần Hưng Nguyên từng giành 3 HCV ở nội dung này tại các kỳ SEA Games 2019, 2021 và 2023. Vì thế, dẫu chỉ về thứ ba ở vòng loại, nhưng giới chuyên môn đều tự tin anh sẽ bảo vệ được chiếc HCV của mình. Thực tế, Hưng Nguyên đã hoàn thành phần thi của mình rất tốt, đặc biệt là cự ly 50m ếch, anh đã bứt lên và bỏ lại khoảng cách khá xa với các đối thủ trước khi tung nước rút ở 50m tự do cuối cùng để chạm đích đầu tiên.
Với thành tích 2’02’11, Hưng Nguyên đã giành chiếc HCV đầu tiên của môn bơi tại SEA Games 33. Đoạt HCB là tay bơi Gian Christopher San (Philippines) với thành tích 2’03”88. Về thứ ba là Nguyễn Quang Thuấn, em ruột của cựu tuyển thủ Ánh Viên với thành tích 2’04’19.

Trong hồ thả lỏng, Hưng Nguyên chia sẻ: “Thi đấu đầu tiên nên tôi có chút áp lực, bởi thực tế tôi không có nhiều thời gian làm quen với hồ thi đấu ở SEA Games 33. Tôi chỉ có 2 buổi tập và hồ rất mới nên cảm giác nước của tôi hôm nay thực sự cũng chưa tốt. Tuy nhiên, việc giành chiếc HCV nội dung 200m hỗn hợp nam khiến tôi tự tin hơn ở những phần thi còn lại của mình. Hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ như dự tính của tôi và ban huấn luyện ở kỳ SEA Games lần này”.








