Trực tiếp SEA Games ngày 21/5: Lặn đem về 5 HCV

Bongdaplus
17:04 ngày 21-05-2022
Bongdaplus tường thuật trực tiếp diễn biến chính của các môn thi đấu tại SEA Games 31 ngày 21/5.

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH CỦA ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM NGÀY 21/5

HCV (17)

  • Trương Thị Phương, Diệp THị Hương, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Ngân (Canoeing - 500m C4 nữ)
  • Nguyễn Chế Thanh, Trần Ngọc Thúy Vi, Lê Hoàng Phong (Aerobic - đồng đội hỗn hợp nhóm 3 người)
  • Lê Quang Liêm, Lê Tuấn Minh (Cờ vua - cờ chớp đồng đội nam)
  • Phạm Thị Hồng Thanh (Cử tạ - 64kg nữ)
  • Nguyễn Thị Hương (canoeing - 200m nữ C1)
  • Đỗ Thu Hà (Judo - 45 kg nữ)
  • Hoàng Thị Tình (Judo - 48 kg nữ)
  • Lê Hồng Tuấn (Vovinam - 55 kg nam)
  • Nguyễn Thành Lộc (Lặn - 100m vòi hơi chân vịt nam)
  • Phạm Thị Thu (Lặn - 100m vòi hơi chân vịt nữ)
  • Cao Thị Duyên (Lặn - 100m chân vịt đôi nữ)
  • Kim Anh Kiệt (Lặn - 1500m vòi hơi chân vịt nam)
  • Lặn đồng đội tiếp sức 4x200m vòi hơi chân vịt nam.
  • Bóng ném nam
  • Bóng ném nữ
  • Bóng đá nữ

 

9h00'

Lặn

100m vòi hơi chân vịt nam: Đỗ Đình Toàn về đích thứ 3 vòng loại lượt bơi đầu tiên sau 2 VĐV Thái Lan và Indonesia.

9h20'

Lặn

100m vòi hơi chân vịt nam: Nguyền Thành Lộc về đích đầu tiên vòng loại lượt bơi thứ hai, về sau lần lượt là 2 VĐV của Thái Lan và Indonesia.

9h25'

Lặn

100m vòi hơi chân vịt nữ: Nguyễn Thị Hằng về nhất vòng loại lượt bơi đầu tiên, xếp tiếp theo lần lượt thuộc về 2 VĐV của Indonesia và Singapore.

9h30'

Lặn

100m vòi hơi chân vịt nữ: Phạm Thị Thu về nhất vòng loại lượt bơi thứ hai, xếp tiếp theo lần lượt thuộc về 2 VĐV của Indonesia và Thái Lan.

09h35'

Canoeing

Trong ngày thi đấu hôm nay, canoeing Việt Nam có 5 trận chung kết ở các nội dung khác nhau. Toàn bộ trận đấu này diễn ra tại Khu Huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng.

Ngoài ra, môn cầu mây tại nhà thi đấu Bạch Mai diễn ra 2 nội dung 4 nam và 4 nữ.  

10h30'

Canoeing

4 vận động viên Trương Thị Phương, Diệp Thị Hương, Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Thị Ngân về đích đầu tiên ở nội dung thuyền 4 nữ cự ly 500m và giành HCV. Đây là HCV đầu tiên của Việt Nam ngày 21/5 và là HCV thứ 165 ở SEA Games 31.

10h47'

Vòng loại môn lặn 100m vòi chơi chân vịt nữ

Ở nội dung 100m vòi hơi chân vịt nữ, Phạm Thị Thu về nhất vòng loại lượt bơi thứ hai, xếp trên các vận động viên của Indonesia và Thái Lan.

Nguyễn Thị Hằng về nhất vòng loại lượt bơi đầu tiên, xếp tiếp theo lần lượt thuộc về Indonesia và Singapore.

10h48'

Vòng loại môn lặn 100m vòi hơi chân vịt nam

Ở vòng loại môn lặn nội dung 100m vòi hơi chân vịt nam, Đỗ Đình Toàn về đích thứ 3 vòng loại lượt bơi đầu tiên sau các đối thủ Thái Lan và Indonesia.

Nguyền Thành Lộc về đích đầu tiên vòng loại lượt bơi thứ hai, về sau lần lượt là vận động viên Thái Lan và Indonesia.

Canoeing

Lương Thị Dung, Đỗ Thị Thanh Thảo, Ngô Phương Thảo và Ngô Thị Thu Hiền về nhì ở nội dung thuyền kayak 4 nữ và giành huy chương bạc.

12h40'

Aerobic

Ở môn Aerobic, Nguyễn Chế Thanh, Trần Ngọc Thúy Vi, Lê Hoàng Phong giành HCV nội dung đồng đội hỗn hợp nhóm 3 người. Đây là HCV thứ 166 của đoàn Việt Nam ở SEA Games 31.

12h21'

Billiards

Cơ thủ Bùi Xuân Vàng giành HCĐ Billiards ở nội dung 10 bi đơn nữ. HCV và HCB đều thuộc về các VĐV của Philippines.

13h39'

Canoeing

Canoeing giành HCV thứ hai trong ngày 21/5. Nguyễn Thị Hương lại tiếp tục tỏa sáng khi về nhất ở nội dung canoeing 200m nữ và giành HCV. Đây là HCV thứ 167 của Việt Nam ở SEA Games 31.

13h40'

Cờ vua

Lê Quang Liêm và Lê Tuấn Minh giành HCV đồng đội cờ chớp với 8,5 điểm hơn đội xếp nhì Indonesia đến 2 điểm. Thảo Nguyên và Mai Hưng giành huy chương đồng. Đoàn Việt Nam đã có tổng cộng 168 HCV ở SEA Games 31.

13h45'

Cử tạ

Ở hạng cân 64kg môn cử tạ, VĐV Phạm Thị Hồng Thanh đã giành HCV đồng thời phá liền 3 kỷ lục SEA Games ở nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử. Thành tích của cô là 104kg cử giật, 126kg cử đẩy, tổng cử là 230kg.

Hồng Thanh phá 3 lỷ lục SEA Games (Ảnh: Bùi Lượng)

13h47'

Bắn súng

Bộ môn bắn súng đã mang về huy chương Bạc đồng đội nữ súng di động, và huy chương đồng cá nhân của Nguyễn Thị Hà súng di động 

15h38'

Vovinam

Cặp đôi vận động viên Việt Nam giành huy chương bạc vovinam nội dung song luyện mã tấu với 264 điểm, cặp vận động viên Campuchia giành huy chương vàng với 269 điểm.

15h50'

Cử tạ

Lực sĩ Nguyễn Quốc Toàn giành HCĐ hạng cân dưới 81kg với mức tổng cử 345kg. HCV thuộc về đô cử của Thái Lan trong khi VĐV của Indonesia giành HCB khi thua đúng 1kg so với thành tích người dẫn đầu.

16h05'

Judo

Võ sĩ Đỗ Thu Hà giành HCV hạng 45 kg nữ môn Judo. Về nhì là đại diện người Thái Lan.​

16h45'

Judo

Hoàng Thị Tình mang về HCV tiếp theo ở môn judo sau khi hạ võ sĩ của Thái Lan ở chung kết hạng cân 48 kg. 

17h05'

Vovinam

Võ sĩ Lê Hồng Tuấn đã đoạt HCV ở hạng cân 55 kg khi đánh bại các đối thủ đến từ Lào, Campuchia và Thái Lan.

17h40'

Bóng đá nữ

Ở trận tranh HCĐ đang diễn ra, Philippines đang dẫn ngược Myanmar 2-1 nhờ các pha lập công của Isabel Bolden và Quinley Quezada. Đáng chú ý, 2 bàn thắng của Philippines chỉ đến trong vỏn vẹn 3 phút, từ 73 đến 76.

17h45'

Bóng đá nữ

Bầu không khí bên ngoài sân Cẩm Phả đang ngày một nóng hơn khi các CĐV đã có mặt rất đông để truyền lửa cho tuyển nữ Việt Nam trước tranh HCV với nữ Thái Lan. Trận cầu này sẽ diễn ra vào lúc 19h00 tối nay.

18h00'

Bóng đá nữ

Tuyển nữ Philippines đã đoạt tấm HCĐ sau chiến thắng ngược dòng 2-1 đầy ấn tượng trước tuyển nữ Myanmar.

18h30'

Lặn

VĐV Nguyễn Thành Lộc đoạt HCV khi về nhất ở nội dung 100 m vòi hơi chân vịt với thành tích 34 giây 82, lập kỷ lục SEA Games.

18h50'

Lặn

Phạm Thị Thu về nhất ở cự ly 100 m vòi hơi chân vịt nữ với thành tích 40 giây 41, lập kỷ lục mới ở SEA Games.

19h20'

Lặn

Cao Thị Duyên về nhất nội dung 100m vòi hơi chân vịt đôi nữ, với thành tích 49 giây 4, cô giành HCV và phá kỷ lục SEA Games.

19h30'

Lặn

Ở chung kết cự ly 1.500 m vòi hơi chân vịt, Kim Anh Kiệt cán đích đầu tiên với thành tích 12 phút 52 giây 45. Không chỉ giành HCV, anh còn phá kỷ lục SEA Games.

20h30'

Lặn

Lặn đem về HCV thứ 5 ở nội dung tiếp sức 4x200m vòi hơi chân vịt nam.

20h35'

Bóng ném

ĐT bóng ném nam Việt Nam hòa Thái Lan 28-28 ở lượt về và giành HCV do hơn đối thủ hiệu số đối đầu (thắng 29-28 ở lượt đi). 

20h50'

Tennis

Trận chung kết đơn nam môn tennis sẽ là cuộc chạm trán giữa hai đại diện Việt Nam: Trịnh Linh Giang và Lý Hoàng Nam. Điều đó đồng nghĩa Việt Nam chắc chắn có thêm 1 HCV ở nội dung này.

Bắn súng

09h00 đấu loại và chung kết 10m súng trường di động nữ.

09h00 đấu loại và chung kết 50m súng trường 3 tư thế nam.

09h00 đấu loại súng ngắn hơi phối hợp nam nữ.

11h00 bắn đĩa bay nam.

Trong 4 nội dung này, theo HLV trưởng Nguyễn Thị Nhung của đội tuyển bắn súng Việt Nam, chúng ta có thể giành đến 2 HCV.

Cử tạ

10h00 chung kết hạng 73kg nam: Nguyễn Quang Trường.

12h00 chung kết hạng 64kg nữ: Phạm Thị Hồng Thanh.

14h00 chung kết hạng 81kg nam: Nguyễn Quốc Toàn.

16h00 chung kết hạng 71kg nữ: Lâm Thị Mỹ Lệ.

Trong 4 hạng cân kể trên, niềm hy vọng vàng đặt vào hạng 64kg nữ của Hồng Thanh. Ở hạng cân này, Hồng Thanh hoàn toàn có thể cạnh tranh cùng các đối thủ Indonesia, Thái Lan, Philippines và Campuchia. Bên cạnh đó, cô cũng đang là đương kim vô địch SEA Games nên nhiệm vụ là phải bảo vệ HCV. Ngoài nội dung của Hồng Thanh, các hạng cân còn lại chúng ta sẽ gặp các đối thủ khá mạnh nên không nhiều hy vọng.

Judo

13h00 đấu loại và chung kết các hạng cân: 45kg nữ (Đỗ Thị Thu Hà), 48kg nữ (Hoàng Thị Tình), 55kg nam (Đỗ Hoàng Thành). Cả 3 hạng cân này đều được nhận định là thế mạnh của Việt Nam và tất cả đều hy vọng có thể giành HCV. Biết đâu trong một ngày thi đấu đầy hứng khởi, các võ sĩ Việt Nam sẽ làm nên chuyện.

Vovinam

14h00 đấu loại và chung kết hạng 55kg nam: Lê Hồng Tuấn sẽ thi đấu cùng các võ sĩ của Campuchia, Lào, Philippines, Thái Lan, Myanmar.

15h00 chung kết Song luyện mã tấu: Lâm Đồng Vương - Trần Thế Thương sẽ tranh tài cùng các đối thủ đến từ Campuchia, Lào, Indonesia, Thái Lan, Myanmar.

16h00 chung kết Tứ tượng côn pháp: Đinh Long Thiên (Việt Nam) sẽ tranh tài với các tuyển thủ của Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Indonesia.

Trong 3 nội dung trên, Việt Nam có thể giành 2 HCV.

Lặn

18h00 bắt đầu thi đấu chung kết 100m vòi hơi chân vịt nam; 100m vòi hơi chân vịt nữ; 100m chân vịt đôi của nam; 100m chân vịt đôi của nữ; 1.500m vòi hơi chân vịt nam; 800m tiếp sức vòi hơi chân vịt nữ; 800m tiếp sức vòi hơi chân vịt nam; 50m vòi hơi chân vịt nữ.

Trong 7 nội dung này, Việt Nam hoàn toàn có thể giành trọn cả 7 HCV. Tuy nhiên, nhiều khả năng chúng ta chỉ giành vàng cao nhất là 4 nội dung.

Ngoài ra, hôm nay còn có chung kết các môn đua thuyền, cờ vua, xe đạp đường trường, aerobic, bóng ném, cầu mây và đều là những hy vọng vàng của đoàn Việt Nam.

Nguồn: Bongdaplus
x